Bản tin 8H: Ukraine thừa nhận có binh sĩ nước ngoài tham chiến

Bản tin 8H: Ukraine thừa nhận có binh sĩ nước ngoài tham chiến
TPO - Đại diện Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Thiếu tướng Aleksandr Rozmaznin cho biết có khoảng 1.000 công dân nước ngoài cùng lực lượng ủng hộ Kiev tham gia chiến sự ở Donbass.

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký kết Hiệp định Tài chính Chương trình Hỗ trợ Chính sách Ngành y tế giai đoạn 2. Chương trình Hỗ trợ Chính sách ngành y tế giai đoạn 2 trị giá 114 triệu euro sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các cải cách ngành y tế và thực hiện các kế hoạch, chương trình để tiến đến các cải cách trên trong giai đoạn 2015-2017. Mục tiêu chung của Chương trình là giảm nghèo bền vững và tăng trưởng hài hòa thông qua hỗ trợ phát triển hệ thống chăm sóc y tế của Việt Nam.


Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định, Nghị định 83 (thay thế Nghị định 84) về kinh doanh xăng dầu là bước tiến mới trong việc đưa giá xăng dầu sát hơn với giá thị trường. Tuy nhiên, từ khi Nghị định 83 có hiệu lực 1/11/2014 đến nay, giá xăng dầu trong nước chỉ được điều chỉnh giảm nhỏ giọt và mức giá hiện nay vẫn cao hơn nhiều so với các nước. Có thể sớm nhất là ngày 6/12 xăng dầu sẽ tiếp tục giảm giá, nhưng mức trên 20.000 đồng/lít xuống mức quanh 16.000 đồng/lít như mong chờ của người tiêu dùng là điều không thể. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Hà Nội cho biết, căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa mà cựu Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đang sử dụng sẽ được thành phố thu hồi lại trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho hay: “Việc giải quyết nhà ở cho một cán bộ đòi hỏi phải có cả quả trình. Chủ trương của thành phố là căn nhà đó không bán mà sẽ thu hồi trong thời gian sớm nhất”. Ông Thảo cũng khẳng định Hà Nội sẽ giải quyết sớm việc này và sẽ có thông báo cụ thể.


Vừa mới nghỉ hưu từ 1/11 vừa qua, gia đình ông Hà Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đã bị phát hiện lấn chiếm đất công gần 400 m2 và xây dựng biệt thự có tiếng ở TP Vĩnh Yên. Người dân địa phương phản ánh giá đất mặt đường xung quanh khu vực dự án hồ Dộc Mở đang dao động từ 6-10 triệu đồng/m2. Chính vì thế với diện tích lấn chiếm đất công lên tới 400 m2 thì gia đình ông Bình đã “tiết kiệm” được vài tỉ đồng tiền đất.


Ngày 4/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng đối với ông Dương Tấn Đồng, thuyền trưởng tàu cá QNg 92044 và ông Tiêu Viết Thuận, thuyền trưởng tàu cá QNg 90181 vì đã có hành vi đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác thủy sản vùng biển quốc gia khác khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng.


Đại diện Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Thiếu tướng Aleksandr Rozmaznin cho biết có khoảng 1.000 công dân nước ngoài cùng lực lượng ủng hộ Kiev tham gia chiến sự ở Donbass. Ông Rozmaznin nói: "Tất cả những người nước ngoài đến chiến đấu trên lãnh thổ của chúng ta đều là tình nguyện viên. Không một công dân nào phục vụ cho Lực lượng vũ trang Ukraine hay Bộ Nội vụ. Họ cầm súng trong các tiểu đoàn tình nguyện".


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga vẫn tồn tại nhiều vướng mắc, trong đó có khủng hoảng ở Ukraine. Vì thế, NATO và Nga phải giải quyết triệt để vấn đề trước khi tiến tới việc khôi phục quan hệ. NATO cho rằng hai bên không nên leo thang căng thẳng và cần phải cùng nhau chủ động đối phó các mối đe dọa an ninh không chỉ với châu Âu, mà còn ở quy mô toàn cầu. Nga cáo buộc NATO đang mở rộng và xuất hiện vòng xoáy chạy đua vũ trang gián tiếp gây căng thẳng trong khu vực. (Xem chi tiết)


Chính quyền Anh, ngày 4/12, cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ bảy người vì nghi ngờ lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Syria. 5 người bị bắt ở khu vực Dover và đông London, 2 người bị bắt giữ tại cảng Dover, hạt Kent, đông nam nước Anh. Cũng tại cảng Dover cùng ngày, cảnh sát bắt giữ 14 người trên cũng một chuyến xe, trong đó có một người đàn ông bị tình nghi buôn người, trong khi 12 người đàn ông và một phụ nữ khác bị bắt vì nhập cư trái phép. (Xem chi tiết)


Cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc tiếp tục gay cấn khi có thêm một viên tướng bị bắt. Đó là nữ thiếu tướng Cao Tiểu Yên, Chính ủy Đại học Kỹ thuật Thông tin quân đội Trung Quốc. Tướng Cao Tiểu Yên bị các điều tra viên quân sự bắt hôm 27/11 với cáo buộc nhận hối lộ liên quan một dự án xây dựng bệnh viện quân sự. Nhà của Cao bị lục soát và phong tỏa. (Xem chi tiết)


Trả lời chất vấn tại Thượng viện Mỹ ngày 3/12, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russell nói rằng hoạt động "Chiếm Trung tâm" ở Hong Kong (Trung Quốc) không phải do thế lực bên ngoài gây nên, Mỹ chưa hề kích động tại đặc khu hành chính này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tái khẳng định mọi việc liên quan đến Hong Kong hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc và Bắc Kinh kiên quyết phản đối mọi sự can thiệp của nước ngoài.

MỚI - NÓNG