Bản tin 8H: Nga tập trận phòng thủ và đổ bộ tấn công

 Binh sỹ Nga trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nga trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Theo nguồn tin ngày 26/8 từ Văn phòng báo chí Quân khu miền Nam của Quân đội Nga, các cuộc tập trận bắn đạn thật đã bắt đầu diễn ra tại trường bắn Adanak của Cộng hòa Dagestan, vùng Bắc Caucasus thuộc Liên bang Nga. Trong cuộc diễn tập, lực lượng lính thủy đánh bộ sẽ thực hành tấn công, phòng thủ và đổ bộ từ trực thăng.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay 27/8, Phía Tây Bắc bộ chịu ảnh hưởng của hai vùng hội tụ gió Đông Nam và Tây Nam giàu ẩm, nhiều điểm có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng mưa đá, tố lốc, gió giật mạnh. Khu vực Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội chỉ đơn thuần nhận ẩm từ gió Đông Nam do vậy thời tiết phổ biến nhiều mây vào buổi sáng, mưa rào có khả năng chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi, trưa chiều vẫn có nắng gián đoạn, nền nhiệt độ cao nhất ngày dao động xung quanh ngưỡng 32 - 35 độ.


Ngày 26/8, trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng CSGT số 1, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, chiến sỹ Phạm Quốc Long (người bị chiếc taxi Mai Linh 29A - 796.411 húc phải) bị gãy tay, chấn thương phần đầu và đang điều trị tại bệnh viện. Trước đó, tài xế Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, ở Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển xe taxi 29A - 796.411 đi sai làn đường ngày 25/8 rồi bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, gây tai nạn. (Xem chi tiết)


Đang lưu thông trên đường từ Bắc Kạn đi Thái Nguyên, xe tải bất ngờ mất lái và lộn nhào nhiều vòng trước khi đâm vào 3 trẻ em khiến 1 em tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 26/8, tại Km số 5 đường Bắc Kạn đi Thái Nguyên. Hai cháu khác nhanh chóng được người dân đưa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được khẩn trương, điều tra làm rõ.


Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), cho biết chuyến bay VN1203 từ Hà Nội đi Cần Thơ khởi hành lúc 14h10 ngày 26/8 đã được quay lại sân bay Nội Bài lúc 15h20. Theo đại diện Vietnam Airlines, nguyên nhân ban đầu được xác định là do kỹ thuật. Khi sự cố xảy ra Vietnam Airlines đã triển khai tàu bay thay thế để vận chuyển khách đến Cần Thơ. Chuyến bay thay thế đã khởi hành lúc 16giờ30 và hạ cánh lúc 18 giờ 42 tại sân bay Cần Thơ.


Tiếp tục chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 24 đến 30/8, sáng 26/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi làm việc với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, tiếp Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, thăm tỉnh Gunma. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, đồng thời đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ việc duy trì viện trợ ODA ở mức cao cho Việt Nam trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, tái cấu trúc nền kinh tế nhằm thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Việt Nam.


Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Victoria Nuland ngày 26/8 cho biết, lãnh đạo Nga và Mỹ có khả năng gặp mặt tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng tới cũng như các sự kiện bên lề khác ở New York. Vị Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định Washington sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách hợp tác có lựa chọn với Moskva.


Theo nguồn tin ngày 26/8 từ Văn phòng báo chí Quân khu miền Nam của Quân đội Nga, các cuộc tập trận bắn đạn thật đã bắt đầu diễn ra tại trường bắn Adanak của Cộng hòa Dagestan, vùng Bắc Caucasus thuộc Liên bang Nga. Tham gia cuộc tập trận có khoảng 500 binh sỹ và nhiều máy bay chiến đấu. Trong cuộc diễn tập, lực lượng lính thủy đánh bộ sẽ thực hành tấn công, phòng thủ và đổ bộ từ trực thăng.


Triển lãm Hàng không - Vũ trụ Quốc tế (MAKS) 2015 đang diễn ra ở Nga, với sự tham gia của 740 hãng đến từ 30 nước. Tại lễ khai mạc MAKS 2015 hôm 25/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu: “Nga luôn đảm nhiệm vị trí dẫn đầu trong số các nước dẫn dắt ngành hàng không toàn cầu. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng gửi thông điệp trông chờ MAKS 2015 sẽ tiếp tục góp phần giải quyết các vấn đề lớn liên quan chế tạo thiết bị mới, sản xuất và quảng bá trên thị trường quốc tế. (Xem chi tiết)


Junaid Hussain, chuyên gia mạng hàng đầu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), vừa bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Mỹ. Hussain, cựu công dân Anh, bị các quan chức chính phủ Mỹ và châu Âu coi là kẻ lãnh đạo của CyberCaliphate, một nhóm hacker hồi đầu năm nay tấn công tài khoản Twitter thuộc sở hữu của Lầu Năm Góc. Các nguồn tin chính phủ Mỹ cho rằng với vai trò đứng đầu về tấn công mạng của IS, Hussain gần đây trở thành mối nguy hiểm đáng kể đối với các cơ quan an ninh và quốc phòng Mỹ. (Xem chi tiết)


Ngày 26/8, Tổng thống Ecuador Rafael Correa kêu gọi người dân nước này sẵn sàng tinh thần “chung sống lâu dài" với núi lửa Cotopaxi đang trong thời kỳ hoạt động sau 138 năm ngủ quên. Ông Correa cho biết núi lửa Cotopaxi có thể sẽ hoạt động trong nhiều năm và gây ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi của nước này, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ. Ông cũng cho biết chính phủ sẽ có phương án trợ giúp nông dân thông qua việc cung cấp tín dụng.

MỚI - NÓNG