Băng tuyết dần tan, du khách vẫn ngược núi lên với Mẫu Sơn

Băng tuyết dần tan, du khách vẫn ngược núi lên với Mẫu Sơn
TPO - Thời tiết ấm dần, trời quang, không mưa, nhiệt độ ở mức 1-2 độ C, các tảng băng tuyết đang khuất dần về những đỉnh núi xa ở Mẫu Sơn

Ông Nguyễn Hoàng Toàn, Phó giám đốc Trung tâm xúc du lịch tỉnh Lạng Sơn, phụ trách khu du lịch Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) cho biết: Sau 2 ngày rét đậm, mưa phùn, sáng 10/1, ở đỉnh Mẫu Sơn trời ấm dần.

Băng tuyết dần tan, du khách vẫn ngược núi lên với Mẫu Sơn ảnh 1 Băng tuyết đang dần tan nếu thời tiết ấm lên .Ảnh: Vi Đạt 
Băng tuyết dần tan, du khách vẫn ngược núi lên với Mẫu Sơn ảnh 2

Nhìn xa, khu du lịch Mẫu Sơn khoác lên mình một màu trắng xóa .Ảnh: Vi Đạt 

Băng tuyết dần tan, du khách vẫn ngược núi lên với Mẫu Sơn ảnh 3

Trên những cành cây cao, băng tuyết vẫn còn ngưng đọng .Ảnh: TL 

“Băng tuyết không còn dầy, sáng như hai ngày trước và đã có hiện tượng tan chảy. Ở những vùng núi xa sát biên giới Việt- Trung băng tuyết vẫn còn rõ. Tuy cây cỏ, cành lá còn ít băng tuyết nhưng nhìn xa vẫn thấy một màu trắng xóa”. Ông Toàn nói.

Hai ngày nghỉ cuối tuần, nghe tin ở Mẫu Sơn có băng tuyết nên hàng nghìn người ở khắp các tỉnh, thành kéo lên đỉnh núi Mẫu Sơn để giao lưu, chụp ảnh và tận hưởng vẻ đẹp, khí lạnh kỳ thú.

Băng tuyết dần tan, du khách vẫn ngược núi lên với Mẫu Sơn ảnh 4 Dòng người vẫn lên, xuống khu du lịch Mẫu Sơn .Ảnh: TL 
Băng tuyết dần tan, du khách vẫn ngược núi lên với Mẫu Sơn ảnh 5

Một số người vô ý thức đã bẻ cành lá có băng tuyết .Ảnh: TL 

Băng tuyết dần tan, du khách vẫn ngược núi lên với Mẫu Sơn ảnh 6

Nhiều người lên án hành động bẻ cây dính băng tuyết mang về nhà .Ảnh: TL 

Băng tuyết dần tan, du khách vẫn ngược núi lên với Mẫu Sơn ảnh 7

Lực lượng chức năng Lạng Sơn nỗ lực điều tiết giao thông trên đường lên đỉnh Mẫu Sơn .Ảnh: TL

Mặc dù băng tuyết dần tan, có một số người vì hiếu kỳ và vô ý thức đã bẻ những cành cây có dính băng tuyết xuống núi, mang về nhà. Hành động này đã bị dư luận lên án, nhắc nhở.

Lực lượng chức năng lạng Sơn tăng cường quân số, tuần tra kiểm soát giữ trật tự trị an và điều tiết giao thông, tránh ùn tắc trên con đường lên đỉnh núi Mẫu Sơn.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.