Bản tin 8H: Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, tân Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Dân trí
Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, tân Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Dân trí
TPO - Ngày 31/7, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế bằng hình thức trực tuyến.

Ngày 31/7, Bộ Công an tổ chức trực tuyến Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế. Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1976), quê quán xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn là Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; tháng 1/2018, được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.


Ngày 31/7, UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản gửi các địa phương, ban ngành về việc tạm ngưng hoạt động một số cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, từ 0h ngày 1/8, Quảng Bình tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn gồm: cơ sở massage, quán bar, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim, không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Ngoài ra, Quảng Bình cũng yêu cầu tạm dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết… UBND tỉnh Phú Yên cũng đưa ra công văn hỏa tốc tương tự vào chiều cùng ngày.


CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đến 18h30 ngày 31/7, đoạn quốc lộ 1 qua đèo Tam Giang (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) mới thông xe trở lại. Trước đó, vào khoảng 16h40 cùng ngày, xe container biển số tỉnh Bình Định đang qua đoạn đèo Tam Giang theo hướng Bắc - Nam thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc này, tài xế lái chiếc container là Võ Văn Tường (34 tuổi, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) và người đi cùng trên xe may mắn thoát ra ngoài an toàn. Sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng khiến chiếc xe cháy rụi.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 1 giờ sáng nay (1/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ sáng mai (2/8), tâm bão trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. (XEM CHI TIẾT)


6h sáng 1/8, Bộ Y tế công bố thêm 12 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Bộ Y tế cho biết, 12 bệnh nhân này đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở Đà Nẵng. Các bệnh nhân trong độ tuổi từ 2 tới 78 tuổi, tất cả đều liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp xúc với những người từng bị phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2. Việt Nam hiện có 558 ca bệnh, trong đó 302 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 116 ca. Đã có 2 ca tử vong trong ngày 31/7. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 31/7, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh tỉnh Tây Ninh khoá IX kết thúc, sau 2 ngày diễn ra kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Tân, để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8/2020. Ông Phạm Văn Tân (SN 1960, quê huyệ Gò Dầu, Tây Ninh), đã từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Bí thư Thành ủy Thành phố Tây Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 31/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, trong lúc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trên sông, Tổ công tác của Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, đã phát hiện 7 hộ gia đình 41 người, gồm 20 người lớn, 21 trẻ em đang đi trên 8 thuyền máy từ hướng Campuchia về Việt Nam. Các hộ gia đình khai nhận, hiện đang sống tại tỉnh Siem Reap và tỉnh Pur Sát (Campuchia). Do hoàn cảnh khó khăn nên có ý định trốn về Việt Nam để sinh sống tại tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh. Qua kiểm tra, tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp và không chứng minh được nguồn gốc ở Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG