Bản tin 8H: Không hủy bỏ thương vụ S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

Một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại của quân đội Nga. Ảnh: Sputnik
Một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại của quân đội Nga. Ảnh: Sputnik
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định thương vụ S-400 với Nga đang diễn ra suôn sẻ, đồng thời cho biết hai bên thậm chí đã tiến hành đàm phán việc mua bán hệ thống tên lửa phòng không S-500.
Bản tin 8H: Không hủy bỏ thương vụ S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1 Một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại của quân đội Nga. Ảnh: Sputnik.
Ngày 13/10, nói về 5 “siêu ban” quản lý dự án với gần 1.000 cán bộ, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung cho biết, các ban quản lý này được hình thành trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 26 ban quản lý dự án tiền thân của thành phố. Hiện thành phố đã làm xong bước 2 xây dựng đề án vị trí việc làm cho các ban quản lý dự án. “Tới đây, vào giai đoạn 3, sắp xếp theo đề án vị trí việc làm thì chắc chắn sẽ giảm nhân sự tại các ban quản lý dự án này”, ông Chung nói. (Xem chi tiết)

Số người thương vong tại Yên Bái vì mưa lũ tiếp tục tăng lên với 7 người chết, 17 người mất tích và 7 người bị thương. Toàn tỉnh đã có 1.670 nhà bị hư hỏng và cuốn trôi, diện tích cây hoa màu mất trắng hơn 1.000ha. Tổng thiệt hại vật chất tăng lên 500 tỷ đồng – theo thông báo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh này tối qua (13/10).

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 6 giờ vừa qua, bão số 11 hầu như ít dịch chuyển. Hồi 4h ngày 14/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn mạnh lên. Đến 4h ngày 15/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. (Xem chi tiết)

Công an thành phố Hà Nội vừa có thư gửi đến người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) với nội dung kêu gọi người dân có hành vi phá hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật ra tự thú và đầu thú. Bức thư có nội dung, cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Hà Nội đề nghị các cá nhân đã tham gia việc hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, bắt, giam hoặc giữ người trái pháp luật trên địa bàn thôn Hoành, xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) từ ngày 15 đến ngày 22/4 đến Cơ quan CSĐT công an thành phố hoặc công an nơi gần nhất để tự thú, đầu thú, khai báo, góp phần khắc phục hậu quả đã gây ra. Trước đó, ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại thôn Hoành. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h15 ngày 13/10, một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Sirius mang BKS: 75K2-0035 lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (hướng về quận Liên Chiểu), khi đến điểm giao cắt với đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ tự tông vào xe ô tô BKS: 43X-5423 đang đỗ bên lề đường. Một số nhân chứng cho hay, cú va chạm cực mạnh khiến nam thanh niên ngã văng ra đường. Chiếc xe máy vỡ nát phần đầu. Nạn nhân bị chấn thương rất nặng và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sputnik ngày 13/10 dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho hay, thương vụ S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra hoàn toàn bình thường, khác với tuyên bố trước đó của Ankara rằng họ muốn hủy bỏ thỏa thuận này để tìm kiếm một thỏa thuận với những đối tác khác nếu Moscow không sẵn lòng chia sẻ công nghệ của hệ thống phòng không S-400. Ông Erdogan cũng cho biết, hai nước thậm chí đã bàn tới việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại S-500 của Nga, vốn đang được Nga đẩy nhanh nghiên cứu.


Ngày 13/10, hai nguồn tin ngoại giao cho biết, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã chọn bà Audrey Azoulay, cựu Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Pháp, làm Tổng Giám đốc mới của cơ quan này. Bà Azouplay đã giành được 30 phiếu ủng hộ của Hội đồng chấp hành UNESCO, trong khi ứng cử viên Hammad bin Al-Kawari của Qatar có 28 phiếu. Vào ngày 10/11 tới, 195 thành viên của UNESCO sẽ xem xét thông qua quyết định của Hội đồng chấp hành.


Quân đội Nga ngày 13/10 cho biết, quân đội Chính phủ Syria dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Nga đã giải phóng phần lớn lãnh thổ Syria và hiện chỉ còn chưa đầy 8% diện tích quốc gia Trung Đông này đang nằm trong tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Điện Kremlin ngày 13/10 đã chỉ trích nhà chức trách Mỹ về cách hành xử không thể chấp nhận được khi không cấp thị thực nhập cảnh cho một phái đoàn quân sự Nga dự kiến tham gia một cuộc họp tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

MỚI - NÓNG