Bão số 9 có thể giật cấp 17, mưa dông gió giật từ đêm nay

Bão số 9 gây ra tổ hợp thiên tai cực kỳ nguy hiểm.
Bão số 9 gây ra tổ hợp thiên tai cực kỳ nguy hiểm.
TPO - Bão số 9 vẫn đang tiếp tục mạnh thêm, dự báo có thể mạnh tới cấp 13-14, giật cấp 17 trên Biển Đông. Khi đi vào đất liền các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên vẫn còn giật cấp 15, cực kỳ nguy hiểm. Từ đêm nay, các tỉnh ven biển miền Trung bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4 giờ sáng nay (27/10), tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng mai (28/10), tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 29/10, trung tâm vùng áp thấp trên đất liền khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 ( dưới 40km/giờ).

Bão số 9 có thể giật cấp 17, mưa dông gió giật từ đêm nay ảnh 1 Dự báo đường đi của bão số 9. 

Cường độ bão rất mạnh, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng gần như khắp miền Trung, kéo dài từ nam Nghệ An đến tận Khánh Hòa. Hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa đặc biệt to ở Bắc Trung Bộ. Những yếu tố trên khiến cho bão số 9 được nhận định là đặc biệt nguy hiểm.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 9 là cơn bão mạnh nhất trong mùa bão năm nay, được đánh giá đặc biệt nguy hiểm bởi di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, vùng ảnh hưởng vô cùng rộng lớn. Cơ quan này đã nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 4, tiệm cận cấp độ thiên tai do thảm họa.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 9, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6-8m.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Trên đất liền, bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10). Thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Bão số 9 có thể giật cấp 17, mưa dông gió giật từ đêm nay ảnh 2 Các tỉnh miền Trung đối mặt với nguy cơ ngập lụt diện rộng trở lại do mưa lớn, lũ trên các sông dâng lên.
Các tỉnh miền Trung đối mặt với nguy cơ ngập lụt diện rộng trở lại do mưa lớn, lũ trên các sông dâng lên. 

Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt. Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt. Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt. Riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cùng với mưa lớn, gió giật và nước biển dâng, bão số 9 còn gây ra tổ hợp thiên tai liên hoàn gồm lũ lụt, sạt lở đất. Do ảnh hưởng của mưa lớn từ bão số 9 và hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh, các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và Gia Lai, Kon Tum sẽ xuất hiện một đợt lũ mới. Mực nước trên nhiều sông có khả năng lên BĐ2-BĐ3, có sông vượt BĐ3.

Do trước đó, miền Trung đã xảy ra mưa lớn nhiều ngày, đất đá bão hòa nước nên nguy cơ cao đến rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi các tỉnh Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên. Đặc biệt lưu ý khu vực huyện Tây Giang (Quảng Nam), khu vực đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum.

Do mưa lũ, nguy cơ ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nguy cơ cao mất an toàn các hồ chứa vừa và nhỏ. Đặc biệt là các hồ chứa đã đầy nước, các hồ chứa xung yếu, các hồ chứa đang xây dựng.

MỚI - NÓNG