Bản tin 8H: Sẽ hạ cấp hàm nữ đại úy ‘làm loạn’ sân bay Tân Sơn Nhất

Đại úy Lê Thị Hiền chưa bị kỷ luật sau gần 2 tháng "làm loạn" sân bay Tân Sơn Nhất.
Đại úy Lê Thị Hiền chưa bị kỷ luật sau gần 2 tháng "làm loạn" sân bay Tân Sơn Nhất.
TPO - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã có giải đáp liên quan đến nữ đại úy ‘làm loạn’ sân bay chưa bị kỷ luật sau gần 2 tháng.

Nữ đại úy “làm loạn” sân bay sẽ bị hạ cấp bậc hàm, chuyển công tác. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc xử lý Đại uý Lê Thị Hiền, nữ cán bộ công an quận Đống Đa có những sai phạm ở sân bay Tân Sơn Nhất vào hồi tháng 8, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, công an Hà Nội dự kiến hạ cấp bậc hàm và chuyển công tác khác với nữ cán bộ này đến công tác tại các bộ phận không trực tiếp tiếp dân. “Căn cứ quy định hiện hành, lãnh đạo Bộ Công an đang giao cho các cơ quan chức năng của Bộ xác định các hành vi cũng như căn cứ vào quy định xử lý hành vi để thẩm định, đề xuất. Lúc đó Bộ Công an sẽ đề xuất xử lý theo quy định pháp luật hiện hành", Thứ trưởng Ngọc cho hay.


Người phụ nữ ôm con nhảy cầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh. Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 5/11, một người phụ nữ dẫn theo 2 người con (nhỏ 1-2 tuổi và lớn 7-8 tuổi) ra khu vực cầu Khuể bắc qua sông Văn Úc (giáp ranh giữa huyện An Lão và huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Tại đây, sau khi cho con nhỏ ăn cháo xong, người phụ nữ ôm cả 2 con định nhảy xuống sông nhưng đứa con lớn vùng vẫy chạy thoát được nên thoát nạn. Đứa con nhỏ bị mẹ ôm rồi nhảy xuống sông Văn Úc, để lại một chiếc xe máy, trong cốp có thư tuyệt mệnh và nhiều vật dụng khác. Hiện, lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích hai mẹ con người phụ nữ nói trên.


Chưa quyết định nhân sự thay Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời câu hỏi về trường hợp miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Theo Bộ trưởng Dũng, cuối tháng 11, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức Bộ trưởng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến để đảm nhiệm chức vụ mới là Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Ông Mai Tiến Dũng cũng cho biết, vừa qua Bộ Chính trị có quyết định phân công Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư ban cán sự Đảng Bộ Y tế và chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động của Bộ Y tế trước Bộ Chính Trị, Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Ông nói thêm, trước mắt phải chờ Quốc hội miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Y tế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, sau đó Chính phủ sẽ trình nhân sự thay thế.


35 gia đình báo nghi người thân liên quan tới vụ 39 người chết ở Anh. Thông tin thêm tại cuộc họp báo Chính phủ diễn ra tối 5/11, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, theo thông tin từ các gia đình ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình hiện này, có khoảng 35 trường hợp theo thông tin trình báo của các gia đình có dấu hiệu liên quan tới vụ 39 người tử vong. Đại diện Bộ Công an nói thêm, Bộ Công An, Bộ Ngoại giao cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Vương quốc Anh để sau khi xác định được danh tính sẽ phối hợp với các cơ quan thông báo cho các gia đình theo quy định của pháp luật và phong tục tập quán. Thời gian của động thái này sẽ theo quy định pháp luật của hai nước.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 4 giờ sáng nay (6/11), tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 310km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo, đến 04 giờ sáng mai (7/11), tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Đến 04 giờ ngày 08/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 280km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Đến 04 giờ ngày 09/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. (XEM CHI TIẾT)


Tại cuộc họp ngày 5/11, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật với ông Bùi Ngọc Bảo, cựu Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Theo kết luận của Ban Bí thư, ông Bảo phải chịu trách nhiệm về những vi phạm “rất nghiêm trọng” trong cổ phần hoá, tái cơ cấu vốn và thoái vốn nhà nước và quản lý, sử dụng đất đai… Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm và quá trình công tác, đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Bảo bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 5/11, trung tá Nguyễn Tiến Nghĩa, phó trưởng Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xác nhận thông tin hai công dân trên địa bàn huyện bị một nhóm người đánh tử vong khi xuất cảnh lao động trái phép ở Trung Quốc. Theo thông tin ban đầu, sau dịp Tết Nguyên Đán 2019, hai công dân là Hoàng Văn Tr. (SN 1991, trú tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương) và Đinh Văn Ng. (SN 1972, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) xuất cảnh lao động trái phép sang Trung Quốc. Ngày 28/7/2019 tại Quảng Châu (Trung Quốc), do có mâu thuẫn tại nơi làm việc, anh Ng. và anh Tr. bị một nhóm người (cũng là người Việt Nam) đánh tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, phía Trung Quốc đã tạm giữ 3 người trong nhóm hành hung anh Ng. và anh Tr.. Hiện gia đình các nạn nhân đã làm các thủ tục để hỏa táng, đưa tro cốt nạn nhân về quê. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG