Bản tin 8H: Nam sinh lớp 10 bị nước cuốn vào cống mất tích

Vị trí cống nơi em S. đi qua và bị nước cuốn mất tích. Ảnh: VnExpress.
Vị trí cống nơi em S. đi qua và bị nước cuốn mất tích. Ảnh: VnExpress.
TPO - Qua cây cầu bê tông nhỏ bắc qua đoạn cống hở vào thời điểm mưa to ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) nam sinh lớp 10 bị nước cuốn vào cống mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng sớm nay (10/10), áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình gây mưa lớn ở nhiều nơi. Lúc 4h, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. (Xem chi tiết)


Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra đã thảo luận, cho ý kiến về vấn đề bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó công tác dân số là một nội dung quan trọng được xem xét, trong bối cảnh Việt Nam đang đối diện với nguy cơ già hóa dân số. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số-Kế hóa gia đình (Bộ Y tế) cho biết, để điều chỉnh mức sinh, Bộ Y tế đã đề xuất 3 phương án để Trung ương bàn thảo, quyết định. (Xem chi tiết)


Sở GTVT TPHCM đã yêu cầu Vinasun chỉ đạo ngay toàn bộ tài xế gỡ bỏ biểu ngữ phản đối Uber và Grab đã dán trên xe taxi của hãng này. Hai biểu ngữ được dán trên xe taxi của hãng này gồm: “Yêu cầu Uber và Grab phải tuân thủ pháp luật Việt Nam” và “Đề nghị dừng thí điểm Uber, Grab vì quá nhiều bất công về điều kiện kinh doanh” từ hôm 8/9. Ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM khẳng định tại cuộc họp chiều 9/10 với đại diện Vinasun, việc dán biểu ngữ như thế trên xe taxi gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của TPHCM, đồng thời có thể vi phạm luật cạnh tranh. (Xem chi tiết)


Tối 9/10, Phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang cùng người dân địa phương tìm kiếm một học sinh cấp ba ở TP Đông Hà bị nước cuốn vào cống lúc 17h30 cùng ngày. Vào thời điểm trên, em Lê Văn S. (học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Lợi) chạy xe máy chở một bạn nam đi qua khu vực cống nước gần Trường THCS Phan Đình Phùng, thuộc địa phận khu phố 4, P.Đông Lễ, TP Đông Hà. Lúc này trời mưa to, nước ở khu vực cống này chảy xiết. Bạn nam ngồi sau đã nhảy xuống xe kéo xe lại, nhưng nước đã cuốn S. cùng chiếc xe máy xuống cống. 

Vào khoảng 19h30 tối 9/10, hàng nghìn m3 đất đá từ trên ta luy sạt lở xuống đã vùi lấp khoảng 7 toa tàu đang bốc hàng tại ga Lâm Giang (Văn Yên, Yên Bái). Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết, khi xảy ra sự việc, trời tạnh ráo nhưng mấy ngày trước đó trên địa bàn lại có mưa liên tục. Đó có thể là nguyên nhân gây ra vụ sạt lở lớn chưa từng có này. “Hiện tại chính quyền địa phương chưa xác nhận vụ việc có gây thiệt hại về người không. Tuy nhiên sự việc đã gây ách tắc toàn bộ giao thông trong khu vực. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt, nhưng do đêm tối, việc triển khai các biện pháp thông đường hết sức khó khăn”, ông Hải cho biết.


Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 9/10 đưa tin Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố rằng Ankara có thể hủy bỏ thỏa thuận mua các hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược S-400 của Nga và tìm kiếm một thỏa thuận với những đối tác khác nếu Moskva không sẵn lòng chia sẻ công nghệ của hệ thống phòng không tiên tiến nhất của mình.

Ngày 9/10, trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov cùng ngày đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. Tại cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận tình hình trên bán đảo Triều Tiên và tiến trình hòa giải chính trị ở Syria.


Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở một khu chợ tại thành phố Port Harcourt, bang Rivers, Nigeria ngày 9/10. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát bang Rivers cho biết động cơ của vụ xả súng hiện vẫn chưa được xác định do một số nạn nhân có thể không phải là mục tiêu của những kẻ tấn công.


Ngay khi vụ thảm sát làm 59 người chết và hơn 500 người bị thương ở Las Vegas, nhiều người đã cho rằng, sát thủ Stephen Paddock có vấn đề về thần kinh. Sau khi phỏng vấn hàng trăm người quen biết kẻ giết người, các nhà điều tra cuối cùng cũng tin rằng Paddock có vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, ít nhất là trong một năm trở lại đây. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.