Bản tin 8H: Trump ‘miễn cưỡng’ ký gói ngân sách nghìn tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
TPO - Ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký gói dự luật ngân sách trị giá 1.300 tỷ USD nhằm ngăn chính phủ đóng cửa, dù trước đó dọa sẽ không thông qua dự luật vì nó không theo ý muốn của ông.

Khoảng 22h ngày 23/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa 2 xe máy chạy cùng chiều, trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TP.HCM) khiến một người chết tại chỗ. Nạn nhân tử vong là anh Trần Phú Ngọc (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Do điều khiển xe với tốc độ cao, anh Ngọc không làm chủ được tay lái khi xảy ra va chạm với xe khác (chưa xác định rõ người lái), dẫn đến lao lên lề đường và tông trúng vào hiên của một nhà dân rồi ngã văng xuống đường, chết tại chỗ.


Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho hay, ngày 23/3, đã triệu tập bà Phan Thị Nghĩa, trú tại thành phố Vinh, để làm rõ hành vi xông vào Trường mầm non Việt - Lào hành hung một sinh viên thực tập. Theo xác minh, sáng 22/3 thấy con có vết bầm ở chân, bà Nghĩa cho rằng do cô giáo gây ra và lập tức tới trường to tiếng với nữ sinh viên 21 tuổi đang thực tập tại đây. Thậm chí, bà Nghĩa còn lao vào tấn công sau khi đe dọa, bắt sinh viên quỳ xin lỗi nhưng bị một số giáo viên khác can ngăn và cảnh báo nữ sinh đang mang bầu.


Nhà báo Tạ Bích Loan và BTV Quách Mỹ Linh của VTV3 vừa đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để đăng ký hiến mô/tạng sau khi chết/chết não. Chị Tạ Bích Loan chia sẻ, có mong muốn tổ chức được một buổi đăng ký tập thể cho toàn bộ phóng viên, biên tập viên và người lao động tại VTV3 và thậm chí là cả VTV.


Trước khi xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại chung cư Carina (quận 8), cơ quan chức năng TPHCM đã kiểm tra, xử lý hàng trăm trường hợp; HĐND TPHCM đã tổ chức một phiên “điều trần” nhưng hiểm họa vẫn chưa được ngăn chặn và hiện nay TPHCM vẫn còn hàng chục điểm “nóng” như Carina. Lãnh đạo một số công ty địa ốc tại TPHCM cho biết, vì lợi nhuận một số chủ đầu tư đã không dành những ưu tiên tốt nhất cho công tác PCCC. Theo quy định, hành lang thoát hiểm là từ 1,4-2,2m, tuy nhiên không ít chủ đầu tư đã “ăn gian” phần diện tích nhằm gia tăng diện tích căn hộ dọc lối đi hành lang.


Ngày 23/3, tân Tổng thống Peru Martin Vizcarra đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức, sau khi người tiền nhiệm Pedro Pablo Kuczynski nộp đơn xin từ chức hôm 21/3 trước nguy cơ bị luận tội. Ông Vizcarra (55 tuổi) sẽ đảm nhận vai trò người đứng đầu đất nước tới năm 2021.


Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình RT ngày 23/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, chính sách gây áp lực với Nga của phương Tây không hiệu quả, tính toán sai lầm. Theo ông Peskov, các chính trị gia phương Tây không hiểu rằng, khi người Nga đối mặt với bất kỳ sức ép bên ngoài, họ sẽ đoàn kết và ủng hộ một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Điều này đã được dẫn chứng nhiều lần trong lịch sử đất nước và hiện nay thể hiện qua sự ủng hộ đối với Tổng thống Vladimir Putin.


Ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký gói dự luật ngân sách trị giá 1.300 tỷ USD nhằm ngăn chính phủ đóng cửa. Điều này khác hẳn với lời đe dọa trước đó của ông trên Twitter rằng sẽ không thông qua dự luật. Được biết, ông chủ Nhà Trắng “rất thất vọng” vì gói ngân sách không bao gồm đầy đủ chi phí cho kế hoạch xây dựng bức tường biên giới với Mexico và không đề cập tới khoảng 800.000 người thuộc chương trình DACA (người nhập cư trái phép vào Mỹ khi còn nhỏ).

MỚI - NÓNG