Bản tin 8H: Gắn camera nhà lãnh đạo để phòng chống khủng bố

Camera lắp trước nhà lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trong hẻm 145 đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng. Ảnh: Tuấn Anh/Zing.
Camera lắp trước nhà lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trong hẻm 145 đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng. Ảnh: Tuấn Anh/Zing.
TPO - Theo Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, vị trí nhà của16 cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy được gắn camera là những điểm phòng chống khủng bố nằm trong quy định.

Liên quan đến việc Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum ký quyết định chi gần 1 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Đảng để lắp camera cho tất cả 16 cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, trả lời phóng viên Zing.vn, kiến nghị lắp camera bởi suy xét ở góc độ an ninh. Theo ông Quang, nơi gắn camera là những điểm phòng chống khủng bố nằm trong quy định. “Những điểm cần bảo vệ như trụ sở ủy ban, Tỉnh ủy, nhà riêng các lãnh đạo là những điểm cần đảm bảo an ninh trật tự. Một số trục đường cần thiết chúng tôi cũng lắp camera", ông Quang cho biết.


Đỉnh triều ở TP.HCM cao nhất năm, nhiều khu vực có thể ngập nặng. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong 4 ngày tới, TP.HCM sẽ bước vào đợt triều cường cuối tháng 9 với đỉnh triều cao nhất từ đầu năm đến nay. Trong ngày 29/9, mực nước tại trạm Phú An dự kiến cao khoảng 1,68 m còn trạm Nhà Bè cao khoảng 1,69 m, vượt báo động 3 gần 20 cm. Đến chiều ngày 30/9, triều cường đạt đỉnh 1,7 m ở trạm Nhà Bè rồi thấp dần vào các ngày sau đó. Theo thống kê của Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất trong 10 năm qua đạt 1,72 m vào tháng 12/2017. Chuyên gia thời tiết cho rằng tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng là nguyên chính khiến triều cường ngày càng dâng cao.


Cháy lớn tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô có thể do chập điện. Tối 28/9, một lãnh đạo Công an P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô vào rạng sáng cùng ngày. Theo vị này, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện. Hiện, thiệt hại của vụ cháy chưa thể thống kê, tuy nhiên nhiều đồ đạc tại khu vực sân khấu, khu vực ghế ngồi bị thiêu rụi. Phần mái vòm sân khấu chính bị sập đổ, nhiều thiết bị âm thanh bị cháy trơ khung.


Các tỉnh miền núi phía Bắc cũng ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh Whitmore, một số ca qua đời do phát hiện muộn.

 Video: VTC14

Hai học sinh chết đuối thương tâm tại hồ nước trong khu biệt thự. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 16h hôm nay (28/9) tại hồ nước trong khu biệt thự thuộc phường Tân Bình (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra một vụ đuối nước khiến hai học sinh lớp 8 là Lương Hữu V. và Trịnh Thế A. (Cùng học lớp 8) tử vong. Một nhân chứng cho biết, vào chiều cùng ngày, V và A cùng các bạn ra bờ hồ chơi. Không may A. và V. trượt chân ngã xuống hồ rồi bị đuối nước. Theo lãnh đạo UBND phường Tân Bình, khu vực xảy ra vụ việc là hồ nước sâu và có đặt biển cảnh báo nguy hiểm. (XEM CHI TIẾT)


Có thể cấm ô tô, xe máy hoạt động quanh hồ Gươm trong 1 tháng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có phương án đề xuất thành phố xem xét thực hiện thí điểm không cho các phương tiện giao thông hoạt động trong thời gian một tháng đối với toàn bộ không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 3 năm tổ chức triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã khẳng định chủ trương đúng đắn. UBND thành phố giao UBND quận Hoàn Kiếm hoàn chỉnh Báo cáo 3 năm thực hiện thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, dự thảo Tờ trình cho kết thúc thí điểm và chính thức triển khai không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. (XEM CHI TIẾT)


Đình chỉ chức trụ trì với sư thầy bị tố “gạ tình” nữ phóng viên. Chiều muộn ngày 28/9, trao đổi với phóng viên, Đại đức Thích Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Phó ban Thường trực ban Tăng sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Chiều cùng ngày, cơ quan này tổ chức cuộc họp để làm rõ thông tin Báo Phụ nữ TPHCM  tố nhà sư Thích Thanh Toàn có hành vi "gạ tình" nữ phóng viên của báo này. Theo Đại đức Thích Thanh Lâm, cuộc họp đã đi đến quyết định đình chỉ chức trụ trì chùa Nga Hoàng với nhà sư Thích Thanh Toàn trong vòng 3 tháng để củng cố hồ sơ, cũng như kiểm chứng những nội dung mà Báo Phụ nữ TPHCM phản ánh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Lý Hải vượt Thái Hòa
Lý Hải vượt Thái Hòa
TPO - "Lật mặt 7: Một điều ước" được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.