Bản tin 8H: Bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung.
Tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung.
TPO - Ông Nguyễn Đức Trung, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị, vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 133/QĐ-TTg bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Trung, Vụ trưởng Vụ kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê quán tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Ông Trung có bằng thạc sĩ kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.


Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ tăng nhiệt. Hôm nay (30/1), khối không khí lạnh vẫn sẽ suy yếu thêm, vì vậy nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ còn tăng thêm khoảng 1-2 độ. Nền nhiệt độ hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ và dao động trong khoảng 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Sương mù và sương mù nhẹ vẫn sẽ xảy ra vào buổi sáng. Đến trưa chiều, mây giảm dần và trời chuyển nắng. (XEM CHI TIẾT)


Nghi pháo tự chế phát nổ làm bay mái nhà, 5 người thương vong. Khoảng 16h30 ngày 29/1, một vụ nổ xảy ra tại nhà anh Nguyễn Đức (trú tạitrú tại thôn Hoa Đình, xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Vụ nổ khiến Đặng Bảo L. (SN 2004) tử vong, ba thiếu niên cùng tuổi khác là Trần Văn T., Hoàng Tuấn V., Nguyễn Xuân Q. và bà Phạm Thị Th. (SN 1973) bị thương nặng. Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân vụ nổ nhiều khả năng do các thiếu niên chế tạo pháo trong bếp. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 28/1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ đã họp, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ TP. Cần Thơ. Qua kiểm tra, bà Nhung được xác định  thiếu dân chủ, công khai, minh bạch trong vai trò người lãnh đạo UBMTTQ TP. Cần Thơ; trong công tác cán bộ, có trường hợp chưa đúng quy trình, chưa đảm bảo tiêu chuẩn, dân chủ; trong quản lý, sử dụng tài chính, chưa đúng quy định. (XEM CHI TIẾT)


Lại phát hiện tài xế dương tính với ma tuý ở TPHCM. Chiều 29/1, công an huyện Nhà Bè, TPHCM thực hiện kế hoạch kiểm tra đo nồng độ cồn, ma túy với tài xế xe tải, khách, ô tô…. tại cổng ra vào khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Qua kiểm tra nước tiểu, cơ quan chức năng phát hiện tài xế Phạm Trung T. (SN 1981, quê Hà Tĩnh), điều khiển xe ô tô BKS 61A-410.01, dương tính với chất ma túy.  Ngoài ra, nhiều sai phạm khác cũng được phát hiện như tàng trữ vũ khí, sử dụng GPLX giả, không có GPLX… (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 19h ngày 29/1, một vụ ngạt khí gas làm chết 3 công nhân xảy ra tại khu công nghiệp Tiền Hải thuộc địa bàn xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Các nạn nhân là Lê Xuân Tuân (1990, quê Hưng Yên), anh Nguyễn Xuân Reo (1986, quê Hà Nam) và anh Kiều Xuân Cương (1996, quê Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu có thể là do trong quá trình thi công đường ống ở hố ga dưới lòng đất, khí gas bị rò rỉ trong lúc đấu nối đường ống nhánh. Vụ việc đang được điều tra. Hiện, UBND tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình nạn nhân 5.000.000đ.


Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có công văn đề xuất Bộ Giao thông Vận tải tạm dừng thu phí tại tất cả các trạm thu phí BOT từ 0h ngày 4 đến 24h ngày 6/2, tức từ 0h ngày 30 tháng Chạp đến 24h ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi. Trước đó, một số nhà đầu tư dự án BOT xin phép Bộ GTVT cho xả trạm trong dịp Tết để cảm ơn tài xế và để nhân viên nghỉ ngơi, nhưng không được. Phía cơ quan chức năng giải thích, nhà đầu tư không bỏ tiền túi bù đắp cho những ngày xả trạm, mà sẽ thu bù, làm tăng thời gian thu phí của dự án BOT.

MỚI - NÓNG