Bản tin chiều: Mỹ 'nóng mắt' vì phát ngôn của ông Duterte

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng lấy làm tiếc vì phát ngôn của ông xúc phạm ông Obama. (Nguồn: Yahoo)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng lấy làm tiếc vì phát ngôn của ông xúc phạm ông Obama. (Nguồn: Yahoo)
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ và ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton trong ngày 6/9 đã tuyên bố rằng quan hệ với Philippines phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. 

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chủ trương xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ, trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng yêu cầu không sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện dự án.


Quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Huy làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao sáng nay (7/9) tại trụ sở Bộ Công Thương. Theo đó, ông Trần Quang Huy sẽ thôi vị trí đương nhiệm - Vụ trưởng Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á để giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ kể từ ngày 7/9/2016. Ông Huy sẽ thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương tham mưu, chỉ đạo công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ, theo đúng quy định. Đồng thời thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Bộ giao. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết đang xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Phước Hưng (H.Tuy Phước) khiến 5 người bỏng nặng, trong đó có 1 người đã tử vong. Chiều 2/9, Khôi cùng bạn đi mua xăng, đựng xăng trong túi nilon, đến cầu Phước Hưng thì xảy ra tai nạn với xe gắn máy do chị Nguyễn Thị Thanh Hằng điều khiển chở mẹ và em trai. Cú va chạm khiến xăng văng ra, hai chiếc xe máy và cả 5 người đều bốc cháy dữ dội.


Khoảng 4h sáng 7/9, xe đầu kéo biển kiểm soát Hải Phòng do tài xế Bùi Văn Thanh (37 tuổi) điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội- Hải Phòng đã lao lên vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hải An (Hải Phòng). Sau khi leo lên vỉa hè, xe đầu kéo đâm sượt qua cây phượng có đường kính 40 cm phía trước cửa nhà số 1140 Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiếp đó xe đổi hướng lái đâm tiếp vào cây phượng cách đó 5 mét, khiến cây phượng này bật gốc. Lái xe bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Một vụ tấn công bằng lựu đạn xảy ra lúc 19h40 hôm qua tại Boeung Keng Kang 3, quận Chamkamorn thủ đô Phnom Penh. Cảnh sát Chamkamorn cho biết nghi phạm đã ném lựu đạn vào chiếc ôtô đang chạy trên phố, làm một phụ nữ và hai người đàn ông bị thương, ba chiếc xe gần đó cũng bị hư hại. Trong số này có một người đàn ông quốc tịch Việt Nam, một người quốc tịch Ấn Độ và người phụ nữ là dân Campuchia. (Xem chi tiết)


Chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 6/9 đã công bố bức thư của 88 quan chức quân đội Mỹ đã nghỉ hưu bày tỏ sự ủng hộ dành cho tỷ phú New York trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cuối năm nay. Nhóm 88 tướng lĩnh và sĩ quan nghỉ hưu do Thiếu tướng Sidney Shachnow và Chuẩn đô đốc Charles Williams dẫn đầu, đã dành nhiều lời khen ngợi cho tỷ phú Donald Trump. Tướng Shachnow tuyên bố ông Trump có đầy đủ “tố chất của một tổng tư lệnh quân đội”, trong khi Chuẩn đô đốc William khẳng định ông Trump “đáng tin hơn” bà Clinton. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Mỹ và ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton trong ngày 6/9 đã tuyên bố rằng quan hệ với Philippines phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có lời lẽ nhục mạ Tổng thống Mỹ Barack Obama. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức xác nhận một cuộc họp đã được lên kế hoạch giữa ông Obama và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Lào bị hủy bỏ vì phát ngôn của ông Duterte.


Một chiếc tàu quân sự của quân đội Tổng thống Nga Putin chở đầy ắp những xe tải và bệ phóng tên lửa di động đã đến sát biên giới Ukraine. Nga dường như đã sẵn sàng cho chiến tranh, truyền thông Anh đưa tin. Theo báo Anh Daily Star Online, một đoạn video mới cho thấy, một tàu quân sự đầy ắp những xe tải và bệ phóng tên lửa di động của Nga đã tiến đến sát biên giới Ukraine. Cảnh quay cũng cho thấy một đoàn xe tăng khủng của Putin di chuyển gần Crimea như là một phần của một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của 12.000 binh lính. (Xem chi tiết)


Hôm 5/9, tờ báo kinh tế Mỹ Bloomberg đã đăng tải bản tin cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành riêng cho hãng tin này một cuộc phỏng vấn dài hiếm có tới gần 2 tiếng đồng hồ trong đó đề cập tới việc ông Putin liệu có trở thành Tổng thống Nga nhiệm kỳ 3 hay không. Tổng thống Nga cho biết còn quá sớm để trả lời câu hỏi ông có tiếp tục tranh cử Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa hay không. Tổng thống Putin hé lộ tố chất của người đủ tầm để lãnh đạo nước Nga vừa trẻ lại đủ chín chắn. (Xem chi tiết)


Ngày 6/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konshenkov tuyên bố các máy bay thuộc Lực lượng không quân vũ trụ Nga không hề xâm phạm không phận của Estonia như phía Tallinn cáo buộc. Theo ông Konshenkov, máy bay của Lực lượng phòng không vũ trụ Nga thường xuyên thực hiện kế hoạch bay trên vùng biển Baltic, tuy nhiên các tuyến đường bay được vạch định nghiêm ngặt theo luật pháp quốc tế về sử dụng khoảng không không gian trên vùng biển trung lập.

MỚI - NÓNG