Bản tin 8H: Vào quán massage thiếu tiền trả, cán bộ xã 'nổ' là Bí thư

Quán massge nơi ông P. xưng là Bí thư xã để được nợ tiền chủ quán.
Quán massge nơi ông P. xưng là Bí thư xã để được nợ tiền chủ quán.
TPO - Để được cho nợ tiền chủ quán massage, một cán bộ xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã tự xưng là Bí thư của xã này.

Tổng cục Đường bộ vừa có văn bản đốc thúc các chủ đầu tư BOT khẩn trương lắp biển báo phân làn đường, cắm biển "cấm dừng xe quá 5 phút", cấm đỗ xe tại trạm thu phí trước 25/1. Các Cục Quản lý đường bộ khu vực, Sở Giao thông trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra thực hiện. Theo đó, từ khi có biển cấm, mọi hành vi cản trở giao thông tại trạm thu phí sẽ bị phạt tiền với mức thấp nhất 800.000 đồng và cao nhất 2.000.000, thậm chí bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.


Theo quyết định về việc tăng giá trông giữ xe của UBND thành phố Hà Nội, từ 1/1/2018, cho phép tăng gần gấp đôi giá vé trông giữ tại những điểm đỗ xe lòng, hè đường được cấp phép. Quy định này không áp dụng với những điểm đỗ xe trong các khu chung cư, khuôn viên hoặc những điểm đỗ xe công cộng.
Tuy nhiên, nhiều điểm đỗ xe lậu ở Thủ đô vẫn lợi dụng tình trạng này để tăng giá gấp đôi. (Xem chi tiết)

Ngày 24/1, Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Theo các giáo viên có kinh nghiệm, so với năm 2017, đề minh họa năm nay khó hơn, kiến thức trải rộng từ lớp 11 đến hết lớp 12, có sự phân hóa sâu và học sinh khó để lấy điểm 9-10 ở nhiều môn. (Xem chi tiết)

Chiều 24/1, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) - ông T.M.C. cho biết, trước đó có một người là chủ quán massage đến UBND xã để trao đổi việc có người nợ tiền sau khi sử dụng dịch vụ của quán. Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Bình Hòa Phước đã xác minh được người thiếu tiền quán là ông P.V.P. (cán bộ của xã, phụ trách Lao động - Thương binh - Xã hội). Theo Bí thư Đảng ủy xã, qua làm việc, ông P. cũng đã thừa nhận, do nhậu say nên “mượn” danh Bí thư xã nhằm tạo uy tín với chủ quán để được nợ tiền. Sau đó, địa phương đã tiến hành xử lý bằng hình thức kiểm điểm đối với ông P. Được biết vụ việc lùm xùm này xảy ra vào khoảng giữa tháng 1/2018. (Xem chi tiết)


Hôm nay (24/1), miền Bắc vẫn tiếp tục có sương mù vào sáng, trưa chiều trời nắng nhiệt độ cao nhất 27 độ C. Từ mai, ngày 26/1 trời chuyển mưa rét, nhiệt độ giảm trung bình từ 5-12 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ giảm đều, từ mức 27 độ xuống 25 rồi 20 độ và lạnh nhất sẽ xuống mức 13 độ. Riêng TP Lạng Sơn, mức nhiệt giảm khá đột ngột, từ 21 giảm còn 9 độ ban ngày, đêm rét 7 độ, sau đó khi khí lạnh tiếp tục bổ sung trong những ngày kế tiếp, trời sẽ tiếp tục rét sâu hơn, có thể xuống 6 độ ban ngày, 4-5 độ ban đêm. (Xem chi tiết)


Tối 24/1, xe ô tô mang BKS 30A di chuyển trên đường Đội Cấn, khi đến ngã tư Liễu Giai – Đội Cấn (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) chiếc xe đánh lái đâm đổ biển báo giao thông và va chạm với một chiếc xe máy trên đường. Chưa dừng lại đó, tài xế xe ô tô bất ngờ tăng ga kéo lê xe máy này dưới gầm hướng ra đường Nguyễn Chí Thanh và va chạm tiếp với nhiều phương tiện khác trên đường làm nhiều người bị thương. Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây trên vỉa hè gần hồ Ngọc Khánh. Sau khi sự việc xảy ra tài xế được đưa về trụ sở làm việc và đo nồng độ cồn.  (Xem chi tiết)


Reuters dẫn thông báo của truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, ngày 24/1, Bình Nhưỡng đã gửi một thông báo hiếm hoi tới “tất cả công dân Triều Tiên ở trong nước cũng như nước ngoài”, kêu gọi họ tiến hành “bước đột phá” để thống nhất liên Triều mà không có sự can thiệp của bên ngoài. Thông báo nhấn mạnh tất cả người dân Triều Tiên nên “thúc đẩy liên lạc, đi lại, hợp tác giữa Triều Tiên và Hàn Quốc”, đồng thời tuyên bố sẽ “đập tan” tất cả thách thức gây cản trở tiến trình tái thống nhất bán đảo Triều Tiên.


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã thảo luận về những cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Syria, Triều Tiên và Ukraine trong một cuộc điện đàm vào ngày 24/1. "Về Syria, hai bên thảo luận về vai trò của Nga trong việc đảm bảo chính quyền Assad đóng vai trò xây dựng trong tiến trình Geneva của Liên Hợp Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Tillerson cũng nhấn mạnh "tất cả các bên" thực hiện các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Bắc Triều Tiên và kêu gọi chấm dứt bạo lực leo thang ở Ukraine.


Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/1 áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với 9 thực thể, 16 người và 6 tàu Triều Tiên mà họ cáo buộc là hỗ trợ chương trình vũ khí của nước này. Họ nói rằng hai công ty thương mại ở Trung Quốc đã tham gia xuất khẩu hàng triệu USD kim loại và các hàng hoá khác được sử dụng trong sản xuất vũ khí. Các cá nhân bị nằm trong danh sách đen bao gồm các đảng viên đảng Lao động Triều Tiên đang hoạt động tại Trung Quốc, Nga và vùng ly khai Abkhazia của Georgia.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.