Băng tuyết bao trùm đỉnh Mẫu Sơn, cận cảnh lều bạt được dựng chống giá rét

Để chống lại cái rét buốt ở nơi còn băng tuyết, nhiều người khoác cả chăn lên người. Ảnh: Nông Thọ
Để chống lại cái rét buốt ở nơi còn băng tuyết, nhiều người khoác cả chăn lên người. Ảnh: Nông Thọ
TPO - Chiều 10/1, nhiệt độ ở Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình) nhích lên 3,4 độ C, băng tuyết đã tan gần hết. Tuy nhiên cái buốt lạnh vẫn bủa vây ngọn núi cao nhất tỉnh Lạng Sơn.
Băng tuyết bao trùm đỉnh Mẫu Sơn, cận cảnh lều bạt được dựng chống giá rét ảnh 1

Hôm nay là ngày chủ nhật nên lượng khách lên khu du lịch Mẫu Sơn rất đông, ước tính có đến 3000 lượt người, phương tiện qua lại dẫn đến việc tắc đường cục bộ ở nhiều thời điểm. Trong ảnh, nhiều lều bạt, quây kín xung quanh trên đỉnh Mẫu Sơn để chống giá rét. Ảnh: Nông Thọ 

Băng tuyết bao trùm đỉnh Mẫu Sơn, cận cảnh lều bạt được dựng chống giá rét ảnh 2

Ảnh: Nông Thọ 

Băng tuyết bao trùm đỉnh Mẫu Sơn, cận cảnh lều bạt được dựng chống giá rét ảnh 3

Nhiều người săn băng tuyết còn lại trong rừng. Ảnh: Nông Thọ

Băng tuyết bao trùm đỉnh Mẫu Sơn, cận cảnh lều bạt được dựng chống giá rét ảnh 4

Ở những nơi núi cao, băng tuyết vẫn còn đọng trên các vật dụng. Ảnh: Nông Thọ 

Băng tuyết bao trùm đỉnh Mẫu Sơn, cận cảnh lều bạt được dựng chống giá rét ảnh 5

Trong khu nhà biệt thự cổ, băng tuyết tan biến dần. Ảnh: Nông Thọ 

Băng tuyết bao trùm đỉnh Mẫu Sơn, cận cảnh lều bạt được dựng chống giá rét ảnh 6

Dù giá lạnh băng tuyết nhưng nhiều gia đình vẫn đưa con lên Mẫu Sơn săn tuyết. Ảnh: Duy Cường 

Băng tuyết bao trùm đỉnh Mẫu Sơn, cận cảnh lều bạt được dựng chống giá rét ảnh 7

Du khách ghé chân các hàng quán "trú lạnh". Ảnh: Nông Thọ 

Tuy trời hửng nhưng băng tuyết tan chảy dẫn đến hơi lạnh tăng cường. Cái rét tái tê khiến người đứng ngồi không yên.

Ngoài việc tìm đến các bụi băng tuyết đang còn ở nhành cây, du khách thập phương co cụm lại ở những lều bạt, kín gió. Nhiều người đốt lửa sưởi và uống rượu, ăn quà cho ấm bụng.

Băng tuyết bao trùm đỉnh Mẫu Sơn, cận cảnh lều bạt được dựng chống giá rét ảnh 8 Ở đỉnh núi cao Mẫu Sơn, vẫn còn sót những tảng băng tuyết khá dày. Ảnh: Nông Thọ 
Băng tuyết bao trùm đỉnh Mẫu Sơn, cận cảnh lều bạt được dựng chống giá rét ảnh 9

Cây trong rừng vẫn còn vướng vấn với băng tuyết. Ảnh: Nông Thọ 

Băng tuyết bao trùm đỉnh Mẫu Sơn, cận cảnh lều bạt được dựng chống giá rét ảnh 10

Khi băng tuyết tan, hiện ra những bụi hoa rừng rất sinh động. Ảnh: Nông Thọ 

Băng tuyết bao trùm đỉnh Mẫu Sơn, cận cảnh lều bạt được dựng chống giá rét ảnh 11

Ảnh: Nông Thọ 

Băng tuyết bao trùm đỉnh Mẫu Sơn, cận cảnh lều bạt được dựng chống giá rét ảnh 12

Do lượng khách lên Mẫu Sơn rất đông dẫn đến hiện tượng tắc đường .Ảnh: Duy Cường 

Theo ông Nguyễn Hoàng Toàn, Phó giám đốc Trung tâm xúc du lịch tỉnh Lạng Sơn, phụ trách khu du lịch Mẫu Sơn cho biết, bên cạnh khuyến cáo người dân mặc áo ấm, trang bị những thiết bị chống rét, các ngành chức năng địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc sinh sống trên núi Mẫu Sơn không được thả trâu bò sớm, nếu chúng uống phải vũng nước lạnh do băng tuyết chảy ra sẽ bị sưng phổi, ốm chết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.