Bão số 13 đổ bộ các tỉnh miền Trung rồi suy yếu nhanh

Bão số 13 tiến vào đất liền trong sáng nay.
Bão số 13 tiến vào đất liền trong sáng nay.
TPO - Bão đang tiếp cận đất liền Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế với sức mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa lớn, gió mạnh nhất trong ngày và đêm nay

Vào 7 giờ sáng nay, bão số 13 ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trước đó, bão đã gây ra gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đã có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Trong sáng nay, bão tiến vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TT-Huế với sức mạnh cấp 7-8, giật cấp 11, sau đó nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong trưa nay.

Lý giải về sự suy yếu nhanh của bão số 13, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ, bão số 13 rất mạnh trên Biển Đông với cường độ thời điểm mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17. Tuy nhiên, khi vào gần bờ do tương tác với không khí lạnh khô, nhiệt độ mặt biển thấp nên suy giảm rất nhanh, khoảng 5-6 cấp so với thời điểm mạnh nhất.

Dự báo đến khoảng 13h hôm nay (15/11), tâm áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 13 đã di chuyển đến biên giới Việt Nam-Lào với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Dù suy yếu nhanh những bão số 13 vẫn gây ra mưa bão, gió mạnh cấp 9, giật cấp 12 vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ), sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nước dâng do bão cao 0,5-1,0m. Nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Do bão di chuyển lên hướng Tây Tây Bắc nên trong ngày hôm nay, gió mạnh đã giảm tại Đà Nẵng – Quảng Nam nhưng mở rộng ra Bắc Trung Bộ. Trong sáng nay, trên đất liền từ phía nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Bão số 13 đổ bộ các tỉnh miền Trung rồi suy yếu nhanh ảnh 1 Bản đồ cảnh báo sạt lở đất trong những giờ tới ở miền Trung.

Hôm nay và ngày mai, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Lệ Thủy, TX Đồng Hới, TX Ba Đồn của tỉnh Quảng Bình.  Các huyện Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh của Quảng Trị. Các huyện Quảng Điền, Phú Lộc của Thừa Thiên Huế.

MỚI - NÓNG