Bản tin 8H: Đạn lạc găm trúng nhiều người ở Vĩnh Phúc

Bản tin 8H: Đạn lạc găm trúng nhiều người ở Vĩnh Phúc
TPO - Tại khu vực Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), đạn xuyên qua mái tôn trúng gò má một trẻ nhỏ, găm vào ngực của một bà cụ đang đi chùa.

Hôm nay (23/10) Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Trong ngày làm việc đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 11 ngày xem xét thông qua 6 dự án luật và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác. Đây là kỳ họp cuối năm nên Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định các vấn đề kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Quốc hội cũng tiến hành giám sát tối cao về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016. (Xem chi tiết)


Bộ NN&PTNT vừa có quyết định loại các loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chứa Trichlorfon khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng; đồng thời, bổ sung hoạt chất Trichlorfon và Carbofuran vào danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng ở Việt Nam. Như vậy, kể từ nay, các loại thuốc BVTV chứa hai hoạt chất trên sẽ không được nhập khẩu về Việt Nam theo quyết định trên.


Chiều 22/10, lãnh đạo xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang thông tin, vào ngày 18/10, cây cầu Khe Bượm đóng trên địa bàn xã với chiều dài hơn 10m, được xây dựng vào năm 2001 theo chương trình dự án Oxfam (Hồng Kông) tài trợ- đã bị gãy sập. Rất may thời điểm cầu sập không có ai đi qua nên đã không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Mặc dù vậy, theo lãnh đạo xã Hương Thọ, cây cầu sập đã gây chia cắt hơn 150 hộ dân thuộc thôn 1 và 3, khiến mọi sinh hoạt của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Theo ông Cường, nguyên nhân khiến cầu Khe Bượm bị sập có thể là do cầu yếu đi từ sau cơn bão số 11 vừa qua do nước từ đầu nguồn đổ về quá dồn dập, gây xói lở mạnh mố cầu. Hiện, chính quyền địa phương đã có báo cáo với UBND huyện để có phương án sửa chữa cầu cho người dân.


4 tháng nay, tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, xảy ra một tình trạng lạ, đó là tình trạng đạn bắn vào nhà dân. Người bị đạn bắn vào đầu, người bị bắn vào ngực. Nhà nào may mắn không có người bị thương cũng trải qua một phen hú vía. Sáng ngày 14/6 (hơn 4 tháng trước), cô giáo Nga cùng gần 30 học sinh đang ngồi trong lớp bỗng nghe thấy một tiếng nổ đoàng. Một viên đạn bắn trúng đầu khiến bé Phong gục tại chỗ. May mắn, viên đạn trúng vào trán Phong nhưng không đi thẳng mà lại đi chệch xuống mang tai, và Phong đã giữ được mạng sống. Cách nhà cô giáo Nga chưa đầy 200m, một gia đình khác cũng có người trúng đạn. Nửa tháng trước, khi đang đi lễ chùa, bà Lý đột ngột bị đạn bắn vào ngực. Lần này, may mắn viên đạn cũng không xuyên thẳng qua ngực mà ngậm ngay phần thịt trên cơ thể... (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 23/10, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có không khí lạnh bổ sung nhưng cường độ yếu nên thời tiết khá mát mẻ, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 29 độ C. Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác trong ngày, có nơi mưa vừa và mưa to khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh về chiều tối.


Chiều 22/10, tại công trình thi công căn nhà số 104 Phương Lưu, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, do bất cẩn, một lao động đã bị ngã từ tầng ba xuống đất, tử vong tại chỗ. Theo lời kể của các nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, ông Lê Văn Thành, SN 1968, thợ thi công thạch cao, đang làm việc trên tầng 3 công trình căn nhà số 104. Khi đang đứng với để kéo vật tư từ tầng 1 lên tầng 3 bằng thiết bị tời, ông Thành bị hẫng và rơi xuống đất do tời được gia cố lỏng lẻo.


Với lý do giải trừ hạt nhân và kiểm soát tiến trình này, dưới thời Tổng thống Nga Yeltsin, người Mỹ đã nắm được tất cả những cơ sở tuyệt mật tại Nga trong những năm 1990. Điều này lần đầu tiên được thừa nhận không phải bởi các chuyên gia, hay các nhà quân sự mà bởi chính Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc thảo luận với Câu lạc bộ Valdai hôm 21/10 vừa qua. (Xem chi tiết)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ đã ở trong trạng thái "hoàn toàn sẵn sàng" để đáp trả lại các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh "mối quan hệ đặc biệt" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News về căng thẳng với Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, Tổng thống Trump nêu rõ: "Chúng tôi đã sẵn sàng ở cấp độ cao tới mức khó tin. Bạn sẽ bị sốc nếu biết chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng thế nào nếu cần. Nếu không phải làm vậy (ám chỉ một cuộc xung đột) thì có tốt hơn không? Câu trả lời là có. Liệu nó có xảy ra không? Không ai có thể biết trước." 


Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis sẽ tới Hàn Quốc trong tuần này để tham dự cuộc đối thoại an ninh thường niên giữa hai nước đồng minh, trong bối cảnh những căng thẳng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên gia tăng. Bộ trưởng Mattis sẽ đồng chủ trì Cuộc họp Tham vấn An ninh thường niên lần thứ 49 với người đồng cấp nước chủ nhà Song Young-moo. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 28/10 tới, trước thềm chuyến công du Hàn Quốc và khu vực đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trong tháng 11 tới.

Với lý do giải trừ hạt nhân và kiểm soát tiến trình này, dưới thời Tổng thống Nga Yeltsin, người Mỹ đã nắm được tất cả những cơ sở tuyệt mật tại Nga trong những năm 1990. Điều này lần đầu tiên được thừa nhận không phải bởi các chuyên gia, hay các nhà quân sự mà bởi chính Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc thảo luận với Câu lạc bộ Valdai hôm 21/10 vừa qua. (Xem chi tiết)


Ông Shinzo Abe tuyên bố kiên quyết đối phó với Triều Tiên sau khi dự kiến giành chiến thắng trong bầu cử Hạ viện. "Như tôi đã hứa trong cuộc bầu cử, nhiệm vụ trước mắt của tôi là phải kiên quyết đối phó với Triều Tiên. Vì vậy, chính sách ngoại giao mạnh mẽ là điều cần thiết", Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tối 22/10 nói, theo AFP. Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu cho thấy liên minh bảo thủ của Abe giành được 312/465 ghế, tức 2/3 ghế tại hạ viện, dẫn tới khả năng ông sẽ là thủ tướng cầm quyền lâu nhất ở Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.