Bao giờ TPHCM hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân Thủ Thiêm?

Ông Nguyễn Thành Phong trao đổi với báo giới tại buổi họp báo sau Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI
Ông Nguyễn Thành Phong trao đổi với báo giới tại buổi họp báo sau Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI
TPO - Thành ủy TPHCM đặt mục tiêu trước tháng 6/2021 tập trung hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân Thủ Thiêm.

Trưa 18/10, Thành ủy TPHCM tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngay sau phiên bế mạc Đại hội.

Tham dự buổi họp có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ômg Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM;  ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Trả lời câu hỏi của Tiền Phong về hướng giải quyết các vấn đề tồn tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong nhiệm kỳ mới này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết: Ngày 11/10 vừa qua, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị lần thứ 51 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và thông qua việc ban hành nghị quyết về tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Ông Phong cho hay đây là lần đầu tiên sau 24 năm triển khai xây dựng Khu đô thị Thủ Thiêm, Thành ủy TPHCM đã ban hành nghị quyết chuyên đề để có giải pháp rõ ràng để triển khai thực hiện quy hoạch hoàn thành dự án nhằm mục tiêu khắc phục dứt điểm các vấn đề còn thiếu sót, khuyết điểm theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ; đồng thời thời tiếp tục huy động nguồn lực để thực hiện dự án, trong đó đặc biệt là mục tiêu xây dựng khu vực này trở thành đô thị hiện đại, trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Khu vực này cũng sẽ là hạt nhân của khu đô thị sáng tạo tương tác cao đến năm 2030.
Bao giờ TPHCM hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân Thủ Thiêm? ảnh 1 Sa bàn thể hiện quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao TPHCM được triển lãm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM 

Cũng theo ông Nguyễn Thành Phong, Thành ủy TPHCM đặt mục tiêu trước tháng 6/2021 phải tập trung hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân để thu hồi đất đối với những trường hợp còn lại; mặt khác tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện các kết luận theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến kết quả kiểm tra 162ha tái định cư dự án tái định cư phục vụ khu đô thị mới Thủ Thiêm; đồng thời cũng thực hiện ngay xây dựng hạ tầng kỹ thuật các lô đất tái định cư để bố trí cho người dân.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tiến hành rà soát lại các trường hợp cần áp dụng chính sách hỗ trợ bồi thường, tái định cư bổ sung; giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa được bố trí tái định cư, tạm cư và các trường hợp khiếu nại trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của người dân.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.