Bão số 13 hướng về đất liền Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế, sóng biển cao 6m

Bão số 13 có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.
Bão số 13 có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.
TPO - Nhận định mới nhất cho thấy, trong các kịch bản có thể xảy ra với bão số 13, kịch bản bão đổ bộ đất liền các tỉnh Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế vào ngày 15/11 có khả năng cao nhất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 16h hôm nay (12/11), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Đông Nam. Bão vẫn duy trì sức mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16 giờ ngày 13/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, thời điểm trên vùng biển Quảng Bình – Quảng Nam, bão số 13 vẫn khá mạnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Tuy nhiên, khi tiến vào đất liền bão giảm cấp nhanh.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 15/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới sau đó di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-10km/giờ.

Với kịch bản đường đi như trên, bão số 13 có thể bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền khoảng từ ngày 14/11. Gió mạnh nhất trên biển cấp 12, khi vào vùng biển ven bờ cấp 7-8. Dự báo từ ngày 14-16/11, Bắc và Trung Trung Bộ, Bắc Bộ (mưa lan dần lên các tỉnh Bắc Bộ) có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 100-150mm, có nơi trên 200mm.

MỚI - NÓNG