Bản tin 8H: Thông tin bất ngờ vụ cô gái bị người yêu bắt cóc

TPO - Do bị nhà gái phản đối kết hôn, cô gái và người yêu đã lên kế hoạch bắt cóc nhằm gây sức ép cho gia đình.

Ngày 3/6, Công an Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã tiến hành làm rõ vụ việc chị H.T.M.H (SN 1994, trú tại TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận) được gia đình trình báo bị bắt cóc là không đúng sự thật. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h tối 29/5, chị H. mất tích  khi đi học tại trung tâm Anh ngữ Mỹ Úc (phường Tân Thiện). Đến 19h30, N.K.H (SN 1994, cùng quê), người yêu chị H., liên hệ với gia đình thông báo đang bắt giữ chị H. và không tiết lộ gì thêm. Sáng 30/5, K.H tiếp tục liên lạc, yêu cầu gia đình cho cưới mới thả H. về. Vào cuộc điều tra, công an xác định, chị H. và K.H yêu nhau và có một người con, nhưng gia đình chị H. không cho cưới vì K.H thường xuyên cờ bạc, ăn chơi lêu lổng. Do đó, cặp đôi trẻ đã lên kế hoạch giả bắt cóc để ép gia đình.


Sáng nay (4/6), Bộ trưởng Công an Tô Lâm mở màn phiên chất vấn. Đại tướng Tô Lâm là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trước QH sáng nay, mở đầu phiên chất vấn kéo dài 2 ngày rưỡi. Bộ trưởng Công an sẽ trả lời các câu hỏi xoay quanh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma tuý, tội phạm giết người, tín dụng đen, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Ngoài ra, nội dung chất vấn còn có công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm phạm an toàn giao thông, nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu bia, ma túy... Phiên chất vấn Bộ trưởng Công an sẽ kết thúc vào 14h15 chiều nay.


Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới, có nơi trên 39 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên ngày 4/6, nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở Bắc Bộ; từ 5 - 7/6, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ 4 - 7/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, vùng núi có nơi trên 39 độ C.


Đà Nẵng xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Tối 3/6, ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) cho hay vừa phát hiện dịch tả lợn châu Phi tại xã Hòa Phú và xã Hòa Phong. Theo đó, hai hộ dân chăn nuôi ở hai xã này báo lợn nuôi có dấu hiệu bỏ ăn, ủ rũ.... nên lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy số lợn trên bị dịch tả lợn châu Phi.  Lực lượng chức năng đã tiêu hủy số lợn này. Hiện tại, huyện Hòa Vang đã công bố dịch, đồng thời tăng cường việc kiểm soát, tiêu độc, khử trùng hàng ngày. (XEM CHI TIẾT)


Phó Giám đốc Sở lên tiếng việc từ chối nhận quyết định điều động. Chiều 3/6, thông tin với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thành Nhơn cho biết hôm nay ông vẫn đi làm bình thường, nhưng không được giao nhiệm vụ gì, trang web của sở này cũng không còn tên ông, và ông cũng chưa nghe phản hồi gì từ phía lãnh đạo tỉnh. Khi được hỏi về chế độ khi chuyển qua công tác ở Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ông Nhơn cho hay lương bổng, chế độ vẫn không thay đổi, tuy nhiên, chỉ hưởng như công chức chứ thực tế không phải là công chức. (XEM CHI TIẾT)


Kênh thủy lợi ngàn tỷ ở Hà Tĩnh vừa dùng đã gặp sự cố. Đoạn kênh bị sạt lở đi qua thôn Yên Thắng và Thượng Tiến, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Hơn 100m mái kênh bị sạt lở, đất đá bị cuốn xuống ruộng, mặt kênh bằng bê tông lộ rõ hàm ếch, đất bị cuốn trôi để lại những chiếc hố sâu. Cách địa điểm này khoảng 200m cũng xuất thêm một vị trí sạt lở khác ở phía bờ kênh đối diện, khu vực này bị sạt lở khoảng 20m, khối lượng đất bị cuốn trôi khá lớn, ăn sâu vào bờ kênh. Hệ thống kênh dẫn nước có tổng mức đầu tư 1.380 tỷ đồng, gồm 2 hạng mục chính là đập dâng Vũ Quang và hệ thống kênh mương dài 16,2km. Hệ thống dự án chính thức được vận hành tháng 12/2018.


Người đàn ông bị ôtô tông văng xuống sông Tiền. Trưa 3/6, tài xế Đỗ Văn Út (41 tuổi) lái xe tải qua cầu Rạch Miễu (Bến Tre), hướng từ Tiền Giang về. Vừa xuống dốc, ôtô bất ngờ lao sang làn đường ngược lại đâm trúng xe máy của hai người đàn ông, tiếp tục lao thẳng vào thành cầu. Cú tông mạnh khiến nạn nhân 43 tuổi, quê Bến Tre, văng xuống sông Tiền tử vong. Người còn lại 49 tuổi, quê Tiền Giang, được đưa đi cấp nhưng không qua khỏi. Tại hiện trường ôtô tải vỡ nát phần đầu, ghim vào thành cầu, xe máy bẹp dúm nằm dưới lườn xe tải.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.