Bản tin 8H: Xuất hiện tỷ phú Vietlott trúng độc đắc 57 tỷ đồng

Dãy số trúng thưởng. Ảnh cắt màn hình
Dãy số trúng thưởng. Ảnh cắt màn hình
TPO - Chiếc vé số trúng giải trị giá 57 tỷ đồng đã được bán ra ở TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Kỳ quay thứ 538 của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 xác định có một vé trúng giải cao nhất Jackpot trị giá 57 tỷ đồng. Cụ thể, kỳ quay tối 29/12 đã xác định có một vé mang dãy số may mắn 07-12-21-24-35-43 trúng giải cao nhất trị giá 57.045.118.500 đồng. Vé số trúng giải được bán ra tại điểm bán hàng số 221 Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người chơi may mắn sẽ nhận về khoản thực lĩnh khoảng hơn 51 tỷ đồng. Người chiến thắng có 60 ngày để thực hiện thủ tục nhận giải. Ngoài giải độc đắc 57 tỷ đồng, kỳ quay này còn tìm được 48 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.540 giải nhì với mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 24.319 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng/giải.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Quang Hưng. Được biết, đồng chí Nguyễn Quang Hưng sinh năm 1969; quê quán tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đồng chí là Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực, Phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.


Tỉnh Bình Phước vừa tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 18, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đã trao Quyết định số 1868/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước. Được biết, đồng chí Trần Tuệ Hiền sinh ngày 19/2/1969, quê quán xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đồng chí đã trải qua các vị trí công tác tại Công ty TNHH Một thành viên cao su Phú Riềng; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thị ủy Đồng Xoài; Tỉnh ủy Bình Phước; đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, khóa IX.


Tài xế mải nói chuyện điện thoại, xe cuốc đất cán tử vong ông lão bán vé số. Sáng ngày 29/12 trên tuyến đường ĐT 769 qua địa bàn Xã Lộ 25, Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, ông Hoàng Văn Lực (SN 1962, ngụ tại Ấp 25, xã Hưng Lộc đi xe máy BKS: 68HU- 1078 dừng lại sát lề đường để bán vé số cho quán ăn. Ngay lúc này, xe cuốc đất của một doanh nghiệp san lấp ở Ấp 3, Xã Lộ 25 đi theo hướng từ QL1A Dầu Giây về QL51 Long Thành đã tông vào bánh sau xe máy của nạn nhân, rồi cán qua người ông Lực khiến ông tử vong tại chỗ. Lúc gây ra tai nạn, tài xế xe cuốc vẫn đang mải nói chuyện điện thoại. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.


Hải Phòng phê bình chủ tịch 3 quận để vỉa hè bị lấn chiếm. Ngày 29/12, UBND TP Hải Phòng cho biết, tình trạng vi phạm trật tự đường hè khiến chủ tịch 3 quận bị phê bình xảy ra ở các tuyến đường Lê Lợi, Cầu Đất, Tô Hiệu, Lạch Tray, Trần Phú, Hai Bà Trưng, Nguyễn Đức Cảnh, Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng. Các tuyến đường này tồn tại nhiều điểm bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, để xe sai quy định và đặt biển quảng cáo sai vị trí, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông. Ngoài chủ tịch quận, chủ tịch các phường có những tuyến đường nêu trên cũng bị phê bình. UBND TP Hải Phòng yêu cầu Chủ tịch UBND 3 quận Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân các phường tăng cường xử lý vi phạm việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu vẫn để xảy ra vi phạm.


Hiện nay (30/12), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta, dự báo gây rét cho các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và gây mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng gần sáng mai (31/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Chiều và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa nhỏ. Tại Bắc và Trung Trung Bộ do kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ ngày mai (31/12) có mưa vừa, mưa to. Mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3/01/2020. Cũng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ vùng đồng bằng thấp nhất khoảng 15-17 độ, vùng núi dưới 13 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 28/12, tại khu đất thuộc công ty Cavico cũ thuộc tổ 1 khu 7 phường Hà Tu (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), người dân đã phát hiện một quả bom nằm sâu dưới lòng đất, đầu cắm thẳng xuống dưới. Bước đầu quả bom được xác định là loại bom phá MK82 còn sót lại từ sau chiến tranh chống Mỹ. Bom nặng khoảng 230 kg, dài hơn 1,5  đường kính 30 cm. Sau hơn 1 giờ, quả bom đã được lực lượng công binh đưa lên mặt đất và di dời đến nơi tập kết an toàn.. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG