Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Do có những vi phạm nghiêm trọng, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cũng đã xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. (Ông Minh từng là Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ GTVT- PV). Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, vi phạm của của ông Minh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.
Căn cứ vào đó, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Minh. Xét tính chất, mức độ vi phạm, Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương đã quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Vũ Anh Minh.
Đảng ủy Khối cũng yêu cầu Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước thực hiện kỷ luật hành chính đối với ông Vũ Anh Minh.
Ông Minh bị kỷ luật vì có những vi phạm liên qua đến việc cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT trước đây.
Đối với những vi phạm này, trước đó hàng loạt các cán bộ có liên quan cũng đã bị Bộ Chính trị, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, trong đó có Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Nguyên Phó Chủ nhiệm VPCP Phạm Viết Muôn, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và các thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông.
Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Ngọc Thành cũng bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Cùng chuyên mục

Đứng trước nhà gọi điện, cô gái bị cướp túi xách chứa 50 triệu đồng

Quán bia tấp nập khách như chưa hề có Nghị định 100

Phát hiện thi thể nữ giới buộc vào can nhựa trôi trên sông

Người dân TPHCM xúng xính xuống phố du xuân sớm

Cán bộ vi phạm xử lý 'không có vùng cấm, nhưng cũng rất nhân văn'

Nhộn nhịp chợ hoa tết lâu đời nhất Hà Nội

Ban Chấp hành Trung ương khoá XII báo cáo về công tác nhân sự khoá XIII
