Bão Kai-tak đi vào biển Đông, diễn biến phức tạp

TPO - Cơn bão Kaitak tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ trung bình từ 10-15km, khoảng chiều ngày 18/12 sẽ đi vào biển Đông và là cơn bão thứ 15 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay.

Nằm trong khối không khí rét và khô, nền nhiệt thấp nhất sáng nay ở khu vực đồng bằng ở mức thấp từ 11-13 độ, vùng núi nhiều nơi dưới 10 độ, trong ngày hôm nay Bắc Bộ ít đến quang mây, trời rét buốt buổi sáng, trưa chiều trời nắng hanh, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 21-22 độ.

Các tỉnh miền Trung khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng về chiều nhiệt độ 17-20 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 19-21 độ; trời rét, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ 24-26 độ trời lạnh, từ Bình Định đến BÌnh Thuận 28-31 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa dông một vài nơi, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 26-28 độ, còn ở Nam Bộ từ 30-32 độ.

Cơn bão Kai-tak tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ trung bình từ 10-15km, khoảng chiều ngày 18/12 sẽ đi vào biển Đông và là cơn bão thứ 15 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay.

Đến 13 giờ hôm nay 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão Kai-tak có diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo. 

Bão Kai-tak đi vào biển Đông, diễn biến phức tạp ảnh 1