Bản tin 8H: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi 39 độ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Hôm nay (9/4), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng trên khắp cả nước với nhiệt độ cao nhất đều trên mức 35 độ C, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38 - 39 độ C.

Nắng nóng bao trùm cả nước. Theo Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/4), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng trên khắp cả nước với nhiệt độ cao nhất đều trên mức 35 độ C, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38 - 39 độ C. Cụ thể, do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ nay đến ngày 11/4, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ. Các tỉnh Đông Nam Bộ có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.  


Xe tải kéo lê xe máy 10 mét, hai người chết thảm. Tối 8/4, tại ngã tư An Sương (huyện Hóc Môn, TP.HCM), xe máy BKS 52U4-1267 bị xe đầu kéo BKS 77C-007.48, tông trúng rồi cuốn vào gầm. Hậu quả, cặp nam nữ trên xe máy ngã xuống đường và bị xe đấu kéo cán qua, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị xe đầu kéo đẩy đi khoảng 10 mét trên đường. Nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn,  xe máy đang băng qua đường với tốc độ chậm, còn xe đầu kéo lao nhanh tới. (XEM CHI TIẾT)


Cá chết trôi dạt vào bờ Hồ Tây vì... thay đổi thời tiết. Sáng 8/4, người dân người dân ven bờ Hồ Tây, nhất là đoạn từ phố Trích Sài đến công viên nước phát hiện nhiều xác cá chết nổi ven bờ. Xác cá chết chen lẫn rác thải dạt vào ven hồ, bốc mùi hôi thối. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 8/4, đại diện Ban Quản lý Hồ Tây (Hà Nội) xác nhận có tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ Hồ Tây, nhưng số lượng không nhiều và đã được xử lý. Về lý do, đại diện Ban Quản lý hồ Tây cho biết, hiện tượng cá chết có thể do thay đổi thời tiết. (XEM CHI TIẾT)


Ba tháng đầu năm, Đà Nẵng kỷ luật 60 đảng viên. Ngày 8/4, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương cho biết, trong quý I/2019, cấp ủy các cấp TP Đà Nẵng đã kiểm tra 28 tổ chức đảng, 41 đảng viên, giám sát 1 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 60 đảng viên (có 13 cấp ủy viên), bằng các hình thức: khiển trách 53, cảnh cáo 6, khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu ở lĩnh vực chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quản lý đất đai, tài chính; kê khai tài sản, thu nhập... (XEM CHI TIẾT)


Ngày 8/4, ông Bùi Văn Tặng - Trưởng ban tổ chức Thành uỷ, kiêm Trưởng phòng Nội vụ TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, sau khi có kết quả thi công chức 2018, bà Vương Mai Trinh được bổ nhiệm lại làm Phó Chánh văn phòng Thành uỷ. Theo đó, khi Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố đã xin chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Chánh văn phòng Thành uỷ, HĐND, UBND do vị trí này đang khuyết, HĐND, UBND Thành phố giới thiệu 9 người, trong đó có bà Trinh. Kết quả lấy ý kiến cho thấy, bà Trinh chiếm đa số. Dó đó, lãnh đạo văn phòng có biểu quyết thống nhất báo cáo Ban Thường vụ đề xuất bộ nhiệm bà Trinh giữ chức Phó Chánh văn phòng. (XEM CHI TIẾT)


Dùng chung trạm thu phí Bắc Hải Vân cho 2 dự án BOT giao thông. Ban Quản lý dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân (Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả làm chủ đầu tư) vừa cho biết, Bộ GTVT đã có quyết định cho sử dụng chung Trạm thu phí Bắc Hải Vân (đóng tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho 2 dự án BOT giao thông. Theo đó, ngoài thu phí cho Dự án hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia như lâu nay, Trạm thu phí Bắc Hải Vân cũng sẽ là điểm thu phí cho Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân.


Tỉnh ủy Quảng Nam có tân Phó Bí thư. Tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 diễn ra sáng 8/4, thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XXI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và bầu ông Lê Văn Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lê Văn Dũng sinh năm 1966, quê quán xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam. Trình độ chuyên môn đại học kinh tế nông nghiệp, cử nhân chính trị.

MỚI - NÓNG