Bản tin 8H: Phụ huynh treo băng rôn phản đối hiệu trưởng nhậm chức

Ngôi trường xảy ra sự việc phụ huynh phản đối hiệu trưởng mới.
Ngôi trường xảy ra sự việc phụ huynh phản đối hiệu trưởng mới.
TPO - Một nhóm phụ huynh trường Tiểu học Kim Đồng (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) vừa đến trường để phản đối điều chuyển hiệu trưởng.

Sáng 21/6, một nhóm phụ huynh mang theo băng rôn ghi dòng chữ "Không chấp nhận cô Lê Thị Bích Hà về trường Kim Đồng. Nếu cô về sẽ cho các con chuyển trường". Đại diện phòng GD&ĐT TP Sa Đéc cho biết, sự việc xảy ra sau khi có tin thầy Phùng Phát Đạt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng, và cô Lê Thị Bích Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trưng Vương, sắp được điều chuyển thay thế vị trí của nhau. Công an TP Sa Đéc sau đó đã xuống trường làm việc, tháo dỡ băng rôn. UBND cũng quyết định dời ngày trao quyết định điều chuyển.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/1), Bắc Bộ và Trung Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết sáng có sương mù dày đặc, trời rét đậm về đêm và sáng sớm, trưa hửng nắng. Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ lạnh sâu về đêm và sáng sớm, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, có nơi chênh hơn 10 độ C.


Ngày 21/1, Hà Nội bao trùm bởi lớp sương mù dày đặc, trời âm u từ sáng đến tối. Chất lượng không khí nhiều ngày nay ở ngưỡng kém, xấu và rất xấu. Theo kết quả quan trắc tại 34 trạm trên địa bàn thành phố vào lúc 16h ngày 21/1, có 8 khu vực chất lượng không khí ở ngưỡng rất xấu (mức cảnh báo 5/6), 25 khu vực ở ngưỡng xấu (mức cảnh báo 4/6) và 1 khu vực ở mức kém, chỉ số AQI dao động trong khoảng 147-216. Trong đó, khu vực có chỉ số AQI ở ngưỡng rất xấu là Chi cục Bảo vệ môi trường 205, Minh Khai 205, Phạm Văn Đồng 212, Cầu Diễn 209, Hàng Đậu 213... Thời gian xuất hiện ô nhiễm không khí chủ yếu vào ban đêm và sáng sớm.


Chiều 21/1, anh Nguyễn Quốc H. (SN 1994, trú phường Cam Linh, TP Cam Ranh) cùng anh Nguyễn Văn T. (SN 1993, trú phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) chạy ghe loại nhỏ ra Vịnh Cam Ranh để câu cá. Theo người dân địa phương, trên đường trở về, ghe chao đảo khiến 2 thanh niên ngã xuống biển, cách bờ khoảng 50 mét, thuộc xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh. Khoảng một giờ lặn tìm, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể anh H., thi thể anh T. cũng được tìm thấy sau đó không lâu.


Sáng 21/1, người dân phát hiện hàng nghìn con cá chết nổi trắng trên kênh Bưng Cải (đường Ngô Quyền, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) kéo dài hơn 1km, có chỗ cá chết thành từng đám lớn, bốc mùi hôi thối. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xác định, cá chết được xả ra từ hồ nước trong trong công viên Thanh Lễ. Sau đó, cán bộ thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thủ Dầu Một đã có mặt lấy mẫu nước và cá chết đi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt. UBND phường Hiệp Thành cũng cử người xuống vớt cá chết.

Bản tin 8H: Phụ huynh treo băng rôn phản đối hiệu trưởng nhậm chức ảnh 1 Ảnh: Dân trí

Tối 21/1, Bộ Y tế cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay tại Phú Yên. Bệnh nhân 1545 là nam, 54 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM. Bệnh nhân 1546 là nam, 66 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TPHCM. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 18.603. Trong ngày có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1454, BN1438, BN1422, BN1471, BN1458. Như vậy Việt Nam đã điều trị khỏi: 1.411 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 21/1, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Kiên Rịnh - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.