Bản tin 8H: Quân Syria đã kiểm soát hoàn toàn Aleppo

Binh sỹ Syria tuần tra trên đường phố ở Aleppo. ( Nguồn: EPA/TTXVN)
Binh sỹ Syria tuần tra trên đường phố ở Aleppo. ( Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 22/12, quân đội Syria tuyên bố đã giải phóng khu vực phía Đông thành phố Aleppo, miền Bắc Syria khi các nhóm quân nổi dậy cuối cùng đã rời khỏi thành phố, giúp chính phủ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Aleppo.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt không khí lạnh suy yếu nhanh nên hôm nay (23/12) Bắc Bộ có xu hướng tăng nhiệt trở lại. Thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ trong xu hướng tốt lên. Sáng sớm vẫn nhiều mây, trời rét, đến trưa trời chuyển có nắng. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố phía Đông như Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn sang đến các thành phố phía Tây như Lào Cai, Sơn La, Lai Châu trong khoảng 22-24 độ C. Riêng thành phố Điện Biên Phủ trời có nắng, nhiệt độ 28 độ C. 


Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 4, số 7 và mưa lũ miền Trung từ ngày 13​-18/10. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định trích 165 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để hỗ trợ 8 địa phương (Thanh Hóa 10 tỷ đồng, Nghệ An 45 tỷ đồng, Hà Tĩnh 30 tỷ đồng, Quảng Bình 35 tỷ đồng, Quảng Trị 15 tỷ đồng, Thừa Thiên-Huế 10 tỷ đồng, Quảng Nam 10 tỷ đồng, Quảng Ninh 10 tỷ đồng) thực hiện hỗ trợ dân sinh và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu như: công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, đê điều,… như đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.


Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm (từ ngày 14-16/12), chiều 22/12, Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tuyên án, buộc 11 doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường trên sông Chà Và (xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu) bồi thường cho 33 hộ dân với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp phải bồi thường nhiều nhất là hơn 3,1 tỷ đồng, doanh nghiệp phải bồi thường ít nhất là hơn 103 triệu đồng. Về phía các hộ dân, dựa trên số liệu thiệt hại đã được kiểm chứng đối chiếu, hộ nhận được bồi thường nhiều nhất là hơn 2,1 tỷ đồng, hộ nhận được thấp nhất là trên 50 triệu đồng. 


Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký phê duyệt nhiệm vụ và đề cương đánh giá dự thảo Quy hoạch Hệ thống Sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Theo đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giao cho Vụ Công nghiệp Nặng là đơn vị chủ trì và đơn vị thực hiện là công ty tư vấn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Cũng trong đề cương này, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu đơn vị tư vấn nước ngoài này có trách nhiệm làm rõ xu hướng phát triển ngành thép thế giới và khu vực, đồng thời đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam so với khu vực và trên thế giới cũng như việc lựa chọn nhà thầu, công nghệ và những đánh giá tác động về môi trường. 


Rạng sáng 22/12, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Hà Nội đột kích cơ sở sản xuất ma túy “đá” của đối tượng Thạch Văn Hòa (60 tuổi), ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Cảnh sát bắt quả tang Thạch Văn Hòa đang bán ma túy tổng hợp cho Đỗ Hiệp Hải (59 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) và Nông Thị Hường (21 tuổi, trú ở huyện Đan Phượng). Tại nơi ở của Hòa, cảnh sát thu giữ hơn 10 kg ma túy “đá” (trị giá khoảng trên 10 tỷ đồng), 31 triệu đồng cùng nhiều tiền chất, phương tiện để sản xuất ma túy. (Xem chi tiết)


Ngày 22/12, giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người hiện đang sống lưu vong ở Mỹ, đã lên án vụ giết hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov, đồng thời phủ nhận các cáo buộc cho rằng phong trào của ông có liên quan đến vụ ám sát này. Trong một đoạn video, ông Gulen cáo buộc chính quyền Ankara đã chỉ trích và phỉ báng phong trào của ông. Giáo sỹ Gulen cũng ám chỉ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo thuận lợi cho các vụ ám sát khác, sau đó đổ lỗi cho những người ủng hộ phong trào của ông. 


Ngày 22/12, quân đội Syria tuyên bố đã giải phóng khu vực phía Đông thành phố Aleppo, miền Bắc Syria khi các nhóm quân nổi dậy cuối cùng đã rời khỏi thành phố, giúp chính phủ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Aleppo. Theo tuyên bố của quân đội Syria trên truyền hình quốc gia, lực lượng chính phủ đã tái lập "an ninh" ở Aleppo sau khi các tay súng nổi dậy cuối cùng đã được sơ tán khỏi phiá Đông thành phố này. Trước đó, truyền hình quốc gia Syria đưa tin 4 chiếc xe buýt cuối cùng chở các tay súng khủng bố cùng thân nhân đã đến Ramussa, một quận ở phía Nam Aleppo do quân chính phủ kiểm soát. 


Hôm qua (22/12), chính quyền Berlin đã mở lại khu chợ Giáng sinh tại Quảng trường Breitscheid (Berlin, Đức) - nơi nghi phạm khủng bố tấn công bằng xe tải hôm 19/12 khiến 12 người chết và 48 người bị thương. Để đảm bảo an toàn cho khu chợ, một hàng rào bằng bê tông đã được dựng xung quanh. Cảnh sát cũng có mặt tại đây rất đông nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ khủng bố. (Xem chi tiết)


Ngày 22/12, hãng thông tấn TASS đăng tải, Nga vừa thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đánh chặn mới trong khuôn khổ chương trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa A-235 Nudol. Vụ phóng thử trên được thực hiện tại căn cứ ở Plesetsk. Vụ phóng thử được thực hiện bí mật hôm 16-12. Đây là vụ phóng thử thứ 5 của tổ hợp Nudol, trong đó có 3 vụ phóng được ghi nhận là thành công. Các vụ phóng thử thành công trước đó được ghi nhận vào hồi tháng 11-2015 và 5-2016. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, nước Nga hiện nay mạnh hơn bất kỳ kẻ xâm lược tiềm năng nào. Tuy nhiên, điều này không cho phép quân đội Nga chủ quan. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh quan điểm trên tại phiên họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Đối với những nhiệm vụ chủ yếu đối với quân đội Nga năm 2017, Tổng thống Putin chp rằng: “Điều quan trọng là duy trì đà hiện đại hóa quân đội và hải quân, giám sát có hiệu quả việc thực hiện các biện pháp của chương trình vũ khí nhà nước và hoàn thành nhiệm vụ mua sắm quốc phòng”. (Xem chi tiết)


Nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm kích nổ 3 quả bom xe làm ít nhất 23 người thiệt mạng ở ngoại ô thành phố Mosul, Iraq hôm qua. Phát ngôn viên quân đội Iraq cho hay những quả bom phát nổ ở một khu chợ tại Kokjali, vùng ngoại ô phía đông mà phe chính quyền đã tái chiếm từ tay các phiến quân gần hai tháng trước. Ít nhất 15 dân thường và 8 sĩ quan cảnh sát Iraq đã thiệt mạng. Chiến dịch quân sự với sự hỗ trợ của Mỹ vào Mosul, thành trì lớn cuối cùng của IS ở Iraq, diễn ra hồi tháng 10, do liên minh các lực lượng địa phương gồm 100.000 chiến binh thực hiện. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG