Bản tin 8H: Cho nghỉ việc cán bộ Thanh tra Chính phủ ‘cầm' tiền của mẹ liệt sĩ

Bản tin 8H: Cho nghỉ việc cán bộ Thanh tra Chính phủ ‘cầm' tiền của mẹ liệt sĩ
TPO - Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với một cán bộ sau khi người này nhận 400 triệu của mẹ liệt sĩ ở Bà Rịa – Vũng Tàu để giải quyết tranh chấp đất đai.

Cho nghỉ việc cán bộ Thanh tra Chính phủ “cầm” 400 triệu đồng của mẹ liệt sĩ. Chiều 19/3, ông Đỗ Đức Toàn - Chánh văn phòng Thanh tra Chính phủ xác nhận, Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Hoàng Đức Cần -  làm việc tại Phòng Quản trị, Văn phòng Thanh tra Chính phủ. Năm 2016, ông Cần có nhận 400 triệu đồng của bà Lê Thị Tích (mẹ liệt sĩ tại Bà Rịa-Vũng Tàu) để giải quyết tranh chấp đất đai. Sau khi báo chí phản ánh vụ việc, ông Hoàng Đức Cần đã liên lạc với gia đình bà Lê Thị Tích để trả lại số tiền 400 triệu đồng.


Trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại. Chiều 19/3, ông Trịnh Xuân Nam, Giám đốc Công ty CP Tasco 6, đơn vị phục trách trạm thu phí BOT Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) cho biết, từ 6 giờ sáng nay (20/3), trạm thu phí này sẽ chính thức thu phí trở lại. Cũng theo ông Nam, ở lần tái thu này, mức phí giảm đối với tất cả các loại phương tiện ở mức từ 25% đến 50% so với trước đây. Bên cạnh đó, Công ty CP Tasco cũng giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với xe của các chủ phương tiện có hộ khẩu trùng với đăng ký xe thường trú trong phạm vi bán kính 3 km xung quanh trạm thu phí Mỹ Lộc (phương tiện không kinh doanh). (XEM CHI TIẾT)


Ngày 19/3, người dân Đà Lạt báo tin cho công an địa phương về việc nhìn thấy 3 thiếu nữ “mất tích” suốt nhiều ngày qua tại công viên. Qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định đó đúng là hai chị em ruột Hà Trần Quỳnh Như (12 tuổi), Hà Trần Quỳnh Ngân (13 tuổi, trú Tổ 12, phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc) và Trần Như Nguyệt (14 tuổi, ngụ Thôn 9, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) bỏ nhà đi gần 15 ngày qua. Ba thiếu nữ trên rời khỏi nhà từ ngày 6/3. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện thêm một thiếu nữ tên T.N.P.U. (16 tuổi, trú huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng). (XEM CHI TIẾT)


Người đàn ông nhảy vào xe lửa nghi bị “ngáo đá”. Chiều ngày 18/3, trong lúc đoàn tàu lửa số hiệu SPT1 chạy hướng Phan Thiết - Sài Gòn vừa qua khỏi giao lộ với đường Bình Lợi (Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM), thì bất ngờ ông Trần Thanh Quang (45 tuổi, ngụ Bình Thạnh) nhảy thẳng vào. Do tàu thắng kịp thời nên ông Quang thoát nạn nhưng mắc kẹt bên dưới gầm. Mất 30 phút, Cảnh sát PCCC mới giải cứu thành công nạn nhân và đưa đi cấp cứu. Sáng ngày 19/3, kết quả thăm khám của các BS khoa tâm thần nhận định bệnh nhân bị loạn thần nghi do sử dụng chất kích thích. (XEM CHI TIẾT)


Đông Bắc Bộ mưa rào và có nơi có dông, đề phòng lốc, sét. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 26-29 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Va chạm với xe ben, người đàn ông chết thảm. Khoảng 15h ngày 19/3, tại nút giao QL1 - đường số 18B, quận Bình Tân, TP.HCM, xe máy BKS 59N2 - 622.75, do ông Kiều Văn Huyện (41 tuổi, ngụ tại TP.HCM) điều khiển, va chạm với chiếc xe ben biển số TP.HCM (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều đang chuyển hướng rẽ vào đường số 18B. Vụ tai nạn khiến ông Huyện ngã ra đường và bị xe ben kéo lê khoảng 5 mét, tử vong tại chỗ.


Nhận hơn 200 máy dò bom/mìn khắc phục hậu quả chiến tranh. Ngày 19/3, tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra lễ bàn giao thiết bị phục vụ công tác rà phá bom mìn cho Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC). Tại buổi lễ, ông Kim Do-hyon - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam - đã chính thức trao hơn 200 máy dò bom/mìn cho Tổng Giám đốc VNMAC Phùng Ngọc Sơn. Các thiết bị này sẽ được sử dụng trong khuôn khổ dự án Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

MỚI - NÓNG