Bản tin 8H: Mất CMND, hai công nhân đang liên hoan bị tạm giữ gần 1 ngày

Lực lượng công an kiểm tra hành chính. Ảnh: VTC News
Lực lượng công an kiểm tra hành chính. Ảnh: VTC News
TPO - Trong lúc công an kiểm tra hành chính, hai công nhân bị mất CMND nên xuất trình giấy phép lái xe. Tuy nhiên, các các bộ không đồng ý và đưa 2 người này về trụ sở tạm giữ.

Bị mất chứng minh nhân dân, hai thanh niên đang liên hoan bị công an đưa về trụ sở tạm giữ. Theo phản ánh của anh Trình Quang Sáu (SN 1977, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), khoảng 14h30 ngày 5/9, gia đình anh tổ chức bữa tiệc tại nhà ở đường 5B (phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM), có mời thêm 6 người là công nhân đang làm việc cho anh. Khi mọi người đang ăn uống, gần 30 cán bộ Công an phường Bình Hưng Hòa A, Công an quận Bình Tân, cảnh sát giao thông… vào nhà kiểm tra giấy tờ. Trong lúc kiểm tra, anh Nguyễn Hữu Quyền (SN 1989) và anh Đặng Quang Vinh (SN 1986) bị mất chứng minh nhân dân (có giấy xác nhận mất) nên xuất trình giấy phép lái xe, nhưng không được đồng ý. Đến 17h cùng ngày, anh Quyền và anh Vinh bị đưa về trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa A làm việc, đến 11h ngaày 6/9 mới được cho về. Công an phường Bình Hưng Hoà A giải thích, đó chỉ là kiếm tra hành chính bình thường, ai không đủ giấy tờ sẽ bị mời về trụ sở theo quy đinh.


Ngày 6/9, ông Vũ Văn Diến, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Lâm Đồng, cho biết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa thi hành kỷ luật ông Phạm Đình Bảng, kiểm sát viên Viện KSND huyện Đức Trọng, với hình thức khiển trách. Lý do, ông Bảng đang là kiểm sát viên tại Viện KSND huyện Đức Trọng nhưng lại tự ý tham gia điều hành doanh nghiệp đòi nợ thuê. Cụ thể, thời điểm kiểm tra, ông Bảng giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ đòi nợ Đại Việt (Đức Trọng). Hành vi của ông Bảng vi phạm quy định của pháp luật và những điều đảng viên không được làm. Hiện nay, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cũng đang xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Bảng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (7/9), rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc. Rãnh áp thấp trên kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 – 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 – 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét. Nhiệt độ từ 25 – 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 – 33 độ C.


Tài xế lùi ôtô cán chết chủ gara. Lúc 19h ngày 6/9, tại một gara ôtô bên quốc lộ 1A, thuộc phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), anh Hoàn vừa thay lốp cho ôtô đầu kéo biển Hà Tĩnh và lên cabin nổ máy ra về. Nữ chủ gara 37 tuổi đứng đằng sau đuôi ôtô, phát hiện thấy còn kích dưới gầm phương tiện nên chui xuống lấy. Đúng lúc này anh Hoàn cài số lùi xe, cán qua người nạn nhân khiến tử vong tại chỗ. Theo nhà chức trách, thời điểm trên tài xế khuất tầm nhìn, không quan sát thấy có người đứng sau.


Du khách Nga thiệt mạng khi tắm biển ở Bình Thuận. Khoảng 10h 30 phút hôm nay, một nhóm du khách nước ngoài đang tắm nắng trên bãi biển thuộc KP1, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết (Bình Thuận) thì phát hiện 1 người đang trôi trên biển, nên bơi ra đưa vào bờ. Mặc dù đã áp dụng các phương pháp cấp cứu, hô hấp nhân tạo nhưng nạn nhân đã tử vong. Danh tính người bị nạn sau đó được xác định là Koloskov Aleksandr (46 tuổi), quốc tịch Nga. Nạn nhân cùng vợ con đến Mũi Né du lịch, lưu trú tại một khách sạn cách nơi phát hiện tử vong khoảng 1km. Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong có cắm biển cảnh báo không tắm biển bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Nga. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 6/9, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về tình hình cung cấp nước sạch cho nhân dân. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội sẽ rà soát toàn bộ giếng khoan ô nhiễm, đóng sớm hơn lộ trình với các giếng khoan nhiễm thạch tín, asen; với 300.000 giếng khoan ở khu vực ở nông thôn, thành phố sẽ đề xuất cơ chế hỗ trợ người dân đóng lại các giếng này, không để thẩm thấu ô nhiễm tới mạch nước ngầm. Cùng với đó, xây dựng đơn giá cấp nước cho người dân; đối thoại giải quyết khúc mắc cho các doanh nghệp cấp nước; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư; trợ giá cho người dân nông thôn; lắp trạm cấp nước ở vùng sâu vùng xa... (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.