Bản tin 8H: Nghi vấn Triều Tiên vừa thử hạt nhân

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh minh họa: Reuters.
Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh minh họa: Reuters.
TPO - Một trận động đất nhẹ được phát hiện xảy ra gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên vào sáng sớm hôm nay 13/10 làm dấy lên đồn đoán Bình Nhưỡng vừa tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Ngay sau khi có mưa lớn, lưu lượng nước về hồ nhanh, khiến hồ thuỷ điện Hoà Bình phải mở tới 8 cửa xả lũ, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đã có văn bản “phàn nàn” về chất lượng bản tin dự báo. Ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo cho rằng: “Công tác dự báo khí tượng thuỷ văn chưa kịp thời và sát với diễn biến nhanh, bất thường của lưu lượng đến các hồ, dẫn đến việc vận hành hồ xả lũ còn bị động”. Trong đó, lãnh đạo cơ quan khí tượng cho rằng, do thiếu thiết bị quan trắc, nên việc “chưa sát” là điều khó tránh khỏi. (Xem chi tiết)


Tối 12/10, ông Lưu Vũ Lâm – Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác nhận một trang trại lợn ở địa phương bị ngập, khiến hàng nghìn con lợn bị chết đuối trong nước lũ. Ông Lâm cho biết: Trang trại nuôi lợn này có 3.500 con lợn do Trại giam số 5 (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) đóng tại nông trường Thống Nhất (huyện Yên Định) đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, còn Công ty Thái Dương đầu tư con giống, thức ăn, nhân công để nuôi gia công cho trại. "Hiện nay nước lũ đang bao vây quanh khu vực trang trại. Nhiều tuyến đường vào khu vực này đang bị chia cắt. UBND huyện Yên Định và các ngành chức năng của huyện đang tập trung cứu, hỗ trợ người dân vùng lũ và xử lý một số điểm đê xung yếu trên tuyến đê sông Cầu Chày. Vì vậy, việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở trại lợn nêu trên đang gặp khó khăn", ông Lưu Vũ Lâm cho biết thêm. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 13/10, đường bộ và đường sắt qua Yên Bái được khắc phục sau khi đất đá sạt lở, chia cắt giao thông. Đường sắt số 1 ga Lâm Giang có thể chạy với tốc độ 5 km/h. Sau khi thông đường số 1, ngành sẽ tiếp tục khôi phục đường chính tuyến số 2 và đường ga số 3. Trước đó ngày 9/10, khu vực ga Lâm Giang, xảy ra một vụ sạt đất từ trên núi tràn qua đường bộ xuống đường sắt, lấp kín cả 3 đường ga. Khối đất cao khoảng 12m, rộng khoảng 45m, khiến 3 đường ga bị biến dạng, đường ga số 3 bị dịch chuyển ngang khoảng 3m. Sáu toa xe hàng đang dừng trên đường ga số 1 cũng bị vùi lấp.


Tối qua (12/10), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông của Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Khanun - cơn bão số 11 trong năm nay. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 1h ngày 13/10, bão Khanun trên vùng biển phía Đông đảo Luzon, (Philippines) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 14/10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h ngày 12/10, lực lượng chức năng xã Sông Thao, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã tìm được thi thể ông Chềnh A Sáng (61 tuổi, ngụ tại ấp Thuận Trường, xã Sông Thao) bị nước cuốn trôi trên dòng suối ở địa phương này. Trước đó, vào chiều cùng ngày, trên địa bàn xã Sông Thao có mưa lớn. Khoảng 18h ông Sáng điều khiển xe máy qua cống nước thì bị ngã xuống suối và bị nước cuốn. Lực lượng công an, dân quân và người dân xã Sông Thao đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 600m. (Xem chi tiết)


Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần này sẽ công bố quan điểm của mình về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức), nhiều nghị sỹ Mỹ và chuyên gia đã kêu gọi người đứng đầu Nhà Trắng không nên hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Tehran. (Xem chi tiết)


Mỹ hôm qua, 12/10 tuyên bố sẽ chính thức rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO). Hiện Mỹ đóng góp khoảng 80 triệu USD/năm, tương đương 20% ngân sách hàng năm của UNESCO. Mỹ sẽ tiếp tục duy trì nguồn tài trợ này và sẽ vẫn là thành viên chính thức của UNESCO đến hết ngày 31/12/2018. Từ năm 2019, Mỹ dù không còn là thành viên nhưng vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò là quan sát viên để đóng góp quan điểm và chuyên môn cho UNESCO. Theo Reuters, việc Mỹ rút khỏi UNESCO được coi là một cú sốc lớn đối với tổ chức này. Tổng giám đốc UNESCO – bà Irina Bokova bày tỏ sự thất vọng trước quyết định “dứt áo ra đi” của Washington. (Xem chi tiết)


Ngày 12/10, những kẻ đánh bom liều chết thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành 3 vụ đánh bom xe nhằm vào một nhóm người tị nạn ở Đông Bắc Syria, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Theo một nguồn tin từ Hội Chữ thập đỏ người Kurd, 3 vụ đánh bom cũng khiến nhiều người bị thương. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, 3 vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Abu Fas ở khu vực giáp ranh hai tỉnh Deir Ezzor và Hasaka.


Một trận động đất nhẹ được phát hiện xảy ra gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên vào sáng sớm hôm nay 13/10 làm dấy lên đồn đoán Bình Nhưỡng vừa tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết, trận động đất có cường độ 2,7 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 3km, gần bãi thử Punggye-ri ở tỉnh Bắc Hamgyong của Triều Tiên. Cũng theo dữ liệu của Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ 2,9 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 5km. Tuy nhiên, hiện tại hai cơ quan này đều chưa thể khẳng định được đây là một trận động đất tự nhiên hay do tác động của một vụ thử hạt nhân.

MỚI - NÓNG