Bản tin 8H: Hôm nay, chặt hạ cây sưa trăm tỷ đồng ở Hà Nội

Cây sưa được bảo vệ bằng hàng rào thép. Ảnh: VTC
Cây sưa được bảo vệ bằng hàng rào thép. Ảnh: VTC
TPO - Cây sưa trăm tỷ ở thôn Phụ Chính (Hà Nội) sẽ được chặt hạ vào hôm nay theo đề xuất của người dân.

Tối 26/1, ông Vũ Văn Tuyến, Trưởng thôn Phụ Chính (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 7h ngày hôm nay (27/1), người dân sẽ đốn hạ cây sưa trong khuôn viên đình của thôn. Theo ông Tuyến, toàn bộ quá trình chặt hạ cây sưa sẽ được giám sát bởi các cơ quan chức năng. Được biết, cây sưa đỏ bị chặt hạ vào ngày 27 được định giá hàng trăm tỷ đồng, đang bị mục nát theo thời gian. Tiền bán cây sưa này sẽ được dùng để tu sửa các công trình tâm linh và phúc lợi trong thôn.


Lật xe khách trong hầm Hải Vân, 5 người nhập viện. Khoảng 18h45 ngày 26/1, xe khách 30 chỗ BKS 43H-6117 chạy hướng Bắc – Nam bất ngờ va chạm thành hầm, rồi lật ngang khi đến cửa hầm Hải Vân phía Thừa Thiên Huế. Lúc này trên xe có 5 người, tất cả đều bị thương, trong đó có một người bị nặng. Xe khách bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhận vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Chiều ngày 26/1, trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), lực lượng liên ngành gồm CSGT, Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành “test” ma túy đối với hàng chục lái xe trên QL1A. Qua test nhanh, tổ công tác phát hiện tài xế T.V.V (SN 1997, ngụ tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe tải BKS: 37C-086.29 dương tính với chất ma túy. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 26/1, tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu bổ sung ông Bùi Văn Khắng (SN 1971), Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Bà Trịnh Thị Minh Thanh (SN 1973), Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Văn Hồi (SN1970), Bí thư Thị ủy Quảng Yên cùng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. (XEM CHI TIẾT)


Chờ xe buýt, hai mẹ con bị ô tô “điên” tông thương vong. Khoảng 14h15 ngày 26/1, xe 7 chỗ BKS 92A 070.45, do ông Ngô Quyền (60 tuổi, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) điều khiển, đang lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè, tông gãy đôi cây hoa sữa trước khi đâm vào hai mẹ con chị P khi họ đang đứng chờ xe buýt trước cổng trường Cao đẳng nghề Quảng Nam. Vụ tai nạn khiến cả hai mẹ con chị P. nguy kịch. Con trai 4 tuổi của chị P. sau đó tử vong trong bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)


Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 27/1, thời tiết miền Bắc chỉ còn rét tại một số nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 21 - 24 độ C. Tuy nhiên, hiện nay không khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch Đông xuống phía Nam. Đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn về miền Bắc, gây mưa nhỏ về đêm và sáng, nhiệt độ giảm nhẹ. (XEM CHI TIẾT)


Ô tô chết máy mắc kẹt trên đường ray, bị tàu tông nát bét. Khoảng 16h10 ngày 26/1, xe ô tô con khi đang lưu thông trên đường ngang qua đường sắt Bắc - Nam, tại Km151+275, thuộc địa phận huyện Hà Trung thì bất ngờ chết máy, mắc kẹt trên đường ray. Đúng lúc đó, đoàn tàu SE6 chạy tới tông thẳng vào xe ô tô. Cú tông mạnh khiến xe ô tô văng vào hộp tủ điện điều khiển cần chắn tự động của đường sắt, hư hỏng nặng. Rất may, tài xế đã kịp nhảy ra khỏi xe thoát thân. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.