Bản tin 8H: Nga điều tra hình sự vụ máy bay quân sự rơi ở Syria

Một phi cơ Antonov An-26 của Nga. Ảnh: Sputnik.
Một phi cơ Antonov An-26 của Nga. Ảnh: Sputnik.
TPO - Ủy ban Điều tra Nga ngày 6/3 thông báo điều tra hình sự đối với vụ vận tải cơ quân sự Antonov An-26 rơi gần căn cứ Hmeimim, Syria. 39 người trên phi cơ, đều là quân nhân Nga, đã thiệt mạng.
Chuyến thăm Việt Nam của đoàn tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson giúp hai nước xây dựng thêm lòng tin với nhau, để trong trường hợp cần có thể nhờ cậy. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục bàn với Việt Nam để vạch ra những kế hoạch hai bên có thể làm cùng nhau trong tương lai. Đó là những điều được khẳng định trong cuộc họp báo quốc tế qua điện thoại do Trung tâm Báo chí châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ tổ chức ngày 6/3 để thảo luận về chuyến thăm Việt Nam của đoàn tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và quan hệ Việt - Mỹ. (Xem chi tiết)

Tối 6/3, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam (Hệ thống TTDH) cho hay, vào 16h30 cùng ngày, Đài TTDH Hải Phòng nhận được thông tin tàu Việt Thuận 68, trọng tải 3.943 tấn trong khi đang hành trình trên biển đã đâm va với tàu Phương Linh 16. Vụ việc khiến tàu Việt Thuận 68 bị chìm, rất may toàn bộ 9 thuyền viên của tàu đã được chuyển sang tàu Phương Linh 16 an toàn. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ chiều tối nay (7/3), không khí lạnh từ phương bắc di chuyển xuống, khu vực vùng núi phía Bắc sẽ là nơi chịu ảnh hưởng trước tiên, trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và còn có thể kèm theo cả mưa rào và dông. Đến tối, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ gây mưa và trời chuyển rét. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2018. Theo đó, Việt Nam năm nay có 4 đại diện sở hữu tài sản tỷ USD. Đó là Chủ tịch Vingroup - Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air - Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát - Trần Đình Long và Chủ tịch Thaco - Trần Bá Dương. Đây là năm thứ 6 liên tiếp ông Vượng có tên trong danh sách này, với tài sản 4,3 tỷ USD, đứng thứ 499 thế giới, tăng 1,9 tỷ USD so với năm ngoái. Với bà Thảo, đây là lần thứ 2 bà góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới, với tài sản 3,1 tỷ USD, đứng thứ 766. Trong khi đó, ông Dương và ông Long là hai tỷ phú mới của Việt Nam năm nay. Cả hai có tài sản lần lượt 1,8 tỷ USD và 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.339 và 1.756 thế giới.  


Khoảng 22h30 ngày 6/3, chiếc xe khách giường nằm của Công ty Vận tải Thành Vinh chạy trên đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) hướng từ trung tâm đi Pháp Vân. Đến đoạn qua khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai), chiếc xe bất ngờ đâm dải phân cách giữa, lao sang đường đối diện. Sau vụ tai nạn, chiếc xe khách nằm quay ngang đường, phần thân giữa nằm ở khu vực dải phân cách. Đầu xe bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ bắn văng xa cả chục mét. Vụ việc khiến tuyến đường Vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì bị ùn tắc kéo dài vài km. Thời điểm gặp tai nạn, trên xe có khoảng hơn 20 người đang từ Thái Nguyên về Nghệ An, rất may toàn bộ khách an toàn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. 


Chiều 6/3, đang phê ma tuý đá, Nguyễn Văn Nhân (24 tuổi, ở xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang) cho rằng có người đến nhà chửi mắng, đòi đánh gia đình mình nên cầm dao rượt chém những người xung quanh khiến mọi người hoảng sợ, không dám lại gần. Theo cảnh sát, Nhân nghiện ma tuý đá nặng, từng bị xử lý về hành vi Hủy hoại tài sản. (Xem chi tiết)


Ủy ban Điều tra Nga ngày 6/3 thông báo điều tra hình sự đối với vụ vận tải cơ quân sự Antonov An-26 rơi gần căn cứ Hmeimim, Syria. 39 người trên phi cơ, đều là quân nhân Nga, đã thiệt mạng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, An-26 rơi dường như do sự cố kỹ thuật và không bị tấn công. Các nhà điều tra cho biết họ sẽ xem xét khả năng có sai phạm an toàn bay.

Phái đoàn Triều Tiên gồm 24 người hôm nay (7/3) sẽ qua biên giới sang Hàn Quốc dự thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic, tổ chức tại thành phố Pyeongchang ngày 9 - 18/3. Phái đoàn có 4 quan chức thuộc Ủy ban Paralympic Quốc gia Triều Tiên và 6 vận động viên.

Cố vấn kinh tế cấp cao Nhà Trắng Gary Cohn ngày 6/3 bất ngờ tuyên bố từ chức. Trong thông cáo phát đi hôm qua, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Gary Cohn cho biết: "Tôi vô cùng vinh dự được phục vụ đất nước và thực hiện các chính sách khuyến khích tăng trưởng kinh tế có lợi cho người dân Mỹ, đặc biệt là việc thông qua gói cải cách thuế mang tính lịch sử. Tôi vô cùng biết ơn Tổng thống đã cho tôi cơ hội này, chúc ngài và chính quyền của ngài thành công lớn trong tương lai". Tuy ông Gary Cohn không đưa ra bất cứ lý do nào cho quyết định từ chức của mình, song giới quan sát cho rằng đây dường như là động thái nhằm thể hiện phản đối kế hoạch tăng thuế nhập khẩu nhôm thép của Tổng thống Trump.


Các nhà ngoại giao cho biết trong ngày 7/3, Hội đồng Bảo an sẽ có cuộc họp khẩn để bàn về sự thất bại của lệnh ngừng bắn trong 30 ngày tại Syria. Cuộc họp do Pháp và Anh đề nghị này sẽ diễn ra trong phòng họp kín vào lúc 15 giờ GMT ngày 7/3 (tức 22 giờ giờ Hà Nội cùng ngày), trong bối cảnh các cuộc không kích và xung đột vẫn tiếp diễn tại khu vực Đông Ghouta ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.

MỚI - NÓNG