Bản tin 8H: Khủng bố đầu độc nguồn nước tại thủ đô Syria

Bản tin 8H: Khủng bố đầu độc nguồn nước tại thủ đô Syria
TPO - Ngày 25/12, người dân sinh sống ở khu vực thủ đô Damascus của Syria đang phải trải qua ngày thứ 3 liên tiếp thiếu nước sinh hoạt, trong bối cảnh giới chức nước này cáo buộc các nhóm khủng bố cố ý đầu độc nguồn nước.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, khoảng tối và đêm nay (26/12), bão Nock-ten có khả năng đi vào biển Đông sau khi đổ bộ và vượt qua miền Trung Philippines với sức gió mạnh 12-13, giật cấp 14-15. Như vậy, đây là cơn bão số 10, tính từ đầu năm đến nay trên biển Đông. Đêm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc. Từ ngày 27/12, miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Bắc bộ sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. (Xem chi tiết)


Tối 25/12, theo thông tin mới nhất từ Sở Y tế Hà Nội, Sở đã tạm đình chỉ hoạt động phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức, các cá nhân tham gia kíp mổ liên quan tới vụ tử vong 2 bệnh nhân để phục vụ công tác điều tra. Theo báo cáo về sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức của Sở Y tế Hà Nội, ngày 25/12, ngay sau khi tiếp nhận thông tin hai trường hợp tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức, Sở Y tế đã khẩn trương có mặt tại Bệnh viện để cùng phối hợp giải quyết. 


Tình trạng xe ô tô, đặc biệt là xe khách lưu thông trên đường cao tốc, quốc lộ bị ném đá vẫn diễn ra, gây nguy hiểm cho tính mạng lái xe cũng như hành khách… Người ném đá có thể phạm tội “Cố ý gây thương tích” hoặc “Vô ý làm chết người”. Theo thống kê của VEC O&M, từ đầu năm 2016 đến nay đã có hơn 10 vụ xe khách, xe ô tô bị ném đá, sơn làm bẩn và hư hỏng kính, các trường hợp đều được bàn giao cho công an địa phương xử lý theo quy định và truy tìm đối tượng ném đá, sơn. (Xem chi tiết)


Ngày 25/12, thông tin từ Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ 1.080 chai rượu ngoại cùng 49 lò vi sóng nhãn hiệu Toshiba, 60 quạt điện cơ và 40 bàn phím máy tính mang nhãn hiệu nước ngoài đã qua sử dụng. Tất cả số hàng hóa kể trên đều không có giấy tờ hợp lệ. Số hàng hóa trên được chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thái Bình để tiêu thụ nhằm kiếm lời. Tuy nhiên, khi đến địa phận xã Quảng Phong thì bị lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.


Khoảng 21h30 ngày 25/12 trên đường ĐT743, thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, hai người đi trên 1 xe máy vượt lên trước hai xe container đang chạy song song cùng chiều phía trước nhưng bị kẹt vào giữa, sự việc khiến hai nạn nhân bị xe container cán qua người chết tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe container tiếp tục chạy được khoảng 500m thì bị người dân đuổi kịp yêu cầu dừng lại. Sau đó, tài xế đã rời khỏi hiện trường.


Khoảng 20h30 ngày 25/12, người dân bất ngờ thấy khói lửa bốc ra nghi ngút từ tiệm sửa xe máy Thành Danh đóng tại số 37, đường Nguyễn Du (TP Vinh). Do chủ tiệm xe máy khóa cửa về nên nhiều người đã phá cửa chữa cháy. Khu vực xảy ra vụ cháy nằm cách trạm xăng dầu Trung Đô hơn 20m khiến nhiều người lo ngại đám cháy có nguy cơ lan rộng. Đến khoảng 21h đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Mặc dù vụ cháy không gây thương vong về người nhưng hàng chục chiếc xe máy của khách hàng trong tiệm sửa xe bị hư hỏng, hơn 100 hộ dân gần khu vực này bị mất điện. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là chập điện.


Các nhà điều tra đang xem xét một số khả năng khiến chiếc phi cơ quân sự Tu-154 Nga hôm nay rơi xuống Biển Đen. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết có một trạm chim di cư và một công viên nghiên cứu chim gần sân bay ở Sochi, nơi máy bay cất cánh. "Có thể một con chim đã lao vào động cơ máy bay", nguồn tin nói. "Ngoài sự cố kỹ thuật, các nhà điều tra cũng đang nghi ngờ chất lượng nhiên liệu là nguyên nhân gây ra vụ việc". Tuy nhiên, đây mới chỉ là những nghi vấn ban đầu. Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra hình sự với tai nạn của Tu-154. Ủy ban Điều tra Nga đang xem xét các tài liệu và thẩm vấn người liên quan đến quá trình chuẩn bị cho Tu-154. (Xem chi tiết)


Ngày 25/12, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm, trong đó thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria. Trong một tuyên bố, Điện Kremlin nêu rõ Tổng thống Kazakhtan Nursultan Nazarbayev, người đang có chuyến thăm Nga, cũng tham gia cuộc điện đàm này. Trong cuộc điện đàm, ông Erdogan đã bày tỏ chia buồn với ông Putin về vụ tai nạn máy bay TU-154 của Nga trên Biển Đen, gần thành phố Sochi.


Ngày 25/12, người dân sinh sống ở khu vực thủ đô Damascus của Syria đang phải trải qua ngày thứ 3 liên tiếp thiếu nước sinh hoạt, trong bối cảnh giới chức nước này cáo buộc các nhóm khủng bố cố ý đầu độc nguồn nước. Nhà chức trách Damascus cho biết đã tạm dừng cung cấp nước sau "những vụ tấn công khủng bố trên tất cả những nguồn nước cấp cho Damascus và những khu vực lân cận". Trước đó, Chính phủ Syria hôm 23/12 đã cắt nước cung cấp cho thủ đô Damascus sau những quan ngại rằng phiến quân ở khu vực phía Tây thành phố này đã bỏ thuốc độc vào các giếng và đường ống dẫn nước.


Một trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra ở miền nam Chile hôm 25/12 gây cảnh báo sóng thần trong bán kính 1.000 km từ tâm chấn. Văn phòng Khẩn cấp Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Chile (ONEMI) đã yêu cầu người dân các khu vực ven biển như Biobio, Araucania, Los Rios và Aysen lập tức sơ tán do cảnh báo sóng thần. Cơ quan cứu hộ Chile cho biết, không có ai thiệt mạng trong trận động đất trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG