Bản tin 8H: Hàng chục học sinh nghi bị hiệu trưởng ‘lạm dụng’ là nam?

TPO - Nguồn tin của Báo Người Lao động cho biết, các nạn nhân trong vụ hàng chục học sinh nghi bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục tại Phú Thọ đều là nam giới.

Thông tin hàng chục học sinh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn (Thanh Sơn, Phú Thọ) bị hiệu trưởng C.B.M lạm dụng tình dục đang gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT vẫn chưa nhận được đơn thư tố cáo cụ thể nào về vụ việc, mới chỉ là thông tin ở trên mạng, hoặc bàn tán bên ngoài. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết đã nắm được thông tin. Sở đã phối hợp với UBND huyện Thanh Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ việc.


Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2019 như sau: Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng; vùng II: 3.710.000 đồng/tháng; vùng III: 3.250.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 160.000-200.000 đồng/tháng. (XEM CHI TIẾT)


Có doanh nghiệp chi 600 tỷ đồng thưởng Tết. Là doanh nghiệp sớm công bố mức thưởng Tết 2019 cho người lao động, ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch công đoàn Cty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) cho biết, năm nay công ty dành khoảng 600 tỷ đồng để thưởng Tết cho công nhân, mức thưởng tùy vào thời gian làm việc. Với tổng số 65.800 công nhân, mỗi lao động sẽ được thưởng 1 - 2,2 tháng lương. Lao động có thâm niên trên 12 năm sẽ được thưởng 2,2 tháng, trên 10 năm được thưởng 2 tháng. Tính ra, mỗi lao động sẽ được thưởng 8,5 - 19 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội rét đậm, Trung Bộ mưa lớn trên diện rộng. Dự báo, từ nay đến khoảng ngày 16/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Phú Yên 250-350mm/đợt, có nơi trên 400mm. Trong khi đó, miền Bắc tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Xe khách nổ lốp, 8 người bị thương nặng. Khoảng 16h ngày 13/12, xe khách BKS 77B-016.46 chở theo 8 người đi hương TP.Quảng Ngãi – Bình Định bất ngờ nổ lốp khi qua đường tránh Tây, thuộc thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Sự cố khiến tài xế mất lái, tông vào dải phẩn cách, lật ngang giữa đường. Hậu quả, 8 hành khách trên xe bị thương nặng, trong đó có trường hợp bị chấn thương sọ não. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.


Tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích trên biển. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 1 giờ, ngày 13/12, tại tọa độ 09057'N -107020'E, cách phía Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 27 hải lý, tàu cá BV 9496 TS gồm 16 lao động bị phá nước và chìm. 13 ngư dân của tàu cá BV 9496 TS được tàu BT 96979 TS cứu, hiện còn 3 người mất tích. Chủ tàu BV 9496 TS đã đề nghị được cứu nạn khẩn cấp. Cơ quan chức năng đã điều tàu, huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích 3 thuyền viên trên.


Con rể Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên chết trong tư thế treo cổ. Khoảng 8h sáng 13/12, tại trụ sở Văn Phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, cán bộ làm việc tại đây phát hiện ông N.Q.V. (SN 1982), là chuyên viên Hội đồng Nhân dân tỉnh tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc trên tầng 4. Thông tin trên VTC News cho hay, ông N.Q.V quê tại xã Vĩnh Hảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, là con rể của ông Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.


Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong giá rét. Khoảng 18h ngày 12/12, trong lúc đi bộ thể dục, hai em học sinh của làng trẻ em SOS TP Vinh (tỉnh Nghệ An) phát hiện một bé sơ sinh trong phòng bảo vệ. Lúc này, cháu bé được bọc trong chiếc khăn tắm lớn, bên cạnh có chiếc bình sữa và 1 triệu đồng. Theo các bác sĩ, bé gái mới sinh được khoảng 3-4 ngày, còn chưa rụng rốn, nặng 3,5 kg. Lúc nhập viện, cháu bú kém, vàng da. Hiện tình trạng sức khỏe của bé gái đã ổn định. Sau khi xuất viện nếu không có người thân đến nhận, Làng trẻ SOS TP Vinh sẽ nhận nuôi và chăm sóc cháu.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.