Bản tin 8H: Nguyên nhân cán bộ Uỷ ban kiểm tra Quảng Nam tử vong tại trụ sở

Trụ sở Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam.
Trụ sở Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam.
TPO - Đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam xác nhận, ông Trần Phú Thọ tử vong tại cơ quan nhiều khả năng là do đột quỵ.

Chiều 15/11, ông Nguyễn Quang Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, bước đầu xác định Trần Phú Thọ (SN 1980, Phó phòng nghiệp vụ 3 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam) tử vong là do đột quỵ. Theo ông Khánh, sáng cùng ngày, ông Thọ đi làm sớm. Đến 7h30, đồng nghiệp đi làm sau thì phát hiện ông Thọ tử vong tại phòng lại việc ở tầng 4. Ông Khánh nói thêm, trước đó, anh Thọ không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng sức khỏe vốn không tốt từ lâu. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đề nghị được mang thi thể ông Thọ về an táng.


Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Sơn La vừa ra quyết định kỷ luật thêm 3 đảng viên do có vi phạm liên quan đến vụ gian lận trong Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Tại các quyết định số 147, 148, ban hành ngày 7/11/2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã quyết định xử lý kỷ luật ông Trần Văn Phúc, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Cò Nòi và bà Nguyễn Thị Dung, Bí thư Chi bộ, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Hát Lót bằng hình thức cảnh cáo. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sơn La có quyết định số 42, ngày 12/11/2019 xử lý kỷ luật bà Nguyễn Thị Hương, Chi ủy viên Chi bộ 1, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La bằng hình thức cảnh cáo. Các trường hợp này đều là đối tượng trung gian, đã nhờ xem điểm cho một số thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tỉnh Sơn La năm 2018.


Theo quyết định của UBND TP.HCM ban hành về giá nước sinh hoạt trên địa bàn TP, lộ trình từ năm 2019 đến 2022, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) chính thức đưa ra đơn giá nước sinh hoạt và ngoài sinh hoạt theo lộ trình từ nay đến năm 2022. Về giá nước sạch sinh hoạt, đối với định mức 1 m2/người/tháng, từ các năm 2019, 2020, 2021, 2022, theo hộ dân sẽ có mức giá lần lượt là 5.600 đồng/m3; 6.000 đồng/m3; 6.300 đồng/m3; 6.700 đồng/m3. Riêng hộ nghèo: Năm 2019 là 5.300 đồng/m3; năm 2020 là 5.600 đồng/m3; năm 2021 là 6.000 đồng/m3; năm 2022 là 6.300 đồng/m3. Đối với định mức từ 4 m3 đến 6 m3/người/tháng: năm 2019 là 10.800 đồng/m3; năm 2020 là 11.500 đồng/m3; năm 2021 là 12.100 đồng/m3; năm 2022 là 12.900 đồng/m3. Đối với định mức trên 6 m3/người/tháng: năm 2019 là 12.100 đồng/m3; năm 2020 là 12.800 đồng/m3; năm 2021 là 13.600 đồng/m3; năm 2022 là 14.400 đồng/m3.


Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt bị kỷ luật cảnh cáo. Tại kỳ họp thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cũng đã xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Căn cứ vào đó, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Minh. Xét tính chất, mức độ vi phạm, Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương đã quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Vũ Anh Minh. Đảng ủy Khối cũng yêu cầu Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước thực hiện kỷ luật hành chính đối với ông Vũ Anh Minh. Ông Minh bị kỷ luật vì có những vi phạm liên qua đến việc cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT trước đây. (XEM CHI TIẾT)


Nhân viên, lái tàu bỏ việc vì đường sắt Cát Linh – Hà Đông chậm. Chiều 15/11, trao đổi tại phiên tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hà Nội và Bộ trưởng Bộ GTVT, các bộ có liên quan, chủ đầu tư rà soát, kiểm tra lại toàn bộ nội dung thực hiện dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông và sớm đưa vào chạy vận hành. Theo ông Chung, dự án này đã chậm tiến độ 5 lần. Hà Nội là đơn vị thụ hưởng của dự án. Hiện nay, đã có một Cty thành lập 2 năm để vận hành dự án này. “Thực tế thì chúng ta đã đào tạo được gần 1.000 nhân viên, lái tàu nhưng mà vì nó chậm nên trong một năm qua thì công nhân đã bỏ mất 28% rồi. Rất khó khăn với thành phố”, ông Chung nói. (XEM CHI TIẾT)


Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng chiều15/11 cho biết, anh Ngô Hải Tuấn (SN 1974, là cán bộ Công an thành phố Hải Phòng, đang làm thủ tục xin thôi việc) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Dương tự thú là người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn khiến một thai phụ tử vong. Trước đó, khoảng 21h ngày 9/11, tại Km 86+900 Quốc lộ 5 (đoạn qua xã Nam Sơn, huyện An Dương), xe máy BKS: 15AA-066.63, do chị Đặng Thị H. (trú tại thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, An Dương) điều khiển, va chạm với một xe ô tô (không rõ thông tin). Hậu quả, chị H. không qua khỏi, thai 34 tuần kịp thời mổ, đang được điều trị sinh non, bé N.N.H (4 tuổi, con chị H. đi cùng mẹ) bị thương đang nhập viện. Sau khi gây tai nạn, ô tô trong vụ việc rời hiện trường. (XEM CHI TIẾT)


Tìm thấy nữ sinh lớp 11 mất tích ở Hà Nội khi đi học thêm. Ngày 15/11, gia đình nữ sinh lớp 11 Lê Thị M. cho biết, đã tìm thấy con gái một ngày trước đó. Trước đó, theo thông tin từ gia đình ông H., khoảng 20h ngày 12/11, Lê Thị M. (ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) trên đường đi học về từ dốc Mọc đến chùa Linh Tự, thôn Tự Nguyên (xã Cao Dương, huyện Thanh Oai) thì mất tích. Theo ông Lê Văn H. (bố nữ sinh Lê Thị M.), sau khi M. mất tích trên đường đi học thêm về ngày 12/11  gia đình đã đi tìm kiếm và không liên lạc được với nữ sinh này. Tuy nhiên, vài ngày sau cháu M. đã gọi điện liên lạc với gia đình và cho biết mình đang ở nhà bạn ở Vĩnh Phúc. Hiện, M. đã về nhà, sức khỏe ổn đinh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.