Bản tin 8H: Ukraine bị tố sử dụng vũ khí hóa học tại miền Đông

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại thành phố miền đông Seversk ngày 12/7.
Binh sĩ Ukraine tuần tra tại thành phố miền đông Seversk ngày 12/7.
TPO - Ngày 15/7, Tổng Công tố viên Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Ravil Halikov tuyên bố, Kiev đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân ở Đông Nam Ukraine.

Sau khi tình trạng chậm, hủy chuyến tại các sân bay bị hành khách phàn nàn quá mức và lãnh đạo Bộ GTVT hối thúc, Cục Hàng không đã “ra quân” kiểm soát tình hình. Ngoài việc lo dọn dẹp sân bay và tìm kiếm nguyên nhân chậm hủy chuyến, hiện tượng giá dịch vụ ăn uống tại các sân bay quá cao do độc quyền vẫn tồn tại và chưa khắc phục. (Xem chi tiết)


Vào lúc 21h03, ngày 15/7, giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam bắt đầu di chuyển. Việc di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981 được ra đa tàu Cảnh sát biển Việt Nam 9001 phát hiện. Theo quan sát, giàn khoan Hải Dương 981 được di chuyển theo hướng tây bắc, với vận tốc 4,3 hải lý một giờ. (Xem chi tiết)


Nhật báo tiếng Anh China Daily (Trung Quốc) ngày 15/7 dẫn lời ông Chu Shulong, giáo sư chính trị học và quan hệ quốc tế Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, đổ lỗi cho Mỹ có thái độ “thiên vị” về vấn đề biển Đông. Ông Chu cảm thấy khó chịu trước các lời cáo buộc Trung Quốc hiếu chiến tại biển Đông của các diễn giả tại hội thảo, cho rằng chính chiến lược xoay trục của Mỹ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã khiến tình hình biển Đông leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, China Daily buộc phải thừa nhận một thực tế “giáo sư Chu có lẽ hơi đơn độc trong số các diễn giả tại cuộc hội thảo ở Trung tâm CSIS tuần qua”. (Xem chi tiết)


Phần lớn người dân ở nhiều nước châu Á sợ rằng, những tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc với các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines có thể dẫn tới chiến tranh, theo kết quả khảo sát của một cơ quan nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Mỹ. Ngay cả ở Trung Quốc, cuộc khảo sát cho thấy 62% người dân nước này lo ngại những tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng có thể dẫn tới cuộc xung đột vũ trang. (Xem chi tiết)


Các đơn vị quân đội Ukraine chiều ngày 15/7 đã bất ngờ rời vị trí chiến đấu phía Tây Lugansk, để rút về thị trấn Schastye, nằm phía Đông của tỉnh miền Đông này. Các binh sĩ Ukraine cũng đã rút khỏi Alexandrovka (phía tây Lugansk) và đã bắt đầu trở lại thị trấn Schastye (phía Bắc Lugansk)”. Việc rút quân có thể liên quan tới những thiệt hại nặng nề mà quân đội Ukraine đang phải gánh chịu sau khi phát động cuộc tổng tấn công vào Lugansk. (Xem chi tiết)


Ngày 15/7, phát biểu trên kênh truyền hình Rossia – 24, Tổng Công tố viên Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Ravil Halikov tuyên bố, Kiev đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân ở Đông Nam Ukraine. Mặc dù hoạt động giám định chưa được hoàn tất, nhưng công tác khám nghiệm tại bệnh viện đã ghi nhận một loạt dấu hiệu liên quan.


Ít nhất 8 dân thường Lugansk, trong đó có một trẻ em, đã thiệt mạng trong các vụ pháo kích của quân đội Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Giới chức Lugansk quyết định để tang các nạn nhân trong ba ngày. Giới chức Lugansk cũng cho biết thêm, một số khu dân cư, nhà ga, xe buýt, bệnh xá và một đoạn đường sắt trong Lugansk đã bị pháo của quân đội Ukraine phá hủy nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) khai mạc tại thành phố Fortaleza của Brazil, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập tới những triển vọng của 5 quốc gia đang phát triển này, về giải quyết xung đột cục bộ và về làn sóng tấn công trừng phạt Nga. Ông Putin nhấn mạnh rằng Moskva không có ý định thành lập một liên minh chính trị BRICS.


Giới chức Afghanistan ngày 15/7 cho biết một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại tỉnh Paktika ở phía Đông Nam khiến ít nhất 89 người thiệt mạng và 67 người bị thương. Nguồn tin nêu rõ kẻ đánh bom đã kích hoạt thuốc nổ sau khi lái một xe tải chở đầy chất nổ đến khu chợ đông đúc tại quận Urgun thuộc tỉnh trên. Trong số những người thiệt mạng có 4 trẻ em và một lãnh tụ Hồi giáo.


Cuộc đụng độ vào sáng 15/7 tại Campuchia giữa những người biểu tình của đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập với lực lượng chức năng tại Quảng trường Dân chủ đã làm 37 người thuộc lực lượng an ninh trật tự quận Doun Penh bị thương, trong đó có 22 người bị thương nặng và 2 người phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Calamette.

MỚI - NÓNG