Bản tin 9H: Bé gái 13 tuổi bị hai người đàn ông quen tại quán karaoke xâm hại

Bé gái 13 tuổi bị 2 người đàn ông xâm hại. Ảnh minh họa: Internet.
Bé gái 13 tuổi bị 2 người đàn ông xâm hại. Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Vài giờ sau khi quen biết hai người đàn ông tại quán karaoke, nữ sinh 13 tuổi ở Kỳ Sơn (Nghệ An) bị chính hai người này xâm hại.

Khoảng 6h sáng nay, bão Damrey bắt đầu đổ bộ Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 15. Bão khiến hàng loạt cây trên đường Trần Phú (TP Nha Trang) bật gốc nằm la liệt dưới đường. Trên Quốc lộ 1 từ Cam Ranh về Nha Trang, gió giật dữ dội, tôn nhà dân hai bên đường tốc mái bay khắp nơi. (Xem chi tiết)


Thời tiết Đà Nẵng đang xấu đi trong bối cảnh Tuần lễ Cấp cao đang đến gần. Để chủ động đối phó UBND TP đã phê duyệt kế hoạch ứng phó với thời tiết và thiên tai trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Do ảnh hưởng của bão Damrey khu vực Đà Nẵng từ tối mùng 3 đến sáng ngày 4/11 bắt đầu có gió to kèm theo mưa. Theo ghi nhận lúc 6h20 sáng 4/11 khu vực ven biển Đà Nẵng có gió to, làm cây cối bắt đầu nghiêng ngả. Tại các tòa nhà cao tầng, chung cư người dân từ đêm qua đã cảm nhận được những trận gió rít liên hồi. (Xem chi tiết)


Tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) cho biết, Trung tâm này vừa cứu thành công 13 ngư dân gặp nạn ngoài khơi vùng biển Nam Trung Bộ trên đường vào bờ trú bão. Cụ thể, ngày 3/11, trên đường về bờ tránh trú bão, tại khu vực ngoài khơi cách TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 40 hải lý về hướng Đông Đông Bắc (vị trí có tọa độ 12022’N - 1090 50’E), tàu cá BĐ 98079 TS do Võ Văn Dũng (sinh năm 1989; xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ tàu bất ngờ bị hỏng hộp số, mất khả năng điều động, trên tàu có 13 thuyền viên. Các thuyền viên trên tàu đã thử mọi biện pháp nhưng không thể khắc phục được sự cố, trong khi cơn bão số 12 đang hoành hành tại khu vực quần đảo Trường Sa và tiến gần về phía đất liền tỉnh Khánh Hòa. Thời điểm này thời tiết tại khu vực rất xấu, biển động dữ dội khiến sức khỏe thuyền viên suy sụp, tinh thần cực kỳ hoảng loạn. Thuyền trưởng đã gửi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngày 3/11, ông Nguyễn Văn Căn (SN 1973, ở thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, con gái là Nguyễn Thị Phương Mai (SN 1997) hiện đang theo học tại trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã mất tích bí ẩn hơn một tuần nay. Theo ông Căn, trước khi mất tích Mai đã thuê trọ ở TP Hải Dương cùng với một bạn nữ quê Mộc Châu. Ngày 27/10, bạn nữ ở cùng phòng với Mai từ quê xuống nhà trọ thì không thấy Mai ở phòng và nhận được một tin nhắn với nội dung hiện đang ở Hà Nội có việc và không về được. Ông Căn cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đến Hải Dương tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến ngày 2/11, gia đình đã làm đơn trình báo Công an TP Hải Dương. Công an TP Hải Dương đang xác minh làm rõ. (Xem chi tiết)


Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lữ Gia Duyên (23 tuổi) và Lương Văn Mạnh (18 tuổi) cùng trú tại xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) về hành vi giao cấu trẻ em. Nửa tháng trước Lương Văn Mạnh và Lữ Gia Duyên cùng nhau đi hát karaoke tại một quán ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn thì gặp em My (13 tuổi) đang hát ở phòng bên cạnh. Sau vài lời làm quen, Mạnh và Duyên hứa chở My về nhà vì cùng đường. Tin tưởng người mới quen, My nhận lời. Trên đường về, qua khu rừng rậm My bị Mạnh và Duyên khống chế, đưa vào bụi cây thay nhau giao cấu. Thực hiện xong hành vi, chúng chở nạn nhân về tới cổng nhà thả.


Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 3/11, các máy bay ném bom tầm xa và tàu ngầm tấn công Kolpino lớp Varshavyanka của Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa và không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Người phát ngôn bộ trên, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói: “Ngày 3/11, 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22 và tàu ngầm Kolpino đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa và không kích quy mô lớn nhằm vào những kẻ khủng bố IS, và các cơ sở hạ tầng ở gần thị trấn Abu-Kemal của Syria”. Cũng theo tướng Konashenkov, tàu ngầm Kolpino đã phóng tổng cộng 6 tên lửa hành trình Kalibr từ một vị trí dưới mặt nước ở Địa Trung Hải, tới mục tiêu ở cách hơn 650km.


Ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài gần 2 tuần sẽ đưa ông đến 5 quốc gia. Phát biểu khi lên đường, Tổng thống Trump thông báo quyết định kéo dài chuyến công du, cụ thể là ông sẽ ở lại thêm 1 ngày ở Philippines. Quyết định này đã được các quan chức cấp cao Nhà Trắng xác nhận và được đưa ra sau khi ông Trump bị chỉ trích vì dự kiến sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS). (Xem chi tiết)


Quân đội Mỹ đã xác nhận hai máy bay ném bom B-1 của không quân nước này đã bay qua Bán đảo Triều Tiên và hoạt động độc lập với các máy bay chiến đấu của không quân đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông tin cũng cho biết, hai máy bay B-1B đã cất cánh từ một căn cứ tại Guam và tiến hành diễn tập không - đối - đất giả định tại trường bắn Pilseung (tỉnh Gangwon). Sau khi kết thúc diễn tập, hai máy bay này đã bay qua không phận đất liền Hàn Quốc sang bờ biển phía Tây và rút về căn cứ. (Xem chi tiết)


Ngày 3/11, Cơ quan An ninh liên bang (FSB) của Nga đã đập tan âm mưu đốt phá các trụ sở hành chính tại thủ đô Moscow vào Ngày lễ Hòa hợp dân tộc, dự kiến diễn ra trong hai ngày 4 và 5/11 tới đây. Các thành viên của chi nhánh phong trào “Artpodgotovka” đã bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.