Bản tin 8H: Nga điều quân tới 'điểm nóng' ở Syria giữa lúc căng thẳng

Khung cảnh tan hoang tại thị trấn Douma, Đông Ghouta, Syria, ngày 30/3. Ảnh: Reuters.
Khung cảnh tan hoang tại thị trấn Douma, Đông Ghouta, Syria, ngày 30/3. Ảnh: Reuters.
TPO - Nga thông báo sẽ triển khai lực lượng quân cảnh tới thị trấn Douma của Syria - nơi được xem là “điểm nóng” dẫn tới căng thẳng giữa các bên sau nghi vấn tấn công hóa học hồi tuần trước.
Trong báo cáo kết quả xử lý, khắc phục sau kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cho biết, 21 cán bộ liên quan bị nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm. Theo đại diện lãnh đạo UBND quận Hà Đông, hình thức kỷ luật đưa ra với các cá nhân nói trên là do hội đồng quyết định dựa trên các lỗi vi phạm đã được kết luận thanh tra chỉ ra, không cá nhân nào có thể quyết định hình thức kỷ luật này. (Xem chi tiết)

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Long An ký quyết định chính thức cách chức đối với ông Huỳnh Công Sơn, hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh trong sự việc cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh gây chấn động dư luận. Theo quyết định, ông Huỳnh Công Sơn bị kỷ luật với hình thức cách chức, chuyển xuống làm giáo viên từ ngày 11/4. Quyền hiệu trưởng được giao cho một hiệu phó của trường trước khi có quyết định chính thức. (Xem chi tiết)

Chập tối 11/4, trụ điện trung thế nằm cạnh chợ Tăng Nhơn Phú B (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TPHCM) bất ngờ gãy ngang, đổ đè lên mái của tiệm sửa xe. Rất nhiều dây điện, cáp viễn thông…rơi xuống đường khiến người dân hoảng loạn tháo chạy vì sợ điện giật. Sự cố khiến khu vực phường Tăng Nhơn Phú B và một phần của phường Phước Long B bị cúp điện hoàn toàn suốt nhiều giờ đồng hồ. (Xem chi tiết)

Ngày 11/4, Công an TP Công an Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính đối với Lê Hoàng Vũ (23 tuổi), trú tại phường Tân Quang (TP. Tuyên Quang) về hành vi Hủy hoại tài sản… Trước đó, đêm một ngày cuối tháng 3/2018, một kiốt bán đồ nhựa thuộc chợ Tam Cờ, TP Tuyên Quang xảy ra cháy. Rất may mắn, vụ cháy đã được khống chế kịp thời. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an TP Tuyên Quang xác định đám cháy không phải do tự cháy mà có người cố ý gây hỏa hoạn. Từ lời khai nhân chứng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Tuyên Quang làm rõ, kẻ gây ra hỏa hoạn là Lê Hoàng Vũ. Tại cơ quan Công an, Vũ khai nhận, lý do đốt chợ là để bạn gái mới quen qua mạng xã hội đến quay phim, viết bài giật gân trên facebook nhằm “câu like”. (Xem chi tiết)

Táo tợn nổ súng cướp tài sản trong đêm. Tối 10/4, anh Nguyễn Thanh Nhiều (35 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú quận 8, TP.HCM) đến Công an huyện Bình Chánh trình báo về việc bị cướp tài sản. Theo trình báo, trước đó anh có cho một người quen vay tiền. Khi anh Nhiều đòi thì người này không trả. Đến chiều tối 10/4, anh nhận được điện thoại của một người xưng tên Tám nói là muốn gặp để bàn cách giải quyết. Theo hẹn, tối cùng ngày, anh Nhiều chạy ô tô đến khu C9, ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để gặp Tám. Khi đến nơi, anh Nhiều thấy Tám đang đứng cùng người phụ nữ tên Q. (là vợ của người vay tiền mình) và một thanh niên. Thanh niên này và Tám cầm hai khẩu súng bắn anh Nhiều nhưng không trúng. Cả hai sau đó khống chế anh Nhiều, lấy nhiều tài sản lên tới gần 100 triệu đồng. Công an huyện Bình Chánh đang truy xét nhóm đối tượng trên. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ hy vọng, “lương tri” cuối cùng sẽ chiếm ưu thế trong thế giới hiện đại vốn đang trở nên “hỗn loạn”. “Các vấn đề của các nước trên toàn cầu không mang lại gì ngoài những lo ngại, tình hình trên thế giới đang trở nên hỗn loạn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng lương tri sẽ thắng thế, và quan hệ quốc tế sẽ bước vào tiến trình kiến tạo, toàn bộ hệ thống thế giới sẽ trở nên ổn định và có thể lường trước được”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong buổi lễ chào đón các đại sứ mới tới Moscow vào thứ Tư, 11/4. (Xem chi tiết)

Nhà Trắng ngày 11/4 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra kế hoạch hành động đáp trả cáo buộc tấn công hóa học ở Syria dù trước đó, ông đã cảnh báo trên Twitter rằng tên lửa "sẽ tới" Syria và Nga nên "sẵn sàng", Reuters đưa tin. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders, Tổng thống Trump hiện có nhiều lựa chọn, không phải duy nhất hành động quân sự, và tất cả các lựa chọn đều đang được ông cân nhắc. Bà nhấn mạnh Tổng thống Mỹ vẫn bảo lưu ý kiến Nga và Syria phải chịu trách nhiệm đối với vụ tấn công hóa học được cho là diễn ra ở thị trấn Douma, Đông Ghouta, hồi cuối tuần trước.

Báo Daily Telegraph ngày 11/4 đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May đã ra lệnh cho các tàu ngầm di chuyển tới khu vực mà tên lửa có thể vươn tới Syria, sẵn sàng cho một cuộc tấn công nhằm vào nước này. Tờ báo dẫn lời các nguồn tin chính phủ cho hay Anh "đang làm mọi việc cần thiết" để có thể bắn tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu ngầm nhắm tới các mục tiêu quân sự Syria. Tuy nhiên, trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng May cho biết London vẫn cần thêm bằng chứng về hành động tấn công hóa học của Damascus rồi mới đưa ra quyết định có tham gia trừng phạt quân sự cùng Washington hay không.

“Bắt đầu từ ngày mai, các đơn vị quân cảnh Nga sẽ được triển khai tới thị trấn Douma để đảm bảo an ninh, duy trì luật pháp và trật tự, đồng thời hỗ trợ người dân địa phương”, TASS dẫn lời Trung tướng Viktor Poznikhir, Phó Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga, nói với các phóng viên hôm 11/4. Ông Poznikhir cho hay đến nay có 41.213 người đã rời khỏi Douma với sự hỗ trợ quân sự từ Nga. Thị trấn Douma, Đông Ghouta, hiện là điểm nóng căng thẳng ở Syria sau cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad hôm 7/4 gây ra một cuộc tấn công hóa học tại đây, khiến khoảng 70 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.


Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika hôm qua tuyên bố quốc tang ba ngày để chia buồn và tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở thành phố Boufarik, phía bắc nước này, khiến 257 người thiệt mạng, AFP đưa tin. Chiếc máy bay Ilyushin Il-76 gặp nạn khi vừa cất cánh khỏi sân bay thuộc căn cứ không quân Boufarik, trong lúc đang chở theo nhiều binh sĩ và thiết bị quân sự. Phi cơ đang trên đường tới thành phố Bechar, phía tây nam Algeria. Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới tai nạn. Bộ Quốc phòng Algeria đã mở cuộc điều tra.
MỚI - NÓNG