Bản tin 8H: Người dân vùng lũ Hà Tĩnh trả lại sổ tiết kiệm quên trong hàng cứu trợ

Cuốn sổ tiết kiệm nằm trong túi chiếc áo khoác phao màu vàng. Ảnh: VTC
Cuốn sổ tiết kiệm nằm trong túi chiếc áo khoác phao màu vàng. Ảnh: VTC
TPO - Khi phát hiện cuốn sổ tiết kiệm nằm trong túi áo gói hàng cứu trợ, chị Hồ Minh Nguyệt (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm chủ nhân.

Vừa qua, trong quá trình phát áo quần của các đoàn từ thiện gửi về giúp người dân, chị Hồ Minh Nguyệt (thôn Hưng Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng một số người dân phát hiện trong túi áo có một cuốn sổ tiết kiệm mang tên Tạ Thị Hai (địa chỉ 40 Phùng Khắc Khoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) chưa đến hạn rút tiền. Sau đó, chị Nguyệt đã đưa thông tin lên mạng xã hội tìm kiếm chủ nhân cuốn sổ. Hiện, người nhà của người đứng tên trong cuốn sổ tiết kiệm (ở Nghệ An) đã liên lạc và xin nhận lại cuốn sổ. Theo chị Nguyệt, chiếc áo nơi phát hiện cuốn sổ tiết kiệm, nằm trong số hàng của đoàn cứu trợ “Câu lạc bộ chiếc áo mùa đông”, trưởng đoàn là chị Nguyên ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (31/10), các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 120mm. Từ đêm nay, mưa giảm dần. Từ hôm nay đến ngày mai, các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt sâu diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh miền Trung. Không khí lạnh cũng đang gây gió mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông. Trong ngày và đêm nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông.


Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 31/10, Việt Nam trải qua 59 ngày không có ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Đến nay, nước ta có tổng cộng 1.177 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 691 ca do lây nhiễm trong nước. Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.713. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 6 ca; lần 2 là 4 ca; lần 3 là 7 ca; số ca tử vong là 35 ca; số ca điều trị khỏi là 1.063 ca.


Khoảng 18h43 ngày 30/10, kho chứa đồ tạm ở tầng 5 của khách sạn Đệ Nhất (phường 4, quận Tân Bình, TPHCM) bất ngờ bốc cháy. Sau khi có mặt, lực lượng chữa cháy dùng xe thang kịp thời giải cứu được 3 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc và Tây Ban Nha mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn, đồng thời dập tắt đám cháy không cho cháy lan sang các tầng của khách sạn và các khu vực xung quanh. Được biết, khách sạn này là nơi 71 chuyên gia và người nước ngoài cách ly y tế tập trung có thu phí. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.


Theo Phòng cảnh sát Phóng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn, công an tỉnh Lạng Sơn, khoảng 23h15 đêm 30/10, tại khu vực đường xuyến, ngã 5 thuộc đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, ô tô hiệu Vios màu đen, biển số 29A....06, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau khoảng 15 phút từ lúc lực lượng chức năng đến hiện trường, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. May mắn, lái xe ô tô đã thoát được ra ngoài nên không có thiệt hại về người, song chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 30/10, người dân và cơ quan chức năng phát hiện 2 thi thể đang bị phân huỷ dưới đống đất đá ở Trạm bảo vệ rừng Thác Voi (thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Đó là 2 phu trầm Đ.V.T (SN 1954) và Đ.V.V (SN 1963, đều ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Theo gia đình, hai người này đi tìm trầm ở xã Trường Sơn và mất liên lạc sau khi lũ lụt tràn về. Lực lượng chức năng nhận định, thời điểm xảy ra sạt lở, rất có thể 2 nạn nhân đi từ xã Trường Sơn về nhà, không may bị vùi lấp. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 30/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT). Trước đó, ngày 18/10, ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020 đã nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp. Ông Lê Minh Hoan sinh ngày 19/01/1961, ở xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.