Bắt giữ gần 10 tấn ngà voi và vảy tê tê nhập lậu

Cơ quan chức năng thu giữ gần 10 tấn ngà voi và vảy tê tê nhập lậu
Cơ quan chức năng thu giữ gần 10 tấn ngà voi và vảy tê tê nhập lậu
TPO - Sáng 5/10, Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng cho hay vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) cùng các đơn vị liên quan bắt giữ gần 10 tấn ngà voi và vảy tê tê nhập lậu.

Theo đó, chiều 4/10, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các lô hàng tại cảng Tiên Sa, phát hiện số lượng lớn ngà voi và vảy tê tê nói trên được giấu trong một container thuộc lô hàng nhựa tái chế của Công ty TNHH Thiên Trường Sử, vừa  nhập từ Nigeria về.

Bắt giữ gần 10 tấn ngà voi và vảy tê tê nhập lậu ảnh 1

Số lượng "khủng" ngà voi, tê tê nhập lậu tại cảng Tiên Sa. 

Công ty này do ông Nguyễn Xuân Sử làm giám đốc, có địa chỉ tại xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã huy động hơn 100 lượt CBCS, thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Trạm kiểm soát Biên phòng Tiên sa phối hợp với các lực lượng liên quan tham gia trực gác bảo vệ hiện trường, kiểm số hàng hóa bị bắt giữ.

Bắt giữ gần 10 tấn ngà voi và vảy tê tê nhập lậu ảnh 2 Lực lượng chức năng kiểm tra số ngà voi nhập nhập lậu.

Hiện tại các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm đếm, phân loại, tạm giữ số hàng nói trên để điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.