Bản tin 8H: Lên mạng dọa bắn trưởng công an xã vì bị phạt 250.000 đồng

Công an huyện Ba Chẽ tống đạt quyết định xử phạt đối tượng Triệu Đức Giang (ảnh báo Quảng Ninh)
Công an huyện Ba Chẽ tống đạt quyết định xử phạt đối tượng Triệu Đức Giang (ảnh báo Quảng Ninh)
TPO - Bị xử phạt vì vi pham giao thông, người đàn ông đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng bài viết và bình luận với nội dung xúc phạm nhân phẩn, đe dọa trưởng Công an xã.

Ngày 5/12, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với Triệu Đức Giang (SN 1984, trú tại thôn Bãi Liêu, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ ). Trước đó, Giang đã đăng tải một số bài viết xúc phạm nhân phẩm và đe dọa dùng súng bắn ông Bàn Minh Hải, Trưởng Công xã Lương Mông, vào ngày 16/11 trên tài khoản facebook "Giang Triệu". Nguyên nhân do Giang bị công an xã Lương Mông phạt 250.000 đồng do lái xe không đội mũ bảo hiểm vào ngày 12/11.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, hôm nay (6/12) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ C, vùng núi âm 11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.


Khoảng 21h40, ngày 5/12, xe tải BKS 36C- 156.14 lưu thông theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk đang đậu chờ đèn đỏ tại ngã 5 Cư Zút (giao cắt đường HCM và ĐT 684), thuộc địa bàn thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Zút, tỉnh Đắk Nông, bất ngờ 2 thanh niên (chưa rõ danh tính), điều khiển xe máy BKS 48E1- 298.00 tông vào đuôi xe tải. Hậu quả, 2 thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ. Người dân cho biết người thanh niên là người địa phương điều khiển xe máy chạy với tốc độ kinh hoàng, đến ngã 3 có đèn tín hiệu đỏ, nhưng không thể làm chủ tốc độ đã tông trực diện vào đuôi xe tải.


Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh vào tối 5/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai vừa ngăn chặn kịp thời 8 người trốn cách ly y tế, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và đưa nhóm người trên đi cách ly tập trung theo quy định. 8 người này bị phát hiện vào đêm 4/12 trên đò gỗ chở khách mang biển siểm soát QN 6271 do ông Trần Văn Hùng (SN 1960, ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) làm thuyền trưởng. Tất cả đều mang quốc tịch Việt Nam và cùng là thuyền viên của tàu Hai Phuong Sun, nhập cảnh từ Macau (Trung Quốc) vào Cảng Hòn Gai ngày 3/12.


Sáng 5/12 đã diễn ra cuộc họp báo cáo tình hình nghiên cứu sản xuất vắc xin COVID-19 trong nước. Hiện các nhà sản xuất vắc -xin COVID-19 trong nước đang nỗ lực đẩy mạnh tiến độ triển khai nghiên cứu tiến tới thử nghiệm tiền lâm sàng, trong đó 3 đơn vị sản là IVAC, VABIOTECH, NANOGEN đã hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô phòng thí nghiệm và hiện đang đánh giá tính an toàn, tính miễn dịch của vắc xin trên động vật. Riêng NANOGEN đã hoàn thành giai đoạn này và chuẩn bị sẵn sàng để tiến tới thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. (XEM CHI TIẾT)


Tối 5/12 Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 4 ca mắc mới cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TPHCM và Đà Nẵng. Như vậy, hiện Việt Nam có 1365 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.681. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Việt Nam đã điều trị khỏi 1.220 ca. Số ca tử vong là 35. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 5/12, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu làm rõ nhiều đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh CSGT - CSTT huyện Trảng Bom không lập biên bản xử lý xe vi phạm sau khi có những cuộc điện thoại can thiệp. Theo đó, một số đoạn clip ghi hình ảnh CSGT - CSTT huyện Trảng Bom dừng kiểm tra các xe ba gác máy vi phạm ở nhiều địa điểm khác nhau. Các tài xế khi gặp cảnh sát đều trình bày "xe đã được gửi" và được yêu cầu gọi điện xác nhận. Kết thúc các cuộc điện thoại, tài xế ba gác đều được CSGT - CSTT cho đi mà không bị lập biên bản. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG