Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 bộ, ngành

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quyết định cho ông Đinh Mạnh Đức
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quyết định cho ông Đinh Mạnh Đức
TPO - Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lương Hải Sinh, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Cũng ngày 23/10, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đinh Mạnh Đức, Phó Giám đốc BQL dự án đường sắt giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, kể từ ngày 1/11. Chiều cùng ngày, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã trao quyết định của Bộ trưởng Công thương bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Trung, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp.


Cổng thông tin Bộ Công an công bố thông tin về vụ nổ xảy ra tại trụ sở Cục thuế tỉnh Bình Dương là do khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Trước đó, Cổng thông tin Bộ Công an công bố, ngày 01/10/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” xảy ra tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương.Quá trình điều tra vụ án xác định, đối tượng Trương Dương (sinh năm 1980, trú tại 9/11 khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã thực hiện gây nổ theo chỉ đạo của Lisa Phạm – là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, hiện đang định cư tại Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/10, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 25 quy định về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TPHCM lộ trình 2019-2022. Cụ thể: Giá nước sạch năm 2019 (áp dụng từ tháng 11) đối với các hộ dân cư sẽ tăng 5,66% so với mức giá hiện nay (từ 5.300 đồng/m3 lên 5.600 đồng/m3). Riêng các hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo vẫn giữ nguyên giá 5.300 đồng/m3. Đến năm 2020, giá nước bán lẻ sẽ tiếp tục tăng lên 6.000 đồng/m3 đối với hộ dân cư và 5.600 đồng/m3 đối với hộ nghèo và cận nghèo. (XEM CHI TIẾT)


Việt Nam cung cấp thông tin nhận dạng 39 người chết ở Anh. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết, ngày 23/10, cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, phía Đông Bắc London, Anh.  Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân. Đồng thời, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cục Lãnh sự làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, các địa phương, cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân.  Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng của Anh và Việt Nam thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.  (XEM CHI TIẾT)


Sau nửa tháng nước sạch sông Đà bị nhiễm dầu thải, cuộc sống của hàng vạn hộ dân bị đảo lộn, khốn khổ, vừa qua Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch sông Đà (Viwasupco) phát đi thông cáo, kèm “lời xin lỗi và cầu mong được lượng thứ”. Đồng thời đưa ra cách đền bù là cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố (tương đương một tháng tiền nước). Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc (Đồng Nai) đánh giá, “lời xin lỗi” đó là vô nghĩa. Ông cho rằng, vụ việc này cứ xử lý theo luật, xử lý đến nơi, đến chốn, đảm bảo sự phải răn đe. (XEM CHI TIẾT)


Cục Thuế TP HCM vừa hủy một phần quyết định truy thu và phạt thuế Asanzo xuống còn hơn 47 tỷ do vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra. Quyết định hủy bỏ một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế với Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo được Cục Thuế TP HCM đưa ra ngày 23/10.  Lý do dẫn đến việc hủy bỏ một phần quyết định xử phạt này do Asanzo "có hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm" và đã được Cục thuế Thành phố chuyển qua cơ quan điều tra để tiến hành tố tụng theo quy định. Sau đó, tòa án sẽ quyết định mức xử phạt theo quy định của Luật hình sự. Điều này nhằm đảm bảo một hành vi vi phạm không bị xử phạt 2 lần (vừa hành chính, vừa hình sự).  Sau khi điều chỉnh quyết định xử phạt, tổng số tiền thuế truy thu, phạt với Asanzo còn hơn 47,6 tỷ đồng, giảm gần 21 tỷ đồng so với quyết định xử phạt cũ.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến hết thứ sáu tuần sau (26/10-1/11), thời tiết trên cả nước rất nhiều biến động với nhiều hình thái thời tiết cực đoan. Tại Bắc Bộ, từ nay đến hết sáng thứ hai tuần sau, trời ít mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 25-28 độ, vùng núi dưới 22 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 28-31 độ. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-25 độ.  Từ chiều thứ hai đến sáng thứ ba có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất ban ngày giảm ngày giảm xuống 23-26 độ. Từ đêm thứ ba trời rét. Sạt lở đất có nguy cơ xảy ra cục bộ tại Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang trong thứ hai và thứ ba. Trong các ngày thứ tư đến thứ sáu trời ít mưa, đêm và sáng sớm trời rét. (XEM CHI TIẾT)


MỚI - NÓNG