Bản tin 8H: Nga kêu gọi Mỹ - Syria hợp tác chống IS

Hiện trường vụ nổ bom tại Homs, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ nổ bom tại Homs, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hối thúc Mỹ nên hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời cho rằng điều này đòi hỏi cần phải thiết lập một liên minh quốc tế tập hợp tất cả những nước coi nhóm thánh chiến này là "kẻ thù chung".

Nhân dịp dự lễ kỷ niệm 50 năm quốc khánh Singapore, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua trao đổi với Thủ tướng Lý Hiển Long về tiến độ triển khai các dự án hợp tác của hai nước và đề nghị Singapore tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp chỉ đạo hướng tháo gỡ một số vấn đề liên quan hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư Singapore tại Việt Nam, cũng như hoạt động của các nhà đầu tư Việt Nam tại Singapore. (Xem chi tiết)


Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có báo cáo tiền khả thi dự án mở rộng nhà ga hành khách-Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Dự kiến, công trình này sẽ được lập dự án đầu tư thiết kế cơ sở và trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vào tháng 9/2015; lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán từ tháng 10-12/2015 để có triển khai thi công từ tháng 32016, thời gian hoàn thành nhà ga Phú Quốc mở rộng là vào tháng 4/2017.


Ngày 9/8 lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, tình trạng sức khỏe hậu phẫu của bé sơ sinh bị dao đâm vào đầu, con trai chị Võ Thị Hồng Duyên đã ổn định. Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi dần ổn định, rất may nhãn cầu mắt trái không bị tổn thương. Tuy nhiên, vấn đề lo lắng nhất của các bác sĩ chính là nguy cơ chảy máu tái phát và nhiễm trùng não trong giai đoạn hậu phẫu. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h ngày 9/8, trên quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Đồng Văn, Hà Nam, chiếc xe tải mang BKS 90C-034.47 chở theo vật liệu xây dựng đang lưu thông theo hướng Hà Nội – Hà Nam. Xe tải chuyển hướng đi về phía Hưng Yên băng qua đường ray tàu hỏa, đúng lúc đoàn tàu khách chạy hướng Nam – Bắc lao tới đâm trúng cabin xe tải khiến 3 người ngồi trong xe văng ra ngoài. Hậu quả, 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Cuối tháng 8 đầu tháng 9 tới tại bang California, Mỹ và Nhật Bản sẽ tập trận chung với kịch bản giành lại một đảo bị chiếm. Khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bao gồm cả lục quân, hải quân và không quân sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên “Dawn Blitz”. Quân đội Nhật Bản bắt đầu tham gia cuộc tập trận này năm 2013 như một phần trong nỗ lực của Bộ Quốc phòng, nhằm xây dựng khả năng bảo vệ các đảo xa trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. (Xem chi tiết)


Hai khách hàng tiềm năng Ai Cập và Ả-rập Xê-út thực sự sẽ không quan tâm tới các tàu đổ bộ của Pháp vì thấy không phù hợp. Cả Ai Cập và Ả-rập Xê-út đều không thể sử dụng tàu đổ bộ Mistral của Pháp vì các chiến hạm này được thiết kế cho các hoạt động quân sự ở tầm xa. Theo chuyên gia, các nước trong khối Ả-rập nói chung nằm ở vùng biển hẹp như Biển Đỏ và Biển Địa Trung Hải cho nên Ai Cập và Ả-rập Xê-út không cần đến các con tàu như vậy. (Xem chi tiết)


Ít ngày sau khi lần đầu điều động máy bay không người lái (UAV) cất cánh từ sân bay Incirlik thực hiện không kích nhóm vũ trang Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Mỹ tiếp tục đưa chiến đấu cơ F-16 tới căn cứ không quân phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, 300 thành viên Phi đội Tiêm kích số 31 của Mỹ cũng đã tới căn cứ này. Các máy bay chiến đấu của Mỹ được điều động tới Thổ Nhĩ Kỳ theo sứ mệnh của NATO “hỗ trợ các hoạt động quân sự chống lại IS”. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hối thúc Mỹ nên hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời cho rằng điều này đòi hỏi cần phải thiết lập một liên minh quốc tế tập hợp tất cả những nước coi nhóm thánh chiến này là "kẻ thù chung". Mỹ và một số nước trong khu vực kiên quyết từ chối công nhận ông Assad là đối tác trong cuộc chiến chống IS.


Ngày 9/8, các nhân viên cứu hộ đã trục vớt 8 thi thể từ một hồ nước gần Moskva sau vụ va chạm giữa một trực thăng và một thủy phi cơ giữa không trung, trong khi vẫn còn 1 người mất tích và được cho là đã thiệt mạng trong tai nạn này. Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, chiếc thủy phi cơ tư nhân Cessna chở 4 hành khách cùng 1 phi công, và trực thăng Robinson R44, chở 3 hành khách và 1 phi công, đã va chạm ở trên hồ Istrinskoye tối 8/8 rồi rơi xuống nước.


Ngày 9/8, Nhà Trắng đã bác bỏ một tin nói rằng Mỹ đã đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye không tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II do Trung Quốc tổ chức. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết việc bà Park có tham dự buổi lễ nói trên hay không vẫn chưa được quyết định.

MỚI - NÓNG