Bản tin 8H: Ly khai Donetsk tuyên bố đáp trả Kiev

Lực lượng ly khai Ukraine đấu pháo với quân đội chính phủ Ukraine (Nguồn: RIA)
Lực lượng ly khai Ukraine đấu pháo với quân đội chính phủ Ukraine (Nguồn: RIA)
TPO - Lãnh đạo nước “Cộng hoà nhân dân Donetsk” tự xưng ngày 11/8 tuyên bố sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công quy mô lớn trên tất cả các mặt trận do Kiev tiến hành.

Trạm phát điện đặt ở giữa 2 nhà CT6A và CT6B Hà Đông bất ngờ bốc cháy khiến hàng trăm người dân sinh sống tại toà nhà này hoảng loạn. Sự việc trên xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 chiều 11/8 tại chung cư CT6 Hà Đông, Hà Nội. Ngay sau khi sự cố xảy ra, 2 xe cứu hỏa được điều tới hiện trường. Vụ việc đã được khống chế. Rất may, không có thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, về thông tin 11 cháu bé ở chùa Bồ Đề nghi mất tích từ năm 2007 đến 2012, Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, làm rõ tên tuổi cụ thể của 11 cháu; danh tính bố, mẹ cũng như người thân các cháu này. Sau vào cuộc xác minh, Công an Long Biên cho biết, Ni sư chùa Bồ Đề không liên quan hành vi mua bán trẻ em. (Xem chi tiết)


Một ngày sau khi Trung Quốc bác bỏ sức ép từ Mỹ rằng phải kiềm chế hành động trên các vùng biển tranh chấp, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ giám sát biển Đông để xem liệu “những bước xuống thang” có được thực hiện hay không. (Xem chi tiết)


Ukraine dồn toàn bộ lực lượng quân đội và an ninh nhằm thực thi giai đoạn cuối chiến dịch “chống khủng bố” tại các tỉnh miền Đông Donetsk và Lugansk. Chính quyền Kiev tuyên bố, lực lượng “khủng bố” phải hạ vũ khí đầu hàng vô điều kiện. (Xem chi tiết)


Ông Alexander Zaharchenko, lãnh đạo nước “Cộng hoà nhân dân Donetsk” tự xưng ngày 11/8 tuyên bố sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công quy mô lớn trên tất cả các mặt trận do Kiev tiến hành. Ông Alexander Zaharchenko cũng nói thêm rằng, các lực lượng tự vệ có đủ vũ khí để phản công. Tuy vậy, giới chức “Cộng hòa nhân dân Donetsk” tự xưng thừa nhận đã mất quyền kiểm soát một số điểm dân cư ở miền Đông và đang trong tình thế nguy cấp. (Xem chi tiết)


Ukraine vừa cáo buộc Nga tăng hiện diện quân sự đáng kể trên biên giới Nga-Ukraine với tổng cộng 45.000 binh sĩ, 160 xe tăng, 150 hỏa lực phóng giàn Grad, 192 máy bay chiến đấu và 137 trực thăng tấn công. Trước đó, báo cáo của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine hôm 6/8 cho biết, Nga tập trung khoảng 20.000 binh sĩ ở biên giới với Ukraine. (Xem chi tiết)


Thư ký báo chí tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Crimea vào ngày 14/8. Tại Crimea ông Putin sẽ có bài phát biểu trước các đại biểu của nước cộng hòa mới được sáp nhập vào Nga từ Ukraine sau cuộc trưng cầu ý dân. Ông Peskov cho biết đại diện của tất cả các phái trong Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, sẽ cùng tham dự cuộc gặp này.


Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso hôm 11/8 đã có cuộc đàm thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin xoay quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông Barroso bày tỏ “lấy làm tiếc” về các biện pháp cấm vận của Nga đối với sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm nhập khẩu từ châu Âu. Hai bên thống nhất cần duy trì kênh đối thoại đối với các vấn đề liên quan, trong đó gồm lĩnh vực năng lượng và kinh tế cũng như các vấn đề tổng thể khác. (Xem chi tiết)


Cuộc họp ba bên giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề khí đốt sẽ diễn ra trong tháng 9/2014. Trước đó vào hôm 7/8, Giám đốc điều hành của Naftogaz Andriy Kobolev (Ukraine) cho biết sẵn sàng thông qua trung gian hòa giải để giải quyết tranh cãi về khí đốt giữa Nga với Ukraine, nhưng đồng thời cảnh báo sự tham dự của bên thứ 3 có thể khiến tình hình trở nên phức tạp. (Xem chi tiết)


Nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, được biết đến với cái tên ISIS, đang lên kế hoạch mở rộng cuộc thánh chiến tới Tân Cương, khu tự trị đầy bất ổn ở phía tây bắc Trung Quốc. Tân Cương là khu vực sinh sống của cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Người Duy Ngô Nhĩ từ lâu cáo buộc chính quyền Trung Quốc đàn áp tự do tôn giáo và văn hóa của họ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG