Bản tin 8H: Nhân sự mới Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Vũ Văn Tấn (Ảnh: CAND)
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Vũ Văn Tấn (Ảnh: CAND)
TPO - Bộ Công an, Bộ Ngoại giao vừa công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới.

Chiều 24/3, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Vũ Văn Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Cũng trong chiều 24/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Thùy Dương, Quyền Cục trưởng, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, giữ chức Cục trưởng, Cục Phục vụ ngoại giao đoàn; trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C.


Theo bản tin của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, sáng ngày 25/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1.601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 908 ca. Trong ngày 24/3 đã có thêm 1.906 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19. Tính đến 16h ngày 24/3/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 39.817 người. Ngày 24/3, các tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Tháp đã bắt đầu triển khai tiêm vắc xin COVID-19. Như vậy đến nay, vắc xin COVID-19 đã được triển khai tại tất cả 19 tỉnh/thành phố thuộc giai đoạn 1.


Ngày 24/3, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) làm việc với chủ trại lợn về việc chôn lấp trái phép gần 140 con lợn chết vào chiều 22/3. Ông Trần Hữu Quyền, chủ trại cho biết, 140 con lợn nói trên bị chết cháy và bỏng, ngạt khói trong vụ hỏa hoạn vào tối 21/3. Trong quá trình chôn lấp ở lô cao su của người thân tại khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, một con còn sống thoát khỏi hố chôn, bị người dân bắt được và báo chính quyền. Ông Quyền khẳng định, không có chuyện lợn chết vì dịch bệnh. Đại diện chính quyền UBND xã Lộ 25 xác nhận địa phương từng có vụ cháy ở trại nuôi lớn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phải chờ kết quả xét nghiệm mới đưa ra kết luận cuối cùng.


Chiều 24/3, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết bước đầu đã xác định được người cầm đầu nhóm đua xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ngụ ở Đồng Nai. Theo đó, cơ quan chức năng đã mời 3 người (gồm 2 nam, 1 nữ) tham gia nhóm "quái xế" lên làm việc. Bước đầu, cả 3 người đều đã thừa nhận hành vi tụ tập, đua xe cùng đoàn đua trên cao tốc. Đáng nói, trong đó có 1 nữ sinh mới học lớp 9, lấy xe của gia đình để bạn trai chở đi theo đoàn đua. sáng 20/3, mạng xã hội xôn xao clip quay lại cảnh hàng trăm "quái xế" tụ tập, gây rối trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây vào rạng sáng 19/3. Các đối tượng chặn các phương tiện đang lưu thông để giành đường đua xe.


Chiều 24/3, cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu vẫn đang nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân khiến bà L. (69 tuổi; ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) tử vong trong nhà nhiều ngày trước đó. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng cùng ngày, con của bà L. sau nhiều ngày không liên lạc được với mẹ nên về nhà để kiểm tra. Khi về đến nhà, gọi mẹ không thấy hồi đáp, người con phá cửa vào thì phát hiện thi thể bà L. đang phân hủy mạnh. Bà L. có 4 người con, nhưng đều sống riêng, một mình bà L. ở trong nhà.


Chiều 24/3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống dịch và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Tại buổi làm việc, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương mong muốn Ban Chỉ đạo Quốc phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tỉnh Hải Dương đánh giá tổng thể tình hình dịch bệnh trên toàn tỉnh để đến ngày 1/4, Hải Dương kết thúc việc thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang trạng thái bình thường mới. Đợt dịch phát sinh trong năm nay, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 724 ca bệnh, đến 24/3 có 555 bệnh nhân khỏi bệnh. Hải Dương được Bộ Y tế phân bổ 33.000 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19. Đến hết 23/3, Hải Dương đã thực hiện tiêm được 17.797 liều, đạt tỷ lệ 53,8%.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.