Bản tin 8H: Thực hư hình ảnh ‘bê tông cốt chuối’ trong dự án cao tốc

Hình ảnh đoạn dải phân cách độn chuối trên đường cao tốc gây hoang mang dư luận.
Hình ảnh đoạn dải phân cách độn chuối trên đường cao tốc gây hoang mang dư luận.
TPO - Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh dải phân cách cứng bằng bê tông trong dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lộ ra nhiều đoạn thân chuối lẫn kèm bê tông, ống nhựa... gây hoang mang dư luận.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh dải phân cách cứng bằng bê tông trong dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lộ ra nhiều đoạn thân chuối lẫn kèm bê tông, ống nhựa... gây hoang mang dư luận. Giải đáp vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cho biết, hình ảnh lan truyền trên mạng chụp vị trí lắp hộp kỹ thuật điện. Theo ông, để lắp hộp điện phải phải tạo một lỗ trống, nếu đổ bê tông liền sau đó đục lỗ sẽ dễ hỏng bê tông nên người ta dùng vật liệu mềm để độn vào như chuối hoặc xốp. Các chuyên gia xây dựng cầu đường cũng xác nhận cách làm này là bình thường.


Ngày khai trường nắng trên toàn khu vực. Từ hôm nay (5/9) sang ngày mai, nắng sẽ xuất hiện trên toàn khu vực, nền nhiệt độ tăng khá nhanh, lên mức từ 32-34 độ C, cục bộ một vài nơi xuất hiện nắng nóng nhẹ với nhiệt độ lên đến 35 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Nhiều trường ở Thanh Hóa, Nghệ An lỡ khai giảng vào 5/9 do mưa lũ. Chiều tối 4/9, ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, do mưa lũ, nên có 4 trường học ở Thanh Hóa và Nghệ An không khắc phục kịp cho dịp khai giảng 5/9. Cụ thể, có 3 trường ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) dự kiến lùi thời gian khai giảng đến 8/9, là trường mầm non Mường Chanh, tiểu học Mường Chanh và THCS Mường Chanh do địa bàn chia cắt, học sinh không thể đến trường. Tại Nghệ An, có một trường là trường Dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An với khoảng 300 học sinh cũng lỡ khai giảng dịp này. (XEM CHI TIẾT)


Hôm nay 5/9, gần 24 triệu học sinh, sinh viên cả nước đến trường dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019. Năm học này, toàn ngành giáo dục sẽ bị chuẩn bị cơ sở vật chất hạ tầng, đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu ở lớp 1 theo Nghị quyết số 51/2017/QH14. (XEM CHI TIẾT)


Tối 4/9, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết đang truy tìm hai thanh niên đi ôtô cắt trộm cỏ nhân tạo tại bãi bay dù lượn trên bán đảo Sơn Trà. Khoảng 14h chiều cùng ngày, các thành viên Câu lạc bộ dù lượn Đà Nẵng phát hiện hơn 100 m2 cỏ nhân tạo ở khu vực bãi bay ở bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang) biến mất. Qua trích xuất camera an ninh, hai nam thanh niên đi ô tô BKS 43A - 201.06 đến khu vực cắt trộm cỏ. Ước tính số cỏ bị trộm trị giá gần 100 triệu đồng.

Bản tin 8H: Thực hư hình ảnh ‘bê tông cốt chuối’ trong dự án cao tốc ảnh 1  

Tính tới 1h sáng ngày 5/9 (giờ địa phương), đã có ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương sau khi cơn bão Jebi đổ bộ Nhật Bản. Cảnh sát cho biết 1 người đàn ông tại Shiga đã chết trong toà nhà bị sụp đổ, 3 người khác chết do gió mạnh thổi từ trên cao xuống phía dưới, trong khi 3 người khác chết do gió mạnh cuốn các vật thể khác đâm vào người. Bão Jebi được ghi nhận là cơn bão lớn nhất từng đổ bộ vào Nhật Bản trong suốt 25 năm qua. Với sức gió lớn nhất lên tới 209km/giờ, bão Jebi gây ảnh hưởng đến cả các vùng lân cận thủ đô Tokyo. Hơn 700 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy bỏ, đường cao tốc bị đóng cửa, và ngành đường sắt hủy một số dịch vụ.


Tối 4/9, Ấn Độ xảy ra vụ sập cầu nghiêm trọng khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Theo trang tin Express (Anh), sự việc xảy ra trên cầu Majerhat, nối Behala tại Tây Nam TP. Kolkata với các khu vực khác của thành phố. Cây cầu này còn bắc qua đường ray Sealdah và nhà ga Majerhat. Vào thời điểm tai nạn, có khá nhiều phương tiện đang di chuyển bên trên. Có khoảng 5 ô tô và 1 chiếc xe mini bus bị kẹt trong đống đổ nát. Đội cứu hộ đã nhanh chóng được huy động tới hiện trường với 4 cần cẩu, 500 nhân viên cứu hộ.

Bản tin 8H: Thực hư hình ảnh ‘bê tông cốt chuối’ trong dự án cao tốc ảnh 2  
MỚI - NÓNG