Bản tin 8H: Các quyết định nhân sự của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng đồng chí Lê Quang Mạnh và đồng chí Võ Thành Thống. Ảnh: Báo Chính phủ
Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng đồng chí Lê Quang Mạnh và đồng chí Võ Thành Thống. Ảnh: Báo Chính phủ
TPO - Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 1233-QĐNS/TW ngày 16/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo Quyết định số 609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ được điều động và bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Chủ tịch Hà Nội kiểm tra việc thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch. Chiều 2/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đi kiểm tra việc thử nghiệm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch bằng công nghệ của châu Âu. Khu vực được lấy mẫu thử nghiệm nằm gần đầu nguồn sông Tô Lịch, giữa phố Nguyễn Đình Hoàn, quận Cầu Giấy. Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cũng kiểm tra công tác thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ ngày tại vị trí gần cầu Khương Đình (quận Thanh Xuân), gần cuối nguồn sông Tô Lịch. Trước đó (ngày 16/5), sông Tô Lịch, đoạn từ ngã tư Bưởi - Hoàng Quốc Việt xuôi về phía Cầu Giấy cũng bắt đầu được thử nghiệm làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản.


Truy trách nhiệm người bán tôm hùm đất bất chấp lệnh cấm. Ngày 2/6, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình, yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin tôm hùm đất là sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu từ năm 2013 nhưng vẫn được bày bán, kinh doanh trên thị trường nội địa. Các cơ quan trên phải xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng này, xử lý nghiêm. Tôm hùm đất được đưa vào danh mục sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu, phát triển từ năm 2013. Mọi hoạt động kinh doanh, nuôi, phát tán loài tôm này vi phạm Luật Đa dạng sinh học 2018. Được biết, giá tôm hùm đất nhập từ Trung Quốc, Mỹ vào khoảng 250.000-400.000 đồng một kg, tùy kích cỡ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/6, Bắc Bộ và Trung Bộ giảm mưa, ngày nắng, một số nơi có nắng nóng. Từ thứ ba (4/6), vùng thấp nóng phía Tây phát triển kéo theo nắng nóng diện rộng ở một vùng rộng lớn gồm toàn bộ miền Bắc và miền Trung (kéo dài đến Phú Yên). Đợt nắng nóng này dự kiến kéo dài bốn ngày, từ thứ ba đến hết thứ sáu (4-7/6) ở Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Nhiệt độ ngoài trời tại khu vực đô thị sẽ cao hơn từ 5-7 độ so với nhiệt độ đo được ở lều khí tượng. Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của tháng 6. Chuyên gia nhận định, trong tháng này, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng. (XEM CHI TIẾT)


5 thí sinh bị đình chỉ ngày thi đầu tiên vào lớp 10 ở Hà Nội. Chiều 2/6, theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong buổi thi môn Toán của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, thành phố có tổng số 85.557 thí sinh đăng ký dự thi ở 169 điểm thi. Trong đó 519 thí sinh vắng mặt, 2 thí sinh bị đình chỉ thi, 4 giám thị vắng.  Ở buổi thi đầu tiên vào sáng cùng ngày - môn Ngữ văn -  có 497 thí sinh vắng mặt, 3 thí sinh bị đình chỉ thi và 6 thí sinh bị khiển trách do vi phạm quy chế thi, không có giám thị vắng, vi phạm quy chế thi. Hôm nay (3/6), các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử, hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.


Bắt được cá lăng đuôi đỏ khổng lồ nặng hơn 77 kg trên sông Serepok. Ngày 2/6, chủ một nhà hàng tại xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa mua một con cá lăng đuôi đỏ nặng hơn 77 kg từ một tay chuyên săn cá lăng trên sông Serepok. Con cá lăng “khủng” này có chiều dài gần 1,6m, được vận chuyển trên 1 chiếc xe bán tải đến nhà hàng khi đang được ướp đá lạnh. Con cá được nhà hàng xẻ thịt đem bán với giá 600 nghìn đồng/1 kg. Được biết, cá lăng đuôi đỏ là loại cá nước ngọt quý hiếm, chủ yếu sống hoang dã trên sông Serepok. Thịt cá giàu chất dinh dưỡng nên được khách hàng ưa chuộng. Thông thường, cá lăng đuôi đỏ chỉ tầm 10kg, hiếm khi gặp trường hợp nặng như trên.

Bản tin 8H: Các quyết định nhân sự của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ ảnh 1 Cá lăng đuôi đổ nặng hơn 77kg.

Xe tải đâm chết người nhưng không dừng lại, vẫn đi thẳng vào nhà máy bia. Khoảng 12h ngày 2/6, chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh (30 tuổi, quê Đồng Nai) đi xe máy BKS 47 B1 - 152.91, chở mẹ đi trên đường Lê Văn Khương (phường Thới An, quận 12, TP.HCM). Khi đến trước nhà máy bia (phường Thới An), một chiếc xe tải loại lớn đi cùng chiều phía sau vượt lên. Chị Anh hoảng loạn phanh gấp khiến cả hai mẹ con ngã xuống đường. Chị Anh bị xe cán qua chết tại chỗ, còn người mẹ bị thương nhẹ. Một số nhân chứng cho biết, sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải không dừng lại mà đi thẳng vào phía trong nhà máy bia.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.