Bản tin 8H: Nước Mỹ rúng động vì xả súng liên tiếp

Cảnh sát đang điều tra tại hiện trường một vụ nổ súng. (Nguồn: WCNC)
Cảnh sát đang điều tra tại hiện trường một vụ nổ súng. (Nguồn: WCNC)
TPO - Ngày 7/9, lực lượng cảnh sát thành phố Charlotte thuộc bang North Carolina của Mỹ đã được lệnh gấp rút trở lại đường phố và đồn bốt trong dịp nghỉ lễ Lao động dài ngày cuối tuần sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ súng làm ít nhất 10 người thương vong.

Cơ quan chức năng vừa tổ chức bán đấu giá 143 xe tịch thu trong vụ buôn lậu của Dũng "mặt sắc', thu về 107 tỷ đồng. Những chiếc ô tô trên thuộc nhiều thương hiệu khác nhau như Range Rover, Mercedes, Audi… được sản xuất trong thời gian từ năm 2003 đến 2011. Trước đó ngày 23/3/2015, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã tổ chức họp bàn phương án xử lý 143 ô tô trên. Sau khi có kết luận họp bàn liên bộ, Tổng cục Hải quan đã thông tin 143 xe ô tô lên báo chí nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận là chủ sở hữu. (Xem chi tiết)


Sáng 7/9, liên quan đến việc cá nuôi tại các lồng bè dưới chân cầu Chà Và ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu bị chết hàng loạt vì ô nhiễm (Tiền Phong đã thông tin), hàng chục người dân đã kéo tới trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để bày tỏ bức xúc và yêu cầu lãnh đạo tỉnh giải quyết vấn đề. Tiếp thu và lắng nghe trình bày của bà con, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận sự việc, đồng thời cho biết trong tuần này sẽ tạm dừng những nhà máy gây ô nhiễm để tiến hành làm việc, quyết tâm đòi quyền lợi cho bà con. (Xem chi tiết)


Ngày 7/9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đã cho phép Sở GT-VT nghiên cứu phương án xây dựng nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ theo hình thức hợp đồng BT. UBND TPHCM sẽ thanh toán hoàn vốn cho nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất tại khu đất 240ha thuộc xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè). Tổng kinh phí xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) là 2.620 tỷ đồng được chia thành hai giai đoạn. (Xem chi tiết)


Bất chấp phố cấm, ùn tắc giao thông, hàng loạt xe cứu hộ giao thông không làm đúng chức năng mà được dùng chuyên chở xe ô tô mới sản xuất từ nhà máy luồn lách vào nội thành Hà Nội. Loại xe này lợi hại hơn cả “xe vua” (gắn lô gô) vì đây được xem là loại xe ưu tiên, lực lượng chức năng trên đường không thể xử lý. (Xem chi tiết)


Trung tâm Quan trắc TN&MT (Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế) vừa công bố kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hàm lượng kim loại sắt (Fe) trong nước sông nhánh Tả Trạch tăng, vượt mức cho phép theo quy chuẩn chất lượng nước mặt cột A (khu vực dành cho cấp nước sinh hoạt), kéo theo một số thông số hóa lý khác như nồng độ oxy hòa tan (DO) giảm, độ đục và hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước tăng lên. Hộ thành hào và hồ Tịnh Tâm có nồng độ các chất ô nhiễm hữu cơ, các chất ô nhiễm dinh dưỡng, mật độ vi khuẩn luôn ở mức rất cao. (Xem chi tiết)


Cảnh sát tỉnh Takeo, Campuchia cuối tuần qua bắt Chhea Taing Sorn - thành viên đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) bị cáo buộc phát tán tài liệu xuyên tạc vấn đề biên giới với Việt Nam. Ông này hiện bị tạm giữ ở đồn cảnh sát tỉnh Takeo với tội danh “phá rối an ninh xã hội”. Con trai của ông Sorn nói rằng, ông Sorn không tạo ra các tài liệu xuyên tạc Việt Nam lấn đất của Campuchia, mà chỉ lấy trên tài khoản Facebook, in ra và phân phát cho các đồng nghiệp. (Xem chi tiết)


Sáng nay (8/9), trên địa bàn Hà Nội xuất hiện cơn mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Đường ngập xảy ra đúng vào giờ cao điểm nên cũng đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Tại khu vực Nguyễn Trãi, các phương tiện giao thông kẹt cứng. Đường Nguyễn Xiển gần như "tê liệt" vì tắc nghẽn giao thông.


Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định sẽ đề xuất việc bãi bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga nếu tiến trình hòa bình ở Ukraine tiếp tục đi theo quỹ đạo. Tổng thống Pháp cũng lưu ý rằng ông muốn tổ chức một cuộc họp của các nhà lãnh đạo “Nhóm Norman” (gồm Ukraine, Nga, Pháp, Đức) tại Paris, trước thềm diễn ra cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 70 ở New York vào ngày 15/9. (Xem chi tiết)


Ngày 7/9, lực lượng cảnh sát thành phố Charlotte thuộc bang North Carolina của Mỹ đã được lệnh gấp rút trở lại đường phố và đồn bốt trong dịp nghỉ lễ Lao động dài ngày cuối tuần sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ súng làm ít nhất 10 người thương vong. Vụ nổ súng đầu tiên xảy ra vào lúc 8 giờ 50 phút tối 6/9, cướp đi sinh mạng của một cháu bé 7 tuổi trong buổi lễ sinh nhật tại một sân chơi công cộng ở khu vực phía Tây Nam thành phố Charlotte. Ba giờ sau vụ bắn giết này lại xảy ra hai vụ nổ súng khác ở phía Đông thành phố Charlotte làm tổng cộng 4 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.


Bộ trưởng Quốc phòng Úc vừa tái khẳng định, Úc mong muốn tham gia các cuộc tập trận 4 bên với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ tại Ấn Độ Dương trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews đang công du Ấn Độ, phát biểu trong một cuộc họp ở New Delhi rằng, chính phủ Úc dưới thời Thủ tướng Kevin Rudd đã sai lầm khi rút khỏi các cuộc đối thoại và tập trận hải quân 4 bên. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Anh David Cameron ngày 7/9 cho biết một máy bay không người lái của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã tiêu diệt 3 phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, trong đó có 2 đối tượng là người Anh. Đây là lần đầu tiên London tiến hành không kích IS tại Syria.

MỚI - NÓNG