Bão số 2 đổ bộ Trung Quốc, một số tỉnh miền Trung cấm biển

Bão số 2 đang di chuyển về phía đảo Hải Nam, bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc)
Bão số 2 đang di chuyển về phía đảo Hải Nam, bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc)
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 sẽ đi vào phía đông đảo Hải Nam, bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sáng nay, Quảng Ngãi đã huy động tàu để hỗ trợ đưa hơn 2.000 du khách bị mắc kẹt ở đảo Lý Sơn vào đất liền. Các địa phương Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi vẫn thực hiện cấm biển.

Hồi 13 giờ hôm nay (5/6), bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông Nam, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.

Đến 13 giờ ngày mai (6/6), bão nằm ngay trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão. Sau đó, nhiều khả năng bão sẽ đi vào khu vực phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, ở phía tây khu vực bắc biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi trung trung bộ, vịnh Bắc bộ có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

 Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 16,5 đến 21 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108 đến 113 độ kinh đông.

 Trước tình hình trên, trưa nay, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, có công điện, yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định, theo dõi chặt chẽ, liên hệ hướng dẫn tàu thuyền di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão; quản lý, kiểm đếm tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng ứng phó khí có tình huống xấu.

 Các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị và các địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch, duy trì thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo phòng chống bão, sẵn sàng giúp đỡ các địa phương khi có yêu cầu.

Sáng nay, Quảng Ngãi đã huy động tàu để hỗ trợ đưa hơn 2.000 du khách bị mắc kẹt ở đảo Lý Sơn vào đất liền. Các địa phương Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi vẫn thực hiện cấm biển. 

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, đến sáng nay, số tàu hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa là 132 tàu/1.388 lao động (Quảng Nam 22 tàu/234 lao động, Bình Định 9 tàu/124 lao động, Quảng Ngãi 100 tàu/1.021 lao động, Khánh Hòa 1 tàu/9 lao động).

Hiện ở phía Bắc đang có mưa lớn, nên nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt tại các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. 

Ngoài ra, trong 1-2 ngày tới ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.