Bản tin 8H: Nữ sinh nhảy lầu tự sát ở Trường ĐH Công nghiệp

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Nữ sinh tử vong trong khuôn viên ĐH Công nghiệp TP.HCM bước đầu được nhận định tự tử vì trầm cảm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chiều 4/3 đến Dhaka, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Bangladesh ngày 4-6/3. Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại sân bay Hazrat Shahjalal với 21 loạt đại bác chào mừng cùng những nghi thức cao nhất của Bangladesh dành cho người đứng đầu nhà nước, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên bị bệnh tâm thần xâm nhập sân bay và lên tàu bay tại sân bay Vinh, chiều 4/3, Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 nhân viên an ninh sân bay Vinh với số tiền 10 triệu đồng/người,
đồng thời rút giấy phép hành nghề hai tháng; một nhân viên dịch vụ mặt đất khác bị phạt 4 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Bắc Bộ sẽ đón một đợt tăng cường yếu của không khí lạnh, tuy nhiên, với hướng di chuyển lệch đông nên chủ yếu chỉ tác động đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, khiến trời nhiều mây hơn cùng nền nhiệt giảm nhẹ, phổ biến từ 27 – 30 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh phía Tây, do vẫn còn chịu tác động của vùng thấp nóng phía Tây nên nhiệt độ cao hơn, dao động từ 30 – 33 độ, có nơi trên 35 độ C. (Xem chi tiết)


Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có kế hoạch rà soát, chuẩn bị cho công tác tuyển sinh từ mầm non đến lớp 6 năm học 2018-2019 trên địa bàn. Tuy nhiên, do hệ thống cơ sở vật chất trường công chưa đáp ứng đủ nên nhiều phụ huynh đã chạy đua cả tiền bạc lẫn thời gian đưa con đi ôn luyện để mong có được suất học ở trường ngoài công lập như mơ ước. (Xem chi tiết)

Chiều 4/3, thi thể một nữ sinh được phát hiện trong khuôn viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Một sinh viên năm 3 khoa May - Thời Trang cho biết, cô cùng một vài bạn là người đầu tiên phát hiện ra sự việc. "Khoảng 15h, em thoáng thấy một vật thể rơi từ trên lầu xuống kèm theo tiếng động mạnh. Khi chạy tới đã thấy bạn gái này nằm bên vũng máu", sinh viên này kể lại. Ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp chiều cùng ngày xác nhận có sự việc trên. Theo ông Hà, sau khi tiếp nhận sự việc, lực lượng chức năng quận đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác phục vụ công tác đầu tra. Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có thể đã tự tử vì trầm cảm.


Theo Reuters, ngày 4/3, Mỹ đã cáo buộc Moskva gây ra nhiều cái chết của dân thường tại khu vực bị vây hãm Đông Ghouta của Syria khi cho rằng máy bay của Nga vẫn tiến hành các cuộc ném bom bất chấp lệnh ngừng bắn của Liên hợp quốc.
Nhà Trắng cho biết, máy bay quân sự của Nga xuất phát từ sân bay Humaymim tại miền Tây Bắc Syria và tiến hành ít nhất 20 cuộc ném bom mỗi ngày vào Damascus và Đông Ghouta, trong khoảng thời gian từ ngày 24-28/2. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng kêu gọi các lực lượng thân Tổng thống Syria Bashar al-Assad "lập tức ngừng tấn công nhằm vào các cơ sở y tế và dân thường."

Ngày 3/3, Giám đốc hãng hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman cho biết, hãng đã ký thỏa thuận tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH 370 trong vòng 90 ngày với điều khoản “không tìm thấy, không trả tiền”. Nếu tìm được máy ghi âm trên máy bay, hãng sẵn sàng trả 70 triệu USD. Công ty Ocean Infinity có trụ sở tại Houston, bang Texas, Mỹ đã nhận hợp đồng tìm kiếm này và bắt đầu công việc từ ngày 22/1 tại Nam Ấn Độ Dương. Cuộc tìm kiếm dự định sẽ kết thúc vào giữa tháng 6 năm nay. Cuộc tìm kiếm mang đến hy vọng mới  rằng sẽ giải quyết được bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới sau cuộc tìm kiếm chính thức kéo dài 3 năm giữa Malaysia, Australia và Trung Quốc kết thúc. (Xem chi tiết)


Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ đóng cửa vào ngày 5/3 do một mối đe dọa về an ninh và chỉ cung cấp các dịch vụ khẩn cấp. Cơ quan trên khuyến cáo công dân Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ tránh những đám đông lớn và tòa nhà Đại sứ quán, đồng thời cần thận trọng về sự an toàn của mình khi tới thăm các địa điểm du lịch nổi tiếng cũng như những nơi tụ tập đông người. Tuy nhiên, Đại sứ quán không nêu rõ mối đe dọa an ninh nào đã dẫn tới việc đóng cửa như trên.


Một người đàn ông ngày 4/3 hắt nước vào nữ ứng viên của đảng Sáng kiến Dân sự Ksenia Sobchak tại lối vào một khách sạn ở Moscow. Ông ta hô "đây là để trả thù cho Zhirinovsky", nhắc đến Vladimir Zhirinovsky, ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do Nga. Trước đó, Sobchak đã hắt nước vào mặt Zhirinovsky sau khi ông này lăng mạ cô trên truyền hình trực tiếp ngày 28/2. Sobchak là tổng biên tập tạp chí thời trang L'Officiel ở Nga. Nga sẽ bầu cử tổng thống vào ngày 18/3 với 8 ứng viên, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Putin.
MỚI - NÓNG