Bản tin 8H: Bố định ôm ba con nhỏ nhảy cầu ở Hà Nội

Cảnh sát 113 quận Long Biên đưa 4 bố con định nhảy cầu Đông Trù tự tử về trụ sở động viên tinh thần. Ảnh: Báo Giao thông
Cảnh sát 113 quận Long Biên đưa 4 bố con định nhảy cầu Đông Trù tự tử về trụ sở động viên tinh thần. Ảnh: Báo Giao thông
TPO - Lực lượng cảnh sát 113 vừa cứu giúp 4 bố con định nhảy cầu Đông Trù tự vẫn ở Long Biên, Hà Nội.

Khoảng 18h40 chiều 12/12, tổ công tác Cảnh sát 113 thuộc Đội CSGT - trật tự, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) nhận được thông báo có một người đàn ông đang ôm 3 đứa con có ý định tự vẫn trên cầu Đông Trù. Qua xác minh ban đầu thì được biết, người đàn ông đang buồn nhiều việc gia đình, nên đem theo 3 con nhỏ với ý định cùng nhau nhảy cầu quyên sinh. Sau khi được người dân và Tổ công tác thuyết phục, người đàn ông này đã đồng ý cùng Tổ công tác đưa 3 con nhỏ về trụ sở Công an phường Thượng Thanh (quận Long Biên), rồi được người nhà đưa về quê.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (13/12), bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ ngày 14/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Bắc Bộ trời chuyển rét từ ngày 14/12. Từ 15/12 Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và khả năng xảy ra băng giá.


Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, vừa ký văn bản gửi UBND TP Biên Hòa, đề nghị xử lý những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh này. Danh sách 358 trường hợp sai phạm trong tuyển dụng bao gồm các cán bộ, chuyên viên, viên chức phòng, ban thuộc UBND TP Biên Hòa và hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Biên Hòa. Những trường hợp này bị phát hiện vi phạm quy trình thủ tục, thiếu điều kiện, tiêu chuẩn trong bổ nhiệm, tuyển dụng.


Chiều 12/12, bà Phạm Thị Hồng Phượng, Giám đốc Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy Bình Triệu ở quận Bình Thạnh, TP HCM, cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Huy Hoàng (bảo vệ) trong thời gian chờ công an điều tra. Trước đó ngày 10/12, ông Nguyễn Văn Phúc (59 tuổi), Phó trưởng Phòng Tiếp nhận, tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Cơ sở cai nghiện Bình Triệu – tố bị ông Hoàng hành hung phải khâu 4 mũi ở vùng trán, máu chảy rất nhiều. Theo bà Phương, nguyên nhân được cho là do mẫu thuẫn cá nhân.


Chiều 12/12, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, qua điều tra đã xác định xe ô tô đầu kéo BKS 24C-049.88, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 24R-006.68 là phương tiện liên quan đến vụ 2 thiếu niên tử vong trong đêm 10/12. Người điều khiển xe ô tô là Trần Tuấn Anh, sinh năm 1984, trú tại thôn Ngòi Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Trước đó, khuya ngày 10/12, xe máy BKS 21V3-2314 xảy ra va chạm với xe ô tô đi hướng ngược chiều trên QL37 thuộc địa phận xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, Yên Bái, khiến hai thiếu niên (SN 2003 và 2004) trên xe máy tử vong.


Tối 12/12 Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc mới nhập cảnh, được cách ly ngay tại Phú Yên, Khánh Hòa và Đà Nẵng. Hiện, Việt Nam có tổng cộng 1395 bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 21.001. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Việt Nam đã điều trị khỏi 1.238 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.