Bản tin 8H: Triều Tiên dọa trút 'mưa lửa' lên Mỹ

Bản tin 8H: Triều Tiên dọa trút 'mưa lửa' lên Mỹ
TPO - riều Tiên tố cáo Mỹ "châm ngòi chiến tranh" và cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá bằng một "cơn mưa lửa".
Bản tin 8H: Triều Tiên dọa trút 'mưa lửa' lên Mỹ ảnh 1 Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho. Ảnh: Reuters.

Trong phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng”. Điều này cho thấy việc xử lý kỷ luật trong Đảng ngày càng nghiêm minh, “không có vùng cấm”. (Xem chi tiết)


Hai ngày qua, miền Bắc và miền Trung mưa lớn do tác động của áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh. Lượng mưa có nơi tới 400 mm, gây ra lũ ở những vùng cao và ngập úng diện rộng ở đồng bằng. Thống kê của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn lúc 17h ngày 11/10, số người thiệt mạng đã lên đến 29, trong đó Thanh Hoá 8 người, Nghệ An và Hoà Bình mỗi tỉnh 6, Sơn La 5. Số người mất tích là 21, chủ yếu tập trung ở Yên Bái (9 người), Hoà Bình (5 người)... Hàng chục thuỷ điện đồng loạt xả lũ, trong đó hồ thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa xả đáy, nhiều nhất trong hơn 10 năm qua.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển về phía nước ta, ngày hôm nay (12/10) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh vùng núi phía Bắc. Dự báo, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên ngày hôm nay (12/10) ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa; khu vực Hòa Bình-Sơn La, vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình sáng nay có mưa to, có nơi mưa rất to; sau mưa giảm dần. 


Do mưa lớn ở thượng nguồn, lần đầu tiên thủy điện Sơn La ngừng phát điện, hồ thủy điện Hòa Bình phải mở tới 8 cửa xả để cứu công trình. Các chuyên gia cho rằng, việc này ảnh hưởng rất lớn đến hạ du và đang có những vấn đề về vận hành cần rà soát lại. (Xem chi tiết)


Chiều 11/10, đại tá Hà Công Thượng-Trưởng Công an huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra và truy tìm chủ phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra vào rạng sáng cùng ngày rồi bỏ trốn. Trước đó, khoảng 5h, bà Nguyễn Thị Sương (SN 1948, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) trên đường mang rau ra chợ bán thì bị ô tô (chưa xác định được danh tính tài xế) lưu thông theo hướng từ huyện Lắk về TP Buôn Ma Thuột tông phải. Sau đó, tài xế ô tô đã lái xe trốn khỏi hiện trường. Bà Sương được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. (Xem chi tiết)

Ngày 11/10, Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối với Lò Văn Soa (23 tuổi) ở xã Chiềng Lao, Mường La, Sơn La để điều tra hành vi cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào chiều 10/10, tại ngân hàng TMCP Bưu điện (Liên Việt Postbank), chi nhánh Bắc Ninh tại khu phố Thọ Môn, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Soa đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang bịt mặt và đem theo theo con dao nhọn đến để cướp tiền của khách giao dịch tại ngân hàng. Lúc này, trong phòng giao dịch có một phụ nữ đang lấy số tiền 200 triệu của nhân viên ngân hàng đưa cho thì bị Soa kề dao vào cổ, yêu cầu nạn nhân đưa ra một túi màu đen, bỏ tiền vào đó rồi cầm đi. Bị nhân viên ngân hàng tri hô, Soa buông dao và vơ toàn bộ số tiền, lên xe máy rời đi.Thời điểm trên, tổ tuần tra mật phục chống trộm cướp của Công an thị xã Từ Sơn đang có mặt gần đó đã phát hiện sự việc và tổ chức truy đuổi, khống chế, quật ngã Soa và thu toàn bộ 200 triệu đồng và các tang vật liên quan.


Truyền thông Mỹ dẫn lời 3 quan chức cho biết Tổng thống Donald Trump muốn tăng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ lên gần 10 lần so với con số hiện tại. Theo hãng tin NBC News, ông Trump đã đưa ra bình luận trên trong cuộc họp với lãnh đạo an ninh quốc gia cấp cao nhất của Mỹ vào mùa Hè qua. Phát biểu của ông Trump được đưa ra để phản ứng lại một biểu đồ cho thấy các vũ khí hạt nhân của Mỹ đang giảm đều đặn kể từ những năm 60 của thế kỷ trước.


Phát biểu với hãng tin nhà nước TASS của Nga, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho cho biết chương trình hạt nhân của nước ông đảm bảo hòa bình và an toàn trong khu vực. "Với tuyên bố hiếu chiến và điên rồ tại Liên Hiệp Quốc, có thể nói Trump đã châm ngòi chiến tranh chống lại chúng tôi", ông Ri nói. "Chúng tôi cần trả đũa bằng một cơn mưa lửa chứ không phải bằng ngôn từ". "Chúng tôi đã gần đến đích trong hành trình hướng đến mục tiêu cuối cùng - đạt được cân bằng sức mạnh thực sự với Mỹ", ông nói.

Ngày 11/10, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố lên án nghị quyết của Hội đồng nghị viện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về Biển Đen. Tuyên bố nêu rõ: “Nghị quyết về an ninh tại khu vực Biển Đen được Hội đồng nghị viện NATO thông qua mang tính chất khiêu khích và không thể chấp nhận."


Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 11/10 đã ra thời hạn cho Thủ hiến Catalunya Carles Puigdemont trong 5 ngày phải làm rõ lập trường của ông về việc tuyên bố độc lập. Ông Rajoy nêu rõ: "Điều rất quan trọng là ông Puigdemont phải làm rõ với người dân Tây Ban Nha rằng ông ta có tuyên bố độc lập vào ngày 10/10 hay không".

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.